PhotoStory

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần

(Dân trí) - Sáng 7/11, hàng nghìn người dân đổ về Thảo cầm viên Sài Gòn vui chơi, tham quan khiến nơi này đông nghẹt người.

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 1

Ngay từ sáng sớm khu vực cổng chính Thảo cầm viên đã có rất đông phụ huynh đưa con đến vui chơi, tham quan sau nhiều tháng TPHCM thực hiện giãn cách xã hội.

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 2

Người dân xếp hàng dài tại khu vực bán vé, ban đầu lượng khách còn ít, sau đó đông dần khi trời về trưa. Giá vé vẫn không thay đổi so với thời gian chưa bùng dịch, người lớn 60.000 đồng, trẻ em 40.000 đồng, trẻ em cao dưới 1 m được miễn phí.

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 3

Tại quầy bán vé, nước sát khuẩn được chuẩn bị đầy đủ cho nhân viên và du khách đến tham quan khử khuẩn tay.

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 4

Người dân, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ chen chật kín để tham quan các chuồng thú phía bên trong Thảo cầm viên.

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 5

Xe điện đưa du khách tham quan tổng thể khuôn viên Sở thú luôn trong tình trạng đông đúc.

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 6

Mặc dù trời khá oi bức vào buổi trưa nhưng người dân vẫn đổ về các chuồng thú để tham quan.

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 7

Nhiều em nhỏ tập trung phía ngoài chuồng nuôi dê và cho chúng ăn cỏ. Dê là một trong những loài vật khá thân thiện nên Thảo Cầm Viên xây rào ngăn cách thấp để mọi người có thể tiếp cận gần.

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 8

Khu vực chuồng nuôi voi luôn trong tình trạng đông đúc du khách tham quan.

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 9

"Mấy hôm nay nghe tin Thảo cầm viên mở cửa đón khách trở lại tôi rất vui, hôm nay tranh thủ ngày cuối tuần đưa cháu đi tham quan, ngắm các loài thú, chứ mấy nay dịch bệnh phức tạp gia đình tôi chỉ cho cháu xem thú qua tivi", một phụ huynh chia sẻ.

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 10

Các chuồng thú luôn trong tình trạng đông người, hầu hết là gia đình có trẻ nhỏ.  

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 11

Hai bố con đang tham quan chuồng nuôi cọp trắng. Năm 2009, cặp hổ bố và hổ mẹ khoảng 2 tuổi có nguồn gốc từ vườn thú Elmvale (Canada) được Thảo cầm viên đưa về thuần dưỡng và được đặt tên thân thiện là Lem (cọp đực) và Luốc (cọp cái). 

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 12

Khu vực chuồng nuôi Hạc được nhân viên vườn thú thường xuyên dọn dẹp vệ sinh.

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 13

Bên cạnh việc tham quan các loài thú, nhiều phụ huynh còn cho con tham gia các trò chơi ở khu xe điện.

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 14

Các em nhỏ vui chơi trong lúc chờ cha mẹ ngồi nghỉ chân ở gần đó.

Người dân chen chân tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối tuần - 15

Càng về trưa, trời nắng nóng oi bức nên nhiều gia đình mang theo bạt, đồ ăn để nghỉ trưa dưới những gốc cây, thảm cỏ, khu vực các ao nước.

Sau gần 6 tháng đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thảo cầm viên Sài Gòn chính thức mở cửa đón khách trở lại từ ngày 5/11.