PhotoStory

Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức

(Dân trí) - Tối ngày 4/10, Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành đưa hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến 3 bệnh viện gồm Thanh Nhàn, Đại học Y Hà Nội và Đức Giang.

Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 1

Từ 19h tối 4/10, khoảng 50 xe gồm xe cấp cứu, xe buýt, xe khách liên tục di chuyển tại khu vực phố Tràng Thi, Phủ Doãn vận chuyển bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tới 3 bệnh viện gồm Thanh Nhàn, Đại học Y Hà Nội và Đức Giang.

Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 2

Lực lượng chức năng bao gồm công an, thanh tra giao thông được điều động phân luồng giao thông, hỗ trợ các xe di chuyển tại các cửa ra, vào bệnh viện.

Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 3

Trước cửa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mặt đường Tràng Thi cũng bố trí hàng dài xe buýt chuẩn bị cho công tác đưa đón bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 4

Tất cả những người có trong danh sách di chuyển buổi tối hôm nay sẽ được trang bị đầy đủ áo bảo hộ và vật dụng y tế cần thiết đảm bảo an toàn theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 5

Mỗi lượt xe buýt và xe khách sẽ đưa khoảng 15-20 người thuộc đối tượng là các bệnh nhân bệnh nhẹ cùng người nhà đi theo.

Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 6

Đối với các bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng thì sẽ được di chuyển trên xe cứu thương riêng.

Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 7

Suốt những ngày qua, xe buýt nhanh Hà Nội đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng lên phương án và vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức sang các bệnh viện khác.

"Có nhiều hôm chúng tôi thức tới 2-3h sáng thực hiện nhiệm vụ đưa bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tới khu cách ly tập trung", một tài xế xe buýt cho biết.

Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 8

Trong buổi tối cùng ngày, tại Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã thực hiện việc phân luồng đón các đoàn xe đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức sang điều trị.

Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 9

Gần 200 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sẽ được Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận trong buổi tối hôm nay.

Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 10

Khoảng 20h, những đoàn xe đầu tiên chở bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức được bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận.

Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 11
Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 12

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc lấy từ trên xe di chuyển vào khu cách ly tại nhà C của Bệnh viện Thanh Nhàn.

Từ sáng 4/10, bệnh viện Thanh Nhàn đã chuẩn bị phòng, trang thiết bị và tiến hành phun khử khuẩn khu vực phòng bệnh nhà C, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân chuyển sang từ Bệnh viện Việt Đức. 

Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 13
Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 14
Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 15

Những người có tiền sử bệnh nặng sẽ được nhân viên y tế hỗ trợ di chuyển bằng xe lăn hoặc xe cáng đi theo lối đi riêng.

Theo ông Hoàng Quang Hiệu, Điều dưỡng trưởng, Khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay, những bệnh nhân nặng, bị chấn thương sọ não sẽ được sắp xếp phòng riêng, có nhân viên y tế túc trực chăm sóc, bệnh viện đã huy động 40 nhân viên y tế để phân luồng và hỗ trợ đưa/đón bệnh nhân vào khu cách ly.

Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 16

Trước đó, tại buổi làm việc với Bộ Y tế sáng 4/10, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cho biết hiện còn 1.054 bệnh nhân, 1.018 người nhà, hơn 1.000 nhân viên y tế đang có mặt trong khuôn viên bệnh viện. Đến nay tất cả những trường hợp này đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.

Cận cảnh quá trình di chuyển 1.000 bệnh nhân rời ổ dịch Bệnh viện Việt Đức - 17

Bệnh viện Việt Đức dự kiến sẽ chuyển khoảng 200 bệnh nhân, người nhà sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 450 người sang Bệnh viện Thanh Nhàn và 350 người sang Bệnh viện Đức Giang.

Tính đến tối 4/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, chuỗi lây nhiễm liên quan Bệnh viện Việt Đức đã có 41 ca Covid-19. Trong đó, 33 người tại Hà Nội và 8 người tại 4 tỉnh, thành khác gồm Nam Định (4 ca), Hưng Yên (1 ca), Hà Tĩnh (2 ca) và Hải Dương (1 ca).