PhotoStory

Thời tiết trở lạnh, người dân TPHCM ra đường với áo khoác để giữ ấm

Thực hiện: Trần Đạt

(Dân trí) - Do ảnh hưởng bởi không khí lạnh, những ngày qua nhiệt độ ở TPHCM giảm sâu vào sáng sớm, nhiều người dân ra đường phải mặc thêm áo khoác để giữ ấm.

TPHCM trở lạnh, người dân choàng khăn xuống phố (Video: Cao Bách).

Thời tiết trở lạnh, người dân TPHCM ra đường với áo khoác để giữ ấm - 1

Những ngày qua, nhiệt độ ở TPHCM lúc rạng sáng dao động từ 20-22 độ C khiến nhiều người dân khi ra đường phải trang bị thêm mũ và áo khoác.

Trong ảnh, một người dân bán hàng rong trên đường Âu Dương Lân (phường 1, quận 8), mặc áo ấm khi ra khỏi nhà. 

Thời tiết trở lạnh, người dân TPHCM ra đường với áo khoác để giữ ấm - 2

"Lúc khuya trời lạnh lắm, lâu lắm rồi tôi mới thấy nhiệt độ xuống thấp như vậy. Mấy hôm nay cũng vì thế mà tôi cũng bị cảm luôn", chị Thúy - bán đồ ăn trên đường số 9A (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) chia sẻ.  

Thời tiết trở lạnh, người dân TPHCM ra đường với áo khoác để giữ ấm - 3

"Tôi thường bắt đầu công việc từ lúc nửa đêm, mấy ngày gần đây nhiệt độ giảm, chạy xe tới chỗ làm lạnh lắm. May mà công việc của mình cũng vận động nhiều nên cũng đỡ lạnh", anh Thanh - nhân viên vệ sinh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1) nói. 

Thời tiết trở lạnh, người dân TPHCM ra đường với áo khoác để giữ ấm - 4

Theo chị Năm, hàng nước của chị trên đường Dương Bá Trạc (phường 2, quận 8) thường ngày mở đến tận 4 giờ sáng nhưng mấy ngày qua chị đã phải dọn hàng sớm do không chịu nổi cái lạnh. 

Thời tiết trở lạnh, người dân TPHCM ra đường với áo khoác để giữ ấm - 5

Theo Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, khi đi ra đường vào sáng sớm người dân có thể cảm nhận mức nhiệt thấp hơn, dưới 20 độ C. Đây là đợt giảm nhiệt sâu nhất từ tháng 11 tới nay.

Trong ảnh, người dân mặc áo khoác di chuyển trên cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 4) vào lúc rạng sáng ngày 20/12.

Thời tiết trở lạnh, người dân TPHCM ra đường với áo khoác để giữ ấm - 6

Nguyên nhân chính là do đợt không khí lạnh tràn xuống khu vực phía Nam. Theo dự báo của các chuyên gia thời tiết, trong những ngày tới, không khí lạnh mạnh trở lại, sau đó dần suy yếu.

Thời tiết trở lạnh, người dân TPHCM ra đường với áo khoác để giữ ấm - 7

Một số phụ huynh đã trang bị quần áo chống lạnh để giữ ấm cho các bé. 

Thời tiết trở lạnh, người dân TPHCM ra đường với áo khoác để giữ ấm - 8

Thời điểm Giáng sinh và Tết Dương lịch, dự kiến có thêm 2 đợt không khí lạnh tăng cường xuống Nam Bộ khiến nhiệt độ có thể xuống dưới 20 độ C.

Thời tiết trở lạnh, người dân TPHCM ra đường với áo khoác để giữ ấm - 9

Nhiều bạn trẻ đã dậy từ sớm, ra quán cà phê bệt trên đường Alexandre de Rhodes (phường Bến Nghé, quận 1) để tận hưởng không khí lạnh. 

Thời tiết trở lạnh, người dân TPHCM ra đường với áo khoác để giữ ấm - 10

Đến 7:30 sáng, tuy nắng đã lên nhưng nhiệt độ vẫn còn thấp, nhiều người dân di chuyển bằng phương tiện xe máy vẫn phải mặc áo khoác. 

Thời tiết trở lạnh, người dân TPHCM ra đường với áo khoác để giữ ấm - 11

Nhiều người dân phải mặc áo khoác khi đứng cầu nguyện ở nhà thờ Đức Bà trên đường Công xã Paris (phường Bến Nghé, quận 1).

Thời tiết trở lạnh, người dân TPHCM ra đường với áo khoác để giữ ấm - 12

Theo chú Trọng, thời tiết này rất thoải mái, sáng nào chú ra công viên ngay cạnh nhà thờ Đức Bà tập thể dục.

Cũng theo các chuyên gia thời tiết, từ nay đến lễ Noel, áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu trở lại, khiến thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Ban đêm, nhiệt độ giảm 1-2 độ C, sáng sớm trời se lạnh.