PhotoStory

Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội

Thực hiện: Tố Linh

(Dân trí) - Sáng nay (9/10), giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 diễn ra tại khu vực Hồ Tây (dọc đường Thanh Niên) thu hút nhiều đội đua tham gia cùng hàng nghìn khán giả tới hò reo cổ vũ.

Sôi nổi giải Bơi chải thuyền rồng trên hồ Tây (Video: Minh Hoàng).

Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 1

Tại lễ khai mạc trên vườn hoa Lý Tự Trọng trên đường Thụy Khuê (quận Ba Đình, Hà Nội), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022.

Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 2

Tham dự giải đấu năm nay có trên 500 vận động viên của các quận, huyện của TP Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Bên cạnh đó còn có đội từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các câu lạc bộ, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thủ đô tham gia.

Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 3
Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 4

Trong thời gian các đội chuẩn bị, đội tình nguyện viên trình diễn lướt ván nước (sub) và chèo thuyền bơm hơi (kayak) phục vụ khán giả có mặt dọc đường Thanh Niên đang theo dõi.

Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 5
Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 6
Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 7

Dù trong sáng nay có mưa lớn, rất đông khán giả đã có mặt, quây kín đoạn ven Hồ Tây dọc đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi hồi hộp theo dõi và cổ vũ các đội thi đấu.

Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 8

Sau 3 lần tổ chức, giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội đã trở thành sân chơi quen thuộc và hấp dẫn cho những người đam mê môn thể thao đua thuyền. Hoạt động thường niên nhằm gìn giữ, phát huy môn thể thao truyền thống (thuyền rồng) nhằm quảng bá hình ảnh, con người Thủ đô; gắn kết các cộng đồng trong nước và quốc tế; thúc đẩy du lịch của thành phố, hướng đến sự kiện thể thao quần chúng tiêu biểu hàng năm của TP Hà Nội.

Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 9

Nội dung dành cho các đội tỉnh/thành, TP Hà Nội và các đơn vị, tổ chức khá tương đồng, gồm: Thi đấu cự ly 500m (quay đầu 250m), thuyền 12 tay chèo nam, nữ và nam nữ hỗn hợp.

Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 10

Màn đua tranh quyết liệt của các đội đua trên mặt nước hồ Tây ở nội dung thi nam nữ phối hợp dành cho các đơn vị, tổ chức...

Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 11

Màn tranh tài kịch tích của các đội đua trong nhóm Đại sứ quán. Nhóm thi này thực hiện thi đấu cự ly 500m (quay đầu 250m), thuyền 12 tay chèo nam nữ hỗn hợp.

Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 12

Niềm vui mừng của đội đua Đại sứ quán Thụy Sĩ khi đã cán đích đầu tiên.

Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 13

Bà Ann Mawe - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam - trực tiếp cầm mái chèo thi đấu trong đội đua Đại sứ quán Thụy Điển.

Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 14

Đội đua Đại sứ quán Thụy Điển ăn mừng khi kết thúc lượt đua dù không cán đích đầu tiên

Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 15
Các Đại sứ quán thi đấu sôi nổi ở giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội - 16

Khán giả bên trên bờ liên tục hò reo cổ vũ các vận động viên thi đấu trên mặt nước Hồ Tây. Trong chiều nay, các đội thành tích cao trong buổi sáng sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết. Ban tổ chức sẽ trao giải cùng cờ lưu niệm cho toàn bộ các đội đua tham gia trong ngày hôm nay.