DMagazine

Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La

(Dân trí) - Hiện tại, đoạn Trường Chinh đã hoàn thành 100% chờ ngày thông xe, đơn vị hữu trách đang gấp rút thi công đoạn Minh Khai - Đại La.

Hà Nội: Toàn cảnh đại công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La

Dự án đường vành đai 2 trên cao trục Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở có tổng mức đầu tư 9.400 tỷ đồng. Hiện tại, đoạn Trường Chinh đã hoàn thành 100% chờ ngày thông xe, đơn vị hữu trách đang gấp rút thi công đoạn Minh Khai - Đại La.

Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La

Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 1

Tuyến đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở với vốn đầu tư 9.400 tỷ đồng được khởi công từ tháng 4/2018, chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup. 

Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 2
Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 3
Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 4
Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 5

Đoạn tuyến vành đai 2 trên cao có điểm đầu tiếp giáp cầu Vĩnh Tuy (đoạn qua cổng khu đô thị Times City), điểm cuối đường Trường Chinh tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở. Tổng chiều dài đoạn tuyến gần 5,1 km.

Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 6

Đoạn đường trên cao kết nối với cầu Vĩnh Tuy đã cơ bản hoàn thành. Các hạng mục gồm: Cầu chính (bề mặt 19 m), cầu dẫn (bề mặt 7 m) và các nhánh dẫn kết nối với đường bên dưới tại 3 vị trí là cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng và Ngã Tư Sở.

Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 7
Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 8
Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 9
Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 10
Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 11
Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 12

Theo ghi nhận của phóng viên, công tác GPMB của dự án này cơ bản đã xong, còn một số điểm trên đường Đại La đoạn từ Ngã Tư Vọng đến nút giao đường Giải Phóng chưa hoàn thành.

Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 13
Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 14

Các hạng mục gồm: Cầu chính (bề mặt 19 m), cầu dẫn (bề mặt 7 m) và các nhánh dẫn kết nối với đường bên dưới tại 3 vị trí là cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng và Ngã Tư Sở.

Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 15
Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 16
Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 17
Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 18
Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 19

Là địa bàn có nhiều hộ dân trong diện GPMB phục vụ đường vành đai 2, với 765 thửa đất, UBND phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng đang tập trung công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường và đang triển khai bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 20

Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và UBND TP. Hà Nội phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào đầu tháng 3/2018. Tập đoàn Vingroup được giao làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hà Nội sẽ đại diện cho thành phố quản lý và theo dõi việc thực hiện dự án. Dự án được thực hiện theo hình thức hợp tác công tư, loại hình hợp đồng BT, trong đó 4.194 tỷ đồng dùng để chi cho công tác GPMB.

Hà Nội: Toàn cảnh công trường đường vành đai 2 đoạn Minh Khai – Đại La - 21

Đường vành đai 2 trên cao, đoạn Trường Chinh đã hoàn thành 100% và đang chờ ngày thông xe.