PhotoStory

Người dân lỉnh kỉnh đồ về quê nghỉ Tết, nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng

Thực hiện: Nguyễn Hải

(Dân trí) - Chiều cuối tuần dịp giáp Tết Nguyên đán, hàng nghìn sinh viên, người lao động lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn rời Hà Nội về quê nghỉ Tết. Việc này khiến các tuyến đường cửa ngõ thành phố ùn tắc nghiêm trọng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ về quê nghỉ Tết, nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng - 1

Mặc dù còn 5 ngày nữa mới chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngay từ đầu giờ chiều 2/2, (23 tháng Chạp), hàng nghìn sinh viên, người lao động lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn rời Thủ đô.

Lượng phương tiện rời Hà Nội đông đúc đã khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Vành đai 3, Hồ Tùng Mậu... ùn tắc nghiêm trọng. Đặc biệt, trên đường Giải Phóng theo hướng quận Hoàng Mai đi huyện Thanh Trì ùn tắc kéo dài từ 18h đến 19h30. Có thời điểm đoàn xe nối đuôi nhau hơn 2km. 

Người dân lỉnh kỉnh đồ về quê nghỉ Tết, nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng - 2

18h20, khu vực vòng xuyến trên cao tốc Pháp Vân giao cắt đường Vành đai 3 trong tình trạng quá tải, kẹt cứng. 

Người dân lỉnh kỉnh đồ về quê nghỉ Tết, nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng - 3

Ô tô xếp 4-5 hàng, nhích từng mét trên đường Giải Phóng. Quãng đường từ bến xe Giáp Bát đến bến xe Nước Ngầm khoảng 3km nhưng nhiều người di chuyển mất gần một tiếng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ về quê nghỉ Tết, nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng - 4
Người dân lỉnh kỉnh đồ về quê nghỉ Tết, nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng - 5

Các phương tiện nhích từng mét trên đường Giải Phóng. Một số người đi xe máy đã lao lên vỉa hè để mau chóng thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Người dân lỉnh kỉnh đồ về quê nghỉ Tết, nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng - 6

Từ 17h chiều, đường Nguyễn Trãi (gần ngã tư Khuất Duy Tiến) theo hướng quận Hà Đông đi Thanh Xuân đã bắt đầu ùn tắc kéo dài, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Chiều nay, Hà Nội nắng ấm, nhiệt độ dao động từ 25-27 độ C. Do đó, nhiều sinh viên, người lao động về quê bằng xe máy.

Người dân lỉnh kỉnh đồ về quê nghỉ Tết, nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng - 7

Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều sinh viên các trường cao đẳng, đại học... trên địa bàn Hà Nội mang theo nhiều đồ đạc, đổ ra các bến xe như Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm, Mỹ Đình để bắt xe về quê ăn Tết.

Thay vì vào bến xe, nhiều sinh viên đứng trên vỉa hè các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng... để bắt xe cho tiện.

Người dân lỉnh kỉnh đồ về quê nghỉ Tết, nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng - 8

Sinh viên sau buổi học cuối cùng trong tuần đã mang theo hành lý vào bến xe Mỹ Đình để bắt xe về quê.

Người dân lỉnh kỉnh đồ về quê nghỉ Tết, nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng - 9

Sinh viên, người lao động chờ đợi bắt xe về quê ở bến xe Mỹ Đình chiều 2/2.

Người dân lỉnh kỉnh đồ về quê nghỉ Tết, nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng - 10
Người dân lỉnh kỉnh đồ về quê nghỉ Tết, nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng - 11

Đại diện bến xe Mỹ Đình cho biết từ sáng nay, lượng hành khách đến bến bắt đầu đông đúc. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, bến xe sẽ mở cửa liên tục xuyên Tết và luôn có xe hoạt động tại các tuyến vận tải hành khách phía Bắc.

Ngoài tăng cường số lượng xe phục vụ người dân về quê đón Tết, bến xe Mỹ Đình cũng yêu cầu 100% cán bộ, nhân viên ứng trực để đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận tiện nhất.

Người dân lỉnh kỉnh đồ về quê nghỉ Tết, nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng - 12

18h chiều, khu vực nhà chờ bến xe Giáp Bát vẫn còn rất đông hành khách chờ đợi xe để về quê.  Lãnh đạo bến xe Giáp Bát khẳng định đơn vị huy động 100% nhân lực làm việc xuyên Tết để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.