PhotoStory

Đào cuối vụ ở Hà Nội đắt khách dịp rằm tháng Giêng

Thực hiện: Hữu Nghị

(Dân trí) - Những cành đào vét, đào muộn bán rong khắp phố phường Hà Nội đang khá đắt khách chơi sau Tết. Đặc biệt loại đào cành nhỏ hợp cắm ban thờ được tìm mua rất nhiều trong dịp rằm tháng Giêng.

Đào muộn đắt hàng dịp rằm tháng Giêng

Đào cuối vụ ở Hà Nội đắt khách dịp rằm tháng Giêng - 1

Vào dịp rằm tháng Giêng, người trồng đào và người bán đào như được "Tết lại" khi hoa đào đắt khách trở lại sau hơn nửa tháng. Được xem là cuối vụ nhưng đây lại là lần chơi hoa đào đầu tiên trong năm của người dân Thủ đô.

Đào cuối vụ ở Hà Nội đắt khách dịp rằm tháng Giêng - 2

Đây là thời điểm người dân chuẩn bị đồ lễ cúng rằm tháng Giêng - ngày rằm quan trọng nhất trong năm, những cành đào nhỏ được bày bán và săn đón rất nhiều trên đường phố từ khoảng mùng 10 tháng Giêng âm lịch.

Đào cuối vụ ở Hà Nội đắt khách dịp rằm tháng Giêng - 3

Đối với người trồng đào, đây là dịp thu hoạch cuối của vụ đào Tết. Những cành đào muộn, đào vét được thu gom mang bán, tập trung chủ yếu trên các khu phố cổ.

Đào cuối vụ ở Hà Nội đắt khách dịp rằm tháng Giêng - 4

Đối với người chơi đào, đây là thời điểm có thể chọn được những cành đào đẹp, ưng ý mà giá lại rẻ hơn nhiều so với thời điểm sát Tết. Loại đào cành nhỏ cắm ban thờ có giá 50.000 đồng/cành. Nếu mua khéo thì 100.000/3 cành.

Đào cuối vụ ở Hà Nội đắt khách dịp rằm tháng Giêng - 5

Phổ biến trên phố là các loại đào dăm, đào vụn được cắt ra từ cây tại vườn. Không có loại đào nguyên gốc đã lên chậu. 

Đào cuối vụ ở Hà Nội đắt khách dịp rằm tháng Giêng - 6

Vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch, thị trường hoa đào trở nên sôi động không khác gì dịp Tết. Tuy nhiên người bán đào rong và người mua đào xuất hiện nhiều trên đường phố, không quá tập trung tại các điểm chợ.

Đào cuối vụ ở Hà Nội đắt khách dịp rằm tháng Giêng - 7

Những xe chở hoa đào xuất hiện trên đường phố tạo nên một không gian ấm áp, sum vầy, mang nét đặc trưng của người Hà Nội.

Đào cuối vụ ở Hà Nội đắt khách dịp rằm tháng Giêng - 8

Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ) vẫn họp phục vụ ngày rằm với nhiều sạp bán đào, song chợ Lạc Long Quân và chợ hoa Hàng Lược trong phố cổ không họp chợ trong dịp này.

Đào cuối vụ ở Hà Nội đắt khách dịp rằm tháng Giêng - 9

Ở chợ Quảng An, phổ biến là các loại đào cành lớn, hoặc đào vụn, cành dài được bán dịp rằm. Ngoài ra nơi đây bán rất nhiều hoa mận rừng được chuyển về Hà Nội các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đào cuối vụ ở Hà Nội đắt khách dịp rằm tháng Giêng - 10

Đây là dịp tận thu cuối cùng của mùa đào, người dân được chơi hoa đào vụ cuối, người trồng đào có thêm thu nhập.

Đào cuối vụ ở Hà Nội đắt khách dịp rằm tháng Giêng - 11

Tại chợ Quảng An, những cành đào cỡ trung bình giá khoảng 200.000 đồng/cành.

Đào cuối vụ ở Hà Nội đắt khách dịp rằm tháng Giêng - 12

Đối với người trồng đào, thời tiết mưa rét kéo dài năm nay được coi là thuận lợi vì đào sẽ nở muộn và giữ được lâu. Vùng đào Nhật Tân, Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) hoa nở đẹp, đúng thời điểm. Đến nay tiếp tục phục vụ khách chơi đào muộn. Đào nở thời điểm này đã là kì cuối, song màu vẫn thắm đẹp khiến người yêu hoa khó cầm lòng.

Đào cuối vụ ở Hà Nội đắt khách dịp rằm tháng Giêng - 13

Hết Tết, sắc hoa đào một lần nữa tràn ngập đường phố Thủ đô trong những ngày đầu năm.