DMagazine

Mbappe, Griezmann và tấm băng thủ quân: Căn bệnh trầm kha của tuyển Pháp

(Dân trí) - Khi Antoine Griezmann sút tung lưới Hà Lan sau đường chuyền của Kylian Mbappe rồi chạy đến chỗ đàn em ăn mừng, mọi ồn ào xung quanh câu chuyện chọn lựa đội trưởng đội tuyển Pháp xem như tan biến.

Khi Antoine Griezmann sút tung lưới Hà Lan sau đường chuyền của Kylian Mbappe rồi chạy đến chỗ đàn em ăn mừng, mọi ồn ào xung quanh câu chuyện chọn lựa đội trưởng đội tuyển Pháp xem như tan biến.

Mbappe, Griezmann và tấm băng thủ quân: Căn bệnh trầm kha của tuyển Pháp - 1

Sau vòng chung kết World Cup 2022, đội tuyển Pháp bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Nhiều cựu binh nói lời chia tay đội tuyển quốc gia (ĐTQG), như Karim Benzema, Raphael Varane hay thủ quân Hugo Lloris. Quyết định dừng lại của thủ thành 37 tuổi đang khoác áo Tottenham dẫn đến việc HLV Didier Deschamps phải chọn gương mặt mới làm thủ lĩnh của "Những chú gà trống Gô-loa". Kylian Mbappe, ngôi sao số một của bóng đá Pháp đương đại là người được chọn.

Ngay lập tức, một làn sóng tranh cãi nổ ra. Nhiều ý kiến cho rằng Mbappe "chưa đủ tuổi" để mang băng thủ quân vì đội tuyển Pháp vẫn còn những đàn anh có thâm niên hơn. Đặc biệt là Antoine Griezmann. Chẳng hạn cựu danh thủ Robert Pires lên tiếng chỉ trích: "Chọn lựa này hợp lý quá nhỉ?! Thành thật mà nói là không. Đánh giá dựa trên tuổi tác, cống hiến, tôi kỳ vọng Griezmann được giao trọng trách. Tôi rất ngạc nhiên vì quyết định của Deschamps. Đó là sự thiếu tôn trọng với Griezmann, cho dù tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không hề bài xích Mbappe".

Mbappe, Griezmann và tấm băng thủ quân: Căn bệnh trầm kha của tuyển Pháp - 3

Griezmann năm nay 32 tuổi (sinh năm 1991), ra mắt đội tuyển Pháp vào năm 2014, 2 năm thời điểm HLV Deschamps được bổ nhiệm, và có gần 10 năm gắn bó với màu áo Les Bleus. Cống hiến của Grizou rất đáng kể. Ngay từ cái biệt danh để so sánh với huyền thoại Zinedine Zidane (Zizou) cũng phần nào thể hiện dấu ấn của Griezmann tại tuyển Pháp. Anh đã có hơn 100 lần ra sân và đóng góp hơn 40 bàn thắng. Trong 3 chiến tích đáng kể của tuyển Pháo, bao gồm Á quân Euro 2016, vô địch World Cup 2018 và Á quân World Cup 2022, tiền đạo đang khoác áo Atletico đều thi đấu chói sáng. Bởi vậy không quá khi ví von Griezmann là "khai quốc công thần" của triều đại Deschamps.

Cũng vì thế cho nên có thể hiểu cảm xúc của Griezmann khi không được chọn làm thủ quân đội tuyển Pháp. Ắt hẳn khi Hugo Lloris chia tay ĐTQG, Grizou đã mường tượng ra hình ảnh anh dẫn dắt Les Bleus chinh chiến tại Euro 2024 tại Đức. Mộng mơ hơn nữa là khoảnh khắc nâng cao chức vô địch với tấm băng thủ quân trên tay.

Do đó, sự xuất hiện của Griezmann và Mbappe tại Clairefontaine, đại bản doanh của đội tuyển Pháp tại phía nam Paris, hoàn toàn tương phản. Mbappe đeo kính râm, mặc áo khoác cashmere dáng dài như một ông chủ. Trong khi đó, Griezmann trông đầy tổn thương bởi sự hắt hủi. Thậm chí trước đó có những thông tin "kiểu hắt nước theo mưa" rằng tiền đạo này từ chối lên tuyển hay thậm chí cân nhắc chia tay tuyển Pháp.

Mbappe, Griezmann và tấm băng thủ quân: Căn bệnh trầm kha của tuyển Pháp - 5

Mặc dù liên tục gặt hái thành công tại các giải đấu lớn tuy nhiên thực tế không thể chối cãi ở đội tuyển Pháp là vấn đề lục đục nội bộ. Điển hình như vụ binh biến ngay giữa vòng chung kết World Cup 2010, giải đấu Les Bleus bị loại ngay từ vòng bảng dù chỉ phải gặp các đối thủ là Uruguay, Mexico và Nam Phi.

Cụ thể, một nhóm tuyển thủ từ chối ra sân tập luyện vì tranh cãi giữa Nicolas Anelka và HLV Raymond Domenech trong trận thua Mexico. Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) can thiệp bằng cách trục xuất Anelka khỏi đội hình. Ngay sau đó, trong buổi tập công khai tại Knysna, thủ quân Patrice Evra nảy sinh mâu thuẫn với HLV thể lực Robert Duverne. Hệ quả là Duverne bỏ đi và các tuyển thủ cũng bỏ lên xe buýt đi về.

Vì vụ bê bối này, Jean-Louis Valentin, Giám đốc đội tuyển Pháp, cay đắng từ chức cùng tuyên bố: "Đây là vụ bê bối lớn đối với người Pháp, với liên đoàn và đội tuyển. Họ (các cầu thủ) không chịu tập luyện. Đó là điều không thể chấp nhận. Đối với tôi, mọi chuyện đã kết thúc. Tôi sẽ rời khỏi liên đoàn. Tôi phát ốm và ghê tởm!".

Mbappe, Griezmann và tấm băng thủ quân: Căn bệnh trầm kha của tuyển Pháp - 7

Dưới triều đại HLV Didier Deschamps, mặc dù có tới 3 lần lọt vào chung kết các giải đấu lớn (World Cup và Euro), trong đó giành chức vô địch thế giới vào năm 2018, nội tình tuyển Pháp cũng chẳng hề "cơm lành canh ngọt". Đơn cử vụ Benzema bị điều tra tham gia tống tiền đồng đội Valbuena bằng clip đen hay Paul Pogba bị tố thuê thầy phủ thủy để "ám quẻ" đồng đội. Hay mới đây nhất, chân sút Karim Benzema chỉ trích chính HLV Deschamps là "kẻ nói dối trơ trẽn". Tiền đạo đang khoác áo Real Madrid này còn cáo buộc HLV Deschamps và Liên đoàn bóng đá Pháp là tác nhân tạo nên môi trường độc hại, phân biệt đối xử tại Les Bleus.

Bản thân Mbappe cũng chịu nhiều điều tiếng về tính cách kiêu ngạo. Thậm chí bà Veronique, mẹ của tiền vệ Adrien Rabiot, từng đăng đàn chỉ trích Mbappe ngạo mạn trong khi truyền thông Pháp lại quá nuông chiều tiền đạo này. Thực tế, Mbappe từng có những hành xử theo kiểu ngôi sao với các đồng đội, điển hình như vụ cãi vã với Olivier Giroud sau thất bại của đội tuyển Pháp tại Euro 2020.

Bởi vậy, khi tiền đạo của Paris Saint Germain (PSG) được chọn làm thủ quân tuyển Pháp đã làm dấy lên những tranh cãi và nghi ngại. Cộng với thái độ thất vọng Griezmann thể hiện càng khiến vụ việc bị đào xới quá mức. Thật may cho tuyển Pháp, cho Deschamps, cho Mbappe và cho chính Griezmann, họ vừa đem đến màn trình diễn đầy ấn tượng trước tuyển Hà Lan và khiến mọi ì xèo im bặt.

Mbappe, Griezmann và tấm băng thủ quân: Căn bệnh trầm kha của tuyển Pháp - 9

Tiếp đón Hà Lan trên sân nhà Stade de France ngày 25/3 ở lượt trận mở màn vòng loại Euro 2024, tuyển Pháp đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số khó tin 4-0. Điều đáng nói, trong trận đấu đầu tiên với cương vị thủ quân Les Bleus, Mbappe thi đấu chói sáng khi lập cú đúp bàn thắng và thực hiện một pha kiến tạo. Càng thú vị hơn, đường chuyền ấy dành cho Griezmann ghi bàn mở tỷ số. Sau khi làm tung lưới Hà Lan, người để Grizou chạy đến ăn mừng không ai khác ngoài Mbappe. Hành động này xua tan mọi nghi ngại về mối quan hệ giữa hai cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công Les Bleus.

Trả lời họp báo về tranh cãi xung quanh tấm băng thủ quân, Mbappe cũng thẳng thắn chia sẻ về Griezmann: "Đó là phản ứng dễ hiểu. Tôi đã nói với anh ấy rằng nếu là tôi, tôi cũng sẽ phản ứng tương tự. Anh ấy có lẽ là cầu thủ quan trọng nhất trong kỷ nguyên Deschamps. Tôi không phải là cấp trên của anh ấy. Anh ấy và tôi sẽ sát cánh để nỗ lực đưa toàn đội tới đẳng cấp thế giới. Nếu anh ấy có điều gì muốn nói với toàn đội, tôi sẽ ngồi xuống lắng nghe".

Mbappe, Griezmann và tấm băng thủ quân: Căn bệnh trầm kha của tuyển Pháp - 11

Sẽ là dối trá nếu cho rằng Griezmann không cảm thấy bị tổn thương vì Mbappe được chọn làm đội trưởng đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, vấn đề chỉ dừng lại ở đây. Griezmann và Mbappe vẫn nhìn về một hướng. Đó là cống hiến cho màu áo lam. Màn trình diễn bùng nổ tại Stade de France trước Hà Lan càng chứng minh quyết định chọn chủ nhân tấm băng thủ quân của HLV Deschamps sẽ không gây ra rạn nứt nội bộ.

Có nhiều lý do chính đáng để Mbappe trở thành thủ quân đội tuyển Pháp. Tiền đạo này là ngôi sao số một của bóng đá Pháp trong vài năm trở lại đây nhiều năm tới. Cống hiến của anh cũng không kém cạnh bất cứ ai, với 38 bàn thắng sau 67 lần ra sân trong màu áo lam. Hơn nữa, màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2022 với ngôi vua phá lưới cùng 8 bàn thắng càng khẳng định vai trò linh hồn tuyển Pháp của Mbappe.

So sánh một chút để thấy sự tương đồng. Mbappe được chọn làm thủ quân ĐTQG lúc 24 tuổi, bằng tuổi Lionel Messi. Cristiano Ronaldo thậm chí còn nhận trọng trách vinh dự này trẻ hơn một tuổi. Không ai thắc mắc hay ghen tỵ khi Messi hay Ronaldo được chọn, bởi như đã đề cập, đội tuyển Argentina hay Bồ Đào Nha không lục đục nội bộ trầm kha như tuyển Pháp.

Mbappe, Griezmann và tấm băng thủ quân: Căn bệnh trầm kha của tuyển Pháp - 13

Một khía cạnh khác, so với Griezmann tính cách có phần nhu mì giống như biệt danh "Hoàng tử bé", Mbappe năng nổ, cá tính và biết cách truyền cảm hứng hơn. Trận chung kết World Cup 2022, thời điểm tưởng chừng kết cục đã được định đoạt, tiền đạo này 3 lần sút tung lưới Argentina để đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu may rủi. Không chỉ bùng nổ trong sân, tiền đạo của PSG còn được lòng người hâm mộ Pháp qua nhiều cử chỉ đẹp khác. Trong phòng thay đồ, Mbappe xốc dậy tinh thần toàn đội trong những lúc họ gặp khó khăn. Và trước truyền thông, Mbappe mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ đàn anh Benzema trước chỉ trích. Đó chính là phẩm chất của một thủ lĩnh, bên cạnh tài năng kiệt xuất đã được thừa nhận.

Mbappe, Griezmann và tấm băng thủ quân: Căn bệnh trầm kha của tuyển Pháp - 15

Hồi tháng Giêng 2023, Didier Deschamps đã ký hợp đồng mới với Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) để dẫn dắt đội tuyển Pháp đến tháng 6/2026. Nếu hoàn thành hợp đồng, nhà cầm quân này sẽ cùng đội bóng áo lam tham dự 2 giải đấu lớn nữa là Euro 2024 và World Cup 2026.

Griezmann chắc chắn vẫn là trụ cột của Les Bleus tại giải vô địch bóng đá châu Âu, tuy nhiên đến giải vô địch bóng đá thế giới ở Mỹ, Canada và Mexico, thời điểm tiền đạo này đã bước sang tuổi 35, không ai dám chắc anh còn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao. Mbappe thì khác. Đến World cup 2026, tiền đạo của PSG mới 28 tuổi, độ tuổi sung mãn nhất sự nghiệp. Thế nên việc chọn Mbappe làm thủ quân nhằm ổn định ban cán sự đội tuyển Pháp, ít nhất cho đến khi HLV Deschamps hết hợp đồng.

Thực tế hơn 10 năm dẫn dắt "Những chú gà trống Gô-loa", Deschamps vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ ổn định nội bộ. Tất nhiên thực trạng này vì cả lý do khách quan và ảnh hưởng từ lịch sử chứ không thể đổ hết trách nhiệm cho nhà cầm quân 54 tuổi này. Việc một số "lão thần" chia tay đội tuyển chính là cơ hội để HLV Deschamps tạo ra sự ổn định hơn cho Les Bleus, như chính tân đội trưởng Mbappe chia sẻ: "Ông ấy muốn tôi trở thành người thống nhất và đưa toàn đội tiến lên. Tôi là sợi dây kết nối các thế hệ".

Mbappe, Griezmann và tấm băng thủ quân: Căn bệnh trầm kha của tuyển Pháp - 17

Trong khi đó, kênh truyền hình Pháp TF1 dẫn lời Deschamps lý giải việc trao băng thủ quân cho cầu thủ trẻ Mbappe mà không phải một đàn anh kỳ cựu: "Kylian Mbappe đáp ứng tất cả các yêu cầu để đảm nhận trọng trách này. Trên sân, cũng như trong cuộc sống của đội tuyển, cậu ấy biết cách giúp các đồng đội trở thành một tập thế giàu tính thống nhất. Đây là quyết định hợp pháp và mang lại lợi ích chung cho toàn đội".

Trong khi đó, trung vệ Ibrahima Konate cho rằng tiền đạo Kylian Mbappe đủ tố chất để trở thành đội trưởng tuyển Pháp. "Tôi hài lòng vì sự lựa chọn của HLV trưởng", trung vệ của Liverpool chia sẻ hôm 21/3, "Kylian xứng đáng với điều đó sau những gì đã thể hiện tại World Cup và PSG. Cả trong lẫn ngoài sân cỏ, anh ấy là một người thủ lĩnh tài năng. Các cầu thủ cũng đồng ý với sự lựa chọn này. Một số người có thể nghĩ Kylian kiêu ngạo. Nhưng với tôi anh ấy là một người tốt và rất biết cách cầu tiến".

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn gần đây với Telefoot, cựu đội trưởng Hugo Lloris cũng thừa nhận Mbappe có đủ tố chất để trở thành thủ lĩnh ĐTQG. Anh liên tục ngợi khen tài năng cũng như phẩm chất của người đàn em. Vậy hà cớ gì Mbappe không thể mang băng thủ quân đội tuyển Pháp?! Có chăng nội bộ Les Bleus vẫn tồn đọng sóng ngầm xung đột và trở thành miếng bánh cho truyền thông khai thác.

Nội dung: Khải Hưng

Thiết kế: Thủy Tiên