Nhiều người đứng trước cổng chùa Phúc Khánh vái vọng dịp Rằm tháng Giêng

Phi Hùng

(Dân trí) - Dù chùa Phúc Khánh (Hà Nội) đã có thông báo về việc tổ chức "đại lễ cầu an" dịp Rằm tháng Giêng theo hình thức trực tuyến nhưng tối ngày 25/2, vẫn khá đông người dân tới đây đứng ở ngoài vái vọng.

Theo thông báo của chùa Phúc Khánh, thực hiện chỉ thị số 03/CT UBND ngày 3/2/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19: dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo tập trung đông người để tránh lây lan dịch bệnh. Vì vậy chùa sẽ tổ chức "Đại lễ cầu an" theo hình thức trực tuyến vào hồi 20h ngày 25/2 (tức ngày 14/1 âm lịch).

Nhiều người đứng trước cổng chùa Phúc Khánh vái vọng dịp Rằm tháng Giêng - 1
Ngay từ tối, nhiều người dân đã đứng trước cổng chùa Phúc Khánh.
Nhiều người đứng trước cổng chùa Phúc Khánh vái vọng dịp Rằm tháng Giêng - 2
Tuy nhiên chùa đã đóng cửa ngừng tiếp khách để phòng dịch.

Có mặt từ lúc 18h30, bà An (người dân) cho biết, do không biết chùa đóng cửa, nên giống như những năm trước bà tới chùa để dự lễ cầu an của nhà chùa. Tuy nhiên, khi tới cổng bà đã đọc được thông báo.

"Tôi chỉ đứng ngoài vái vọng và chuẩn bị ra về, do già cả nên tôi cũng không đọc tin tức vì thế không biết các chùa đóng cửa để phòng dịch bệnh. Cá nhân tôi rất ủng hộ việc tạm ngừng tiếp đón người dân và phật tử để phòng chống dịch bệnh", bà An nói.

Nhiều người đứng trước cổng chùa Phúc Khánh vái vọng dịp Rằm tháng Giêng - 3
Bà An cho biết, do không theo dõi tin tức nên đến đây mới biết nhà chùa ngừng đón tiếp.
Nhiều người đứng trước cổng chùa Phúc Khánh vái vọng dịp Rằm tháng Giêng - 4
Mặc dù khá thất vọng, nhưng bà ủng hộ điều này để phòng chống dịch.

Mặc dù vậy, theo ghi nhận vào tối cùng ngày, vẫn khá đông người dân tới trước cổng chùa để vái vọng vào phía bên trong. Lực lượng công an phường có mặt nhằm hướng dẫn người dân và canh phòng trước cổng để đảm bảo tránh tụ tập đông người.

"Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên chúng tôi cũng đỡ vất hơn mọi năm. Như năm ngoái, hôm nay chúng tôi phải chốt trực từ đầu giờ sáng, người dân đến tràn cả ra đường. Còn năm nay đa phần sau khi nghe hướng dẫn họ đều vái vọng ở ngoài và ra về", một công an phường chia sẻ.

Nhiều người đứng trước cổng chùa Phúc Khánh vái vọng dịp Rằm tháng Giêng - 5
Không được vào trong, nhiều người đứng ngoài vái vọng vào trong.
Nhiều người đứng trước cổng chùa Phúc Khánh vái vọng dịp Rằm tháng Giêng - 6
Dịp Rằm tháng Giêng đối với nhiều người rất quan trọng.
Nhiều người đứng trước cổng chùa Phúc Khánh vái vọng dịp Rằm tháng Giêng - 7
Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để hướng dẫn người dân và đảm bảo an ninh.
Nhiều người đứng trước cổng chùa Phúc Khánh vái vọng dịp Rằm tháng Giêng - 8
Theo thông thường, dịp này sẽ rất đông người tới để cầu an, cầu may.
Nhiều người đứng trước cổng chùa Phúc Khánh vái vọng dịp Rằm tháng Giêng - 9
Cũng theo ghi nhận, cánh cổng chùa thỉnh thoảng lại được hé mở.
Nhiều người đứng trước cổng chùa Phúc Khánh vái vọng dịp Rằm tháng Giêng - 10
Một số người vẫn được "ưu tiên" vào bên trong.