DMagazine

Nhịp sống tại nơi từng là niềm ước ao của công chức Hà Nội thời bao cấp

(Dân trí) - Tập thể Kim Liên (Đống Đa, TP. Hà Nội) được xây dựng từ những năm 1960 của thế kỷ 20, ngoài phòng ở còn có các hạng mục nhà trẻ, trường học, khu thương mại...

NHỊP SỐNG TẠI NƠI TỪNG LÀ NIỀM ƯỚC AO CỦA NHIỀU CÔNG CHỨC HÀ NỘI THỜI BAO CẤP

Tập thể Kim Liên (Đống Đa, TP. Hà Nội) được xây dựng từ những năm đầu 1960 của thế kỷ 20, ngoài phòng ở còn có các hạng mục nhà trẻ, trường học, khu thương mại. Đến nay tuy đã cũ kỹ và xuống cấp song những căn hộ vốn là niềm ước ao của rất nhiều công chức thời bao cấp đầy gian khó vẫn mang theo biết bao ký ức bước sang cùng thế kỷ 21.

Nhịp sống tại khu tập thể cũ Kim Liên
Nhịp sống tại nơi từng là niềm ước ao của công chức Hà Nội thời bao cấp - 1

Là những căn hộ tập thể có thiết kế từ giữa thế kỷ 20, sau 60 năm tồn tại đến nay các thiết kế này đã lỗi thời và ngày càng chật chội.

Nhịp sống tại nơi từng là niềm ước ao của công chức Hà Nội thời bao cấp - 2

Những căn hộ 20, 30, 40 m2 dù được cơi nới cho rộng thêm song lượng người ngày một đông, diện tích ở không thể đáp ứng, kéo theo các công trình khác như vệ sinh, cấp nước quá tải, hư hỏng.

Nhịp sống tại nơi từng là niềm ước ao của công chức Hà Nội thời bao cấp - 3

Nhịp sống nơi đây rất sôi động, các loại chợ tự phát cũng hình thành để đáp ứng nhu cầu người dân.

Nhịp sống tại nơi từng là niềm ước ao của công chức Hà Nội thời bao cấp - 4

Cứ 2 dãy nhà tập thể lại chung một khoảng sân rộng rãi, sạch sẽ lắp đặt nhiều thiết bị vui chơi cho trẻ em và các thiết bị thể thao miễn phí cho người dân.

Nhịp sống tại nơi từng là niềm ước ao của công chức Hà Nội thời bao cấp - 5

Dù là khu nhà tập thể, không có lợi thế về mặt tiền nhưng có khá nhiều hàng quán được mở ra để phục vụ giới trẻ, như quán chè tại nhà C5.

Nhịp sống tại nơi từng là niềm ước ao của công chức Hà Nội thời bao cấp - 6

Các căn hộ đã đổi thay rất nhiều so với thiết kế ban đầu, các khoảng sân chơi cũng được đầu tư mới nhiều hạng mục thay vì chỉ có một vài chiếc cầu trượt, hoặc để trống như ngày trước.

Nhịp sống tại nơi từng là niềm ước ao của công chức Hà Nội thời bao cấp - 7

Ngoài các hoạt động thể thao tại khoảng sân rộng, nơi đây cũng là khu vực gặp gỡ, giao lưu, sinh hoạt cộng đồng. Ký ức đi cùng năm tháng vẫn còn nguyên đối với người đã ở đây lâu năm, lúc còn nhiều thiếu thốn của thời bao cấp.

Nhịp sống tại nơi từng là niềm ước ao của công chức Hà Nội thời bao cấp - 8

Cảnh mua bán của người dân vào buổi chiều tại những con ngõ nhỏ trong khu tập thể Kim Liên.

Nhịp sống tại nơi từng là niềm ước ao của công chức Hà Nội thời bao cấp - 9
Nhịp sống tại nơi từng là niềm ước ao của công chức Hà Nội thời bao cấp - 10

Ở tầng 1 của các dãy nhà, mặt tiền gần như thay đổi hoàn toàn không thể nhận ra so với ban đầu. Không gian lưu không vì thế cũng bị thu hẹp.

Nhịp sống tại nơi từng là niềm ước ao của công chức Hà Nội thời bao cấp - 11

Kim Liên chỉ là một trong rất nhiều khu nhà tập thể cũ của Hà Nội đã xuống cấp, các khu này đều có điểm chung là cơi nới và không gian sống rất chật chội.