Hà Nội: Người dân sống bất an trong 3 khu tập thể cũ có nguy cơ sập
(Dân trí) - Nhiều hộ dân tại quận Ba Đình (Hà Nội) chấp nhận ở lại các khu tập thể xuống cấp có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào do chưa nhận được kế hoạch đền bù hợp lý.

Kết luận UBND TP Hà Nội về phương án quy hoạch chi tiết cải tạo, tái thiết, xây dựng lại 3 khu tập thể cũ là Thành Công, Giảng Võ và Ngọc Khánh (quận Ba Đình) nêu rõ, Hà Nội cơ bản thống nhất với phương án nghiên cứu quy hoạch kiến trúc do UBND quận Ba Đình và đơn vị tư vấn đề xuất.

Tuy nhiên, 3 khu tập thể cũ nói trên vẫn còn nhiều hộ dân bám trụ lại do chưa nhận được kế hoạch đền bù hợp lý (Ảnh: Google Maps).

Nhà A tập thể 5 tầng chung cư Ngọc Khánh (phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình) gồm 2 đơn nguyên xây dựng từ những năm 1980. Hiện nay, đơn nguyên 1 đã bị tách rời và toàn bộ các hộ gia đình ở đơn nguyên 1 đã di dời. Còn nhiều gia đình vẫn đang sinh sống trong đơn nguyên 2.

Bên trong đơn nguyên 2, các mảng tường chung cư bong tróc, vệt mốc loang dài do ngấm nước vào những ngày mưa hoặc khi bể nước trên nóc bị tràn.

Khu vực cầu thang trở thành nơi để đồ đạc của một vài gia đình. Từ cầu thang tầng 1 lên tầng 5 được gia cố bằng hệ thống giàn giáo thép, chằng quấn tạm bợ.

Gia đình chị Mai Hương sinh sống hơn 30 năm trong căn hộ 37m2 ở tầng 2 nhà A, tập thể Ngọc Khánh. Dù kết cấu tòa nhà có xuống cấp nhưng chị Hương cho biết bên trong căn hộ vẫn còn rất tốt, sinh hoạt thoải mái.
"Các thành viên trong gia đình đều làm việc ở gần đây nên nếu phải đi tạm cư ở xa trung tâm thì đi lại rất khó khăn. Chúng tôi ủng hộ việc cải tạo, tuy nhiên phải có phương án tái thiết rõ ràng cho cư dân", chị Hương chia sẻ.

6 thành viên nhà bà Bần phải sinh hoạt trong không gian 36m2, dù trước đó đã cơi nới thêm 12m2 vẫn không tránh khỏi sự bất tiện, bí bách.
"Mùa mưa dài ngày thì nhà dột hết", bà Bần cho hay.

Bà Bần trăn trở nếu trong tương lai người con trai lấy vợ thì không biết cả gia đình phải sinh sống sao trong không gian chật hẹp này. Hiện gia đình bà vẫn đang chờ phương án đền bù hợp lý để dời đi, ổn định cuộc sống cho các con.

Khu tập thể Thành Công là một trong 3 khu tập thể cũ lớn nhất quận Ba Đình, nằm trong đề án quy hoạch, cải tạo và tái thiết.

Nhà tập thể G6A Thành Công (quận Ba Đình) được đánh giá là khu nhà nguy hiểm nhất Hà Nội, có nguy cơ sụp đổ cao. Đơn nguyên 1-2 bị nghiêng đổ và tách rời, khe hở khoảng hơn 1m. Hiện, khu vực xung quanh nhà G6A được quây tôn để đảm bảo an toàn.

Bên trong tòa nhà, nhiều hộ dân đã chuyển đi nơi khác ở, bỏ lại đồ đạc ngổn ngang khắp hành lang và cầu thang chung của tòa nhà. Hệ thống tường, trần, dây điện,... đều bong tróc, mục nát, xuống cấp nghiêm trọng.

Một hộ gia đình bám trụ tại tầng 2 cho biết, gia đình rất đồng tình với chủ trương của thành phố về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, song vẫn đắn đo về phương án xây dựng nhà tái định cư cho các hộ dân, nhất là chất lượng nhà.

Hộ gia đình này cũng chuẩn bị sẵn đồ đạc để di dời, chờ chủ đầu tư tới gặp gỡ, đưa kế hoạch rõ ràng việc họ sẽ chuyển tới đâu và khi trở lại thì nhà G6A sẽ được cải tạo thế nào.

Tại nhà tập thể C8 Giảng Võ (quận Ba Đình), đơn nguyên 3 cũng thuộc diện nhà nguy hiểm cấp độ D, xây dựng từ năm 1979.

Các căn hộ tại đây được thiết kế khá nhỏ hẹp, khoảng 30m2. Hầu như toàn bộ các hộ dân sống tại đây đều cơi nới thêm "chuồng cọp" để tăng diện tích sử dụng.

"Hơn 10 năm nay, các gia đình thường xuyên được mời lên phường để họp bàn phương án giải quyết, đến nay mọi thứ vẫn nằm trên giấy tờ", ông Hùng, sống trên tầng 2 của đơn nguyên 1, cho biết.