PhotoStory

Mãn nhãn với màn pháo hoa chào mừng ngày Chiến thắng tại TPHCM

Thực hiện: Phương Nhi - Hoàng Giám

(Dân trí) - Tối 30/4, hàng ngàn người dân TPHCM đổ về khu vực trung tâm để theo dõi màn bắn pháo hoa chào mừng 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).

Người dân TPHCM mãn nhãn với màn pháo hoa chào mừng lễ 30/4 (Video: Phương Nhi).

Mãn nhãn với màn pháo hoa chào mừng ngày Chiến thắng tại TPHCM - 1

Đúng 21h tối 30/4, màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm ngày thống nhất non sông rực sáng trên bầu trời TPHCM (Ảnh: Hoàng Giám).

Mãn nhãn với màn pháo hoa chào mừng ngày Chiến thắng tại TPHCM - 2

Ngay khi màn pháo hoa chào mừng 47 năm thống nhất đất nước rực sáng bầu trời TPHCM, người dân đồng loạt nổ pháo tay tán thưởng (Ảnh: Hoàng Giám).

Mãn nhãn với màn pháo hoa chào mừng ngày Chiến thắng tại TPHCM - 3

Những bông pháo rực rỡ các màu sắc, hình dáng bung nở trên bầu trời (Ảnh: Hoàng Giám).

Mãn nhãn với màn pháo hoa chào mừng ngày Chiến thắng tại TPHCM - 4
Mãn nhãn với màn pháo hoa chào mừng ngày Chiến thắng tại TPHCM - 5

Pháo hoa được bắn lên tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). Do vậy, nơi đứng xem đẹp nhất là khu vực đối diện tại Quận 1, bao gồm đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Võ Văn Kiệt... (Ảnh: Hoàng Giám).

Mãn nhãn với màn pháo hoa chào mừng ngày Chiến thắng tại TPHCM - 6

Hàng trăm chùm pháo đủ màu sắc, hình dáng đã được bắn lên liên tục trong 15 phút trên bầu trời TPHCM bên cạnh cầu Thủ Thiêm 2 vừa được khánh thành kết nối trung tâm thành phố với TP Thủ Đức (Ảnh: Hoàng Giám).

Mãn nhãn với màn pháo hoa chào mừng ngày Chiến thắng tại TPHCM - 7

Nhiều người dân đã dùng điện thoại, máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc đẹp trên bầu trời TPHCM mừng 47 năm ngày thống nhất đất nước (Ảnh: Hải Long).

Mãn nhãn với màn pháo hoa chào mừng ngày Chiến thắng tại TPHCM - 8

"Kể từ ngày dịch Covid-19 bùng phát tại TPHCM, đến hôm nay, tôi và nhiều người dân mới có được một ngày vui. Tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến thành phố ngày càng hồi phục, đời sống người dân ổn định hơn", anh Thanh Nam, quận Gò Vấp chia sẻ (Ảnh: Hải Long).

Mãn nhãn với màn pháo hoa chào mừng ngày Chiến thắng tại TPHCM - 9

Trước đó, năm 2021, TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa vào các dịp 30/4, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán nhằm hạn chế người dân tập trung đông khi dịch Covid-19 bùng phát. Đó cũng là một trong những lý do khiến dịp bắn pháo hoa lần này có hàng vạn người dân dồn đến xem (Ảnh: Hải Long).