PhotoStory

Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả...

Thực hiện: Hoàng Lam

(Dân trí) - "Tình đoàn kết Việt Nam - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất".

Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 1

Từ 10/8 đến 10/9, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) trưng bày triển lãm "Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào" nhân kỉ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2022) và 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) giữa hai nước Việt Nam và Lào. Triển lãm do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thực hiện. 

Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 2
Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 3

Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông, Chủ tịch Cay-xỏn-phôm-vi-hản đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. 

Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 4
Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 5

Ngay từ những ngày đầu lãnh đạo cuộc cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn rõ tầm quan trọng trong đoàn kết chiến đấu giữa 3 nước Đông Dương chống kẻ thù chung, đặc biệt là Việt Nam - Lào "núi liền núi, sông liền sông". Người rất coi trọng tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Lào, đó vừa là nghĩa vụ quốc tế, vừa là lợi ích sống còn của mỗi nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Cách mạng Lào không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Việt Nam và cách mạng Việt Nam cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Lào"; mối quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào là tình đồng chí anh em "Giúp bạn là tự giúp mình"... (Trong ảnh là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời chiêu đãi Hoàng thân Lào Xu-pha-nu-vông tại Bắc Bộ phủ, tháng 9/1945 và chụp ảnh cùng gia đình Hoàng thân Xu-pha-nu-vông, năm 1962). 

Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 6
Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 7
Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 8
Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 9

Liên minh chiến đấu Việt - Lào được hình thành từ sớm, trong bối cảnh lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng, cùng đánh đuổi kẻ thù chung. Trên tinh thần "giúp bạn là tự giúp mình", sự phối hợp, giúp đỡ, liên minh đoàn kết chiến đấu giữa Việt - Lào, Lào - Việt đã góp phần đưa lại những thắng lợi căn bản cho sự nghiệp cách mạng của hai nước.

Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 10

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thứ 3 từ trái qua), Hoàng thân Xu-pha-nu-vông (thứ 4 từ trái qua) cùng cán bộ quân đội Việt - Lào bàn kế hoạch mở rộng chiến dịch Thượng Lào, năm 1953.  

Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 11
Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 12

Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ, mối quan hệ đoàn kết chống kẻ thù chung giữa Đảng, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được củng cố và phát triển sâu đậm.

Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 13
Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 14

Bộ độ Lào băng bó cho bộ đội Việt Nam bị thương trong một trận chiến đấu tại Săm Thông, Long Chẹng (ảnh trái) và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông trao Huân chương Tự do cho quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, tháng 8/1968. Nói về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, Hoàng thân Xu-pha-nu-vông khẳng định: "Quan hệ hữu nghị anh em giữa nhân dân Lào và Việt Nam thật vĩ đại. Không có bài hát, bài thơ nào ca ngợi hết được. Tình đoàn kết Việt Nam - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất. Tình hữu nghị tốt đẹp đó được vun đắp bằng tinh thần trong sáng không có kẻ thù nào phá nổi". 

Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 15

Bộ đội và nhân dân Liên khu 4, trong đó có nhân dân Nghệ An chuẩn bị tiếp tế cho mặt trận Hạ Lào. "Bát cơm sẻ nửa, hạt muối cắn đôi" đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, chia sẻ sâu sắc cả về vật chất lẫn tinh thần mà nhân dân hai nước Việt Nam - Lào dành cho nhau trong những năm tháng khó khăn, gian khổ nhất để đi đến thắng lợi chung...

Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 16
Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 17

Chủ tịch Cay-xỏn-phôm-vi-hản khẳng định: "... bất kể trong hoàn cảnh nào, ở đâu, hai dân tộc anh em Lào - Việt Nam chúng ta luôn luôn sống chết có nhau, cùng nhau làm cách mạng. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi chung của chúng ta. Hai anh em chúng ta đồng cam cộng khổ, hạt gạo chia đôi, cọng rau bẻ nửa, sướng khổ có nhau, quan hệ giữa hai dân tộc là quan hệ đặc biệt". Trong ảnh là người mẹ Lào với chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào (ảnh bên trái) và nữ y tá Lào chăm sóc thương binh bộ đội Việt Nam. 

Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 18

Mối đoàn kết Việt - Lào tiếp tục được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục giữ gìn, bồi đắp. 

Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 19

Triển lãm tập hợp hơn 120 hình ảnh, tư liệu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào, được chia làm 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thân Xu-pha-nu-vông, Chủ tịch Cay-xỏn-phôm-vi-hản - những người đặt nền móng đầu tiên cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; Kề vai sát cánh trên chặng đường lịch sử; Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 20
Tình đoàn kết Việt - Lào: Cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả... - 21

Người dân và du khách tới thăm quê Bác và xem triển lãm. Ông Lê Khắc Khá (trú thành phố Vinh, Nghệ An), cho biết: "Nay hai cháu ở Nha Trang về nghỉ hè nên tôi dẫn các cháu đến thăm quê Bác. Tôi nghe nhiều về mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai nước Việt - Lào nhưng hôm nay đến đây, được xem những bức ảnh này thêm hiểu hơn về tình nghĩa giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước". 

            Ảnh: Hoàng Lam - Tư liệu trưng bày tại triển lãm