CHÍNH TRỊSự nghiệp của tân Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài TrungHoài Thu Thứ bảy, 25/10/2025 - 12:23 (Dân trí) - Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung công tác trong lĩnh vực đối ngoại ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp. Ông từng là Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Thiết kế: Tuấn Huy
Bộ máy Chính phủ có 3 tân Bộ trưởng Các ông Lê Hoài Trung, Đỗ Thanh Bình và Trần Đức Thắng lần lượt trở thành Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua.
Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Ngoại giao cho ông Lê Hoài Trung Thủ tướng đã có Quyết định số 1868 về việc tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Ông Lê Hoài Trung làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng và chúc mừng ông Lê Hoài Trung được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.