TPHCM "chìm" trong biển nước sau cơn mưa lớn kéo dài, giao thông tê liệt
(Dân trí) - Cơn mưa lớn tối 5/8 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu, phụ huynh phải dùng xô để đón con về nhà trên đường ngập.

Tối 5/8, một trận mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã biến nhiều tuyến đường tại TPHCM thành sông, gây khó khăn nghiêm trọng cho người dân trong giờ tan tầm. Đặc biệt, tại phường Thủ Đức, tình hình ngập lụt trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Nhiều phụ huynh không thể tiếp cận trường mầm non để đón con. Chị Kim Ngọc, sống tại một con hẻm trên đường Dương Văn Cam, phải dùng chiếc xô nhựa để đưa con về nhà sau giờ học.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đường Dương Văn Cam (phường Thủ Đức) ngập sâu hơn 1m, khiến giao thông hoàn toàn tê liệt. Hàng loạt xe máy nằm ngổn ngang trên vỉa hè, nhiều ô tô chết máy giữa dòng nước, gây ách tắc nghiêm trọng.

Anh Anh Quân, một người dân địa phương, cho biết: "Đây là trận mưa ngập lớn nhất từ đầu mùa mưa đến nay, nước tràn hết vào nhà".

Nhiều hộ kinh doanh phải vội vàng thu gom vật dụng để tránh bị nước cuốn trôi, trong khi không ít gia đình bất lực nhìn đồ đạc bị hư hỏng do nước ngập.

Một chiếc xe chết máy trên đường ngập.

"Mỗi khi mưa to là khu vực này ngập sâu, tình trạng này kéo dài nhiều năm rồi nhưng chưa thấy ai giải quyết", ông Phan Tuấn nói.

Hàng loạt bình gas của người dân nổi lềnh bềnh trong nước.

Ngoài ra, nước mưa còn tràn hết vào nhà dân gây bất tiện trong việc đi lại.

Chị Cúc, một người vừa chuyển đến kinh doanh tại khu vực này, chia sẻ trong sự thất vọng: "Gia đình tôi vừa mới chuyển đến đây để kinh doanh, không ngờ lại ngập sâu đến vậy. Vợ chồng tôi chỉ kịp chuyền tủ lạnh, máy móc lên cao, còn lại đều bị ướt đẫm hết".

Để đối phó với tình trạng ngập lụt thường xuyên, một số gia đình trên đường Dương Văn Cam đã tự chế máy bơm nước, tìm cách "sống chung" với mưa ngập.

Tại trường mầm non Thiên Ca (phường Thủ Đức), nước ngập tràn vào các lớp học, buộc thầy cô phải dùng xô tát nước ra ngoài, ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, nguyên nhân của trận mưa lớn này là do áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, hình thành vùng hội tụ gió ngay trên khu vực Nam Bộ. Khí ẩm từ biển di chuyển vào đất liền trên nền nhiệt cao đã tạo ra sự bất ổn định mạnh, hình thành mây đối lưu gây mưa rào và dông trên diện rộng.






















