DMagazine

Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật

(Dân trí) - Do dịch bệnh Covid-19, chùa Phúc Khánh lần đầu tiên tổ chức lễ cầu an theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên vẫn có người đến đứng trước khu vực cổng chùa, hành lễ vái vọng ngay giữa đường.

Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật 

Tối nay (25/2), trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện theo chỉ đạo của TP.Hà Nội về việc tạm dừng đón khách tại các cơ sở tôn giáo, chùa Phúc Khánh lần đầu tiên tổ chức đại lễ cầu an theo hình thức trực tuyến. Tuy vậy vẫn có số ít người đến trước cổng chùa, đứng giữa đường hành lễ từ xa.

Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 1

Khoảng 6h30 tối ngày 25/2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), người dân đã lác đác có mặt phía cổng trước chùa, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi biết tin chùa không mở cửa đón khách.

Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 2

Bà An, 76 tuổi, hiện sống tại khu tập thể Thăng Long (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã có mặt trước cổng chùa từ 6h chiều để thực hiện việc cúng sao giải hạn cho gia đình. Bà chia sẻ: "Tôi chưa biết thông tin chùa không mở cửa hôm nay và đã tới từ sớm để đợi, nhưng vì tình hình dịch bệnh ảnh hưởng tới mọi người thì tôi cũng hiểu điều này".

Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 3

Nhà chùa cũng dán thông báo về việc thực hiện quy định của TP.Hà Nội về việc tạm dừng đón khách tại các cơ sở tôn giáo và mong người dân thông cảm. Có những thời điểm, cùng lúc hơn chục người đứng tại cổng chính nài nỉ, xin lực lượng an ninh ở cổng được vào bên trong khi cánh cửa cổng chính hé mở. Chỉ 1 vài người làm phục vụ lễ cầu an online có danh sách từ trước mới được vào bên trong.

Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 4

Mặt đường Tây Sơn khu vực trước cửa chùa Phúc Khánh tối ngày 14 tháng Giêng âm lịch vắng vẻ lạ thường so với nhiều năm trước đây.

Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 5

Không chỉ bên ngoài mà ngay cả bên trong sân chùa cũng vắng bóng người. 

Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 6
Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 7
Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 8

8h tối, tiếng nhạc tiếng tụng kinh hành lễ chính thức từ bên trong chùa. Người dân đứng vái vọng từ bên ngoài hướng vào chùa Phúc Khánh.

Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 9

Các lối vào cửa sau cũng không được mở cửa và người dân ngồi thành hàng thực hiện việc vái vọng khi buổi lễ bắt đầu.

Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 10

Không khí vắng vẻ khác thường khi so với những năm trước khu vực chùa Phúc Khánh thường xảy ra tình trạng ùn tắc, ngồi tràn ra kín lòng đường khi hàng nghìn người đổ về đây hành lễ.

Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 11

Tuy nhiên vẫn có một số người không đứng bên này vỉa hè thoáng rộng mà lựa chọn việc ngồi ở lan can cầu vượt ngã tư Sở, nơi có dòng xe cộ trên dưới chạy qua liên tục với tốc độ cao.

Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 12
Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 13
Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 14

Theo thông báo của nhà chùa thì Tổ đình Phúc Khánh sẽ tổ chức cầu an trực tuyến, phát vào 20h tối trên trang Facebook của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, hình ảnh lễ cầu an bên trong chùa Phúc Khánh được phát gửi online tới mọi người dân. 

Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 15

Hòa thượng Thích Thanh Quyết là người chủ trì đại lễ cầu an bên trong Tổ đình Phúc Khánh tối qua.

Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 16
Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 17

Số ít phật tử ngồi bên dưới thực hiện việc đeo khẩu trang và ngồi giãn cách theo đúng quy định.

Lễ cầu an online chùa Phúc Khánh: Một mình giữa đường bái Phật - 18

Các gia đình sau khi gửi sớ cầu an sẽ được chùa dâng lên chính điện, sau ngày 14 tháng Giêng thì có thể tới lễ tạ và nhận lộc theo đăng ký ban đầu.