PhotoStory

"Bức tường xanh" bạt ngàn che chắn người dân làng biển Hậu Lộc

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Hơn 340ha rừng ngập mặn trải dài dọc bờ đê như "bức tường xanh" bao quanh, che chắn, tạo sinh kế cho người dân 5 xã vùng biển huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa).

"Bức tường xanh khổng lồ" che chắn người dân làng biển Hậu Lộc (Video: Thanh Tùng).

Bức tường xanh bạt ngàn che chắn người dân làng biển Hậu Lộc - 1

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh này có hơn 873ha rừng ngập mặn.

Trong đó, huyện Hậu Lộc là một trong những địa phương có diện tích rừng ngập mặn lớn với hơn 340ha. Nhiều năm qua, những cánh rừng ngập mặn như bức tường xanh che chắn, bảo vệ cho người dân 5 xã: Hải Lộc, Minh Lộc, Ngư Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc trước những biến đổi khí hậu, đặc biệt là thiên tai. 

Bức tường xanh bạt ngàn che chắn người dân làng biển Hậu Lộc - 2

Dọc hơn 12km bờ đê trải dài ven biển của huyện Hậu Lộc, khu vực cửa biển được phủ một màu xanh mướt. 

Bức tường xanh bạt ngàn che chắn người dân làng biển Hậu Lộc - 3

Theo người dân địa phương, hơn 10 năm trước, vùng cửa biển nơi đây trơ trọi, mỗi khi thủy triều lên, nước biển đánh mạnh vào thân đê. Thậm chí, vào mùa mưa bão, nước to, sóng lớn đe dọa cuộc sống của người dân. 

Sau khi được các ngành chức năng khôi phục, triển khai các dự án trồng rừng ngập mặn, đến nay vùng biển nơi đây đã được phủ xanh, góp phần giảm thiểu thiên tai. 

Bức tường xanh bạt ngàn che chắn người dân làng biển Hậu Lộc - 4

Nhìn từ trên cao, những cánh rừng ngập mặn như bức tường xanh, lá chắn bao quanh khu dân cư để che chở, bảo vệ người dân nhằm giảm sự tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu. 

Bức tường xanh bạt ngàn che chắn người dân làng biển Hậu Lộc - 5
Bức tường xanh bạt ngàn che chắn người dân làng biển Hậu Lộc - 6
Bức tường xanh bạt ngàn che chắn người dân làng biển Hậu Lộc - 7

Hệ thống rừng ngập mặn được trồng đa dạng với các loại cây như sú, vẹt, bần chua. Trong ảnh là khu rừng ngập mặn ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc. 

Dưới ánh nắng chói chang, rừng ngập mặn phủ một màu xanh mướt, như lá chắn xanh ôm trọn làng biển nơi đây.

Bức tường xanh bạt ngàn che chắn người dân làng biển Hậu Lộc - 8

Một phần diện tích rừng ngập mặn được trồng mới ở vùng biển xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc. 

Bức tường xanh bạt ngàn che chắn người dân làng biển Hậu Lộc - 9
Bức tường xanh bạt ngàn che chắn người dân làng biển Hậu Lộc - 10

Không chỉ bảo vệ môi trường, dân cư và làng mạc, rừng ngập mặn ven biển còn tạo sinh kế cho người dân địa phương. Mỗi khi thủy triều rút, người dân men theo các con đường ven rừng ngập mặn để săn bắt cá, cua, ngao.

Bức tường xanh bạt ngàn che chắn người dân làng biển Hậu Lộc - 11

Người dân xã Đa Lộc dùng ván lướt quanh rừng ngập mặn để săn cá còi - một loại cá đặc sản ở vùng biển huyện Hậu Lộc. 

"Mỗi khi thủy triều xuống, chúng tôi thường ra đầm lầy ven rừng ngập mặn để câu cá còi. Trung bình một ngày có thể câu được 2-3kg cá cói, với giá bán 250.000 đồng/kg, chúng tôi kiếm được khoảng 500.000 đồng/ngày", anh Vũ Văn Độ, người dân xã Đa Lộc chia sẻ. 

Bức tường xanh bạt ngàn che chắn người dân làng biển Hậu Lộc - 12

Bên cạnh việc duy trì việc trồng rừng mới, chính quyền địa phương cũng thường xuyên tăng cường công tác bảo vệ rừng, nghiêm cấm các hành vi chặt phá, khai thác, phá hoại rừng trái phép. 

Ông Nguyễn Văn Toản, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cho biết toàn huyện có 5 xã ven biển, trong đó có 3 xã (Đa Lộc, Hải Lộc, Minh Lộc) có diện tích rừng ngập mặn lớn. 

"Bên cạnh việc bảo vệ môi trường và phòng, chống biến đổi khí hậu, hệ sinh thái rừng ngập mặn đem lại rất nhiều nguồn lợi cho người dân địa phương. Nhờ rừng ngập mặn, bà con vùng biển có thể khai thác, đánh bắt hải sản. Không chỉ vậy, rừng ngập mặn còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước tại khu vực cửa biển", ông Toản thông tin.