DMagazine

Những công trình mang tên Dân trí năm 2022

(Dân trí) - Khép lại năm 2022 là con số 71 công trình cầu, phòng học mang tên Dân trí. Đây là những công trình được xây dựng trong suốt 17 năm qua, bởi sự góp sức của hàng triệu trái tim Nhân ái.

Những công trình mang tên Dân trí năm 2022

Khép lại năm 2022 là con số 71 công trình cầu, phòng học mang tên Dân trí. Đây là những công trình được xây dựng trong suốt 17 năm qua, bởi sự góp sức của hàng triệu trái tim nhân ái trong và ngoài nước.

Từ cây cầu Dân trí đầu tiên được xây dựng tại xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang năm 2009, ngày 2/9/2022, Báo điện tử Dân trí khởi công xây dựng cầu Dân trí thứ 26 tại xã thôn Póoi, xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Không chỉ là những cây cầu mang tên cầu Dân trí, mà còn những điểm trường, phòng học mang tên Dân trí với kinh phí nhiều tỷ đồng được khởi công và xây dựng trong những năm qua.

Ngày 23/11/2022, công trình phòng học, phòng bán trú thứ 45 trị giá hơn 800 triệu đồng, được Báo điện tử Dân trí khánh thành tại điểm trường bản Tông thuộc Trường Tiểu học Bình Chuẩn, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An.

Cùng nhìn lại các công trình Dân trí được xây dựng năm 2022

1: Ngày 12/2, khánh thành cầu Dân trí tại thôn Yên Bình, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là cây cầu Dân trí thứ 20 được xây dựng. Cầu có chiều rộng 5m, dài 12 m với tổng kinh phí 570 triệu đồng. Cầu Dân trí tại thôn Yên Bình được xây dựng thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí. Trong đó, công ty Samsung Việt Nam tài trợ 300 triệu đồng, số tiền còn lại do bạn đọc Báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ.

Những công trình mang tên Dân trí năm 2022 - 1

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Chiêm Hóa, lãnh đạo xã Phú Bình cắt băng khánh thành cây cầu Dân trí thôn Yên Bình.

2: Ngày 18/5, khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí tại bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Công trình cầu Khuyến học và Dân trí bắc qua suối Huồi Xui, được làm bằng thép, có chiều dài 18 m, rộng 1,75 m, đường dẫn và gom hai đầu dài 189 m. Kinh phí khoảng 570 triệu đồng, trong đó thông qua Quỹ khuyến học Việt Nam và Báo điện tử Dân trí, công ty TNHH Thiệu Đô ủng hộ 500 triệu đồng, còn lại là nguồn ngân sách địa phương đối ứng. 

Keng Đu là một trong những xã xa xôi nhất của huyện biên giới Kỳ Sơn nói riêng và của tỉnh Nghệ An nói chung. Keng Đu cũng là xã khó khăn bậc nhất của huyện Kỳ Sơn. Xã miền núi này có hai dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó dân tộc Thái chiếm 2%, còn lại là dân tộc Khơ Mú. Địa phương này hiện có 978 hộ với gần 5.000 nhân khẩu, hộ nghèo chiếm 80% (tương đương 879 hộ), còn lại hộ cận nghèo. Đời sống của bà con chủ yếu dựa vào nương rẫy, và đánh bắt cá dưới khe suối, và quăng chài trên sông Nậm Nơn giáp với nước bạn Lào.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Thò Bá Rê, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo điện tử Dân trí và Công ty TNHH Thiệu Đô đã chung tay, ủng hộ bà con bản nghèo Huồi Xui hiện thực hóa giấc mơ bấy lâu nay.

Những công trình mang tên Dân trí năm 2022 - 2

Khi chưa có cầu, vào mùa mưa lũ, nước dâng cao, để ra khỏi bản người dân phải lội bê vác xe như thế này.

Những công trình mang tên Dân trí năm 2022 - 3

Cầu Khuyến học và Dân trí bắc qua suối Huồi Xui đưa vào sử dụng, từ nay người dân bản Huồi Xui không còn cảnh phải lội qua suối như trước đây.

3: Ngày 20/5, khánh thành cầu Dân trí thứ 23 tại bản Nậm Tột, xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An.

Tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó tổng biên tập Báo Dân trí gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ gồm: Tập đoàn MED Group, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, bạn đọc Dân trí và nhà thầu thi công Công ty TNHH Kiều Oanh tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã không quản gian khó để thực hiện hóa ước mơ cho bà con Nậm Tột.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cảm ơn sự hy sinh, vượt khó của nhà thầu thi công, cảm ơn nhà tài trợ, bạn đọc, chính quyền địa phương cùng bà con bản Nậm Tột luôn ủng hộ, sẻ chia, đồng hành cùng Báo Dân trí suốt thời gian qua.

Những công trình mang tên Dân trí năm 2022 - 4

Cầu Nậm Tột trước đây xuống cấp nghiêm trọng.

Những công trình mang tên Dân trí năm 2022 - 5

Các em học sinh bản Nậm Tột phấn khởi đi trên cầu mới.

Công trình điểm trường Dân trí gồm 2 phòng học và nhà vệ sinh với tổng trị giá khoảng 650 triệu đồng. Số tiền tài trợ xây điểm trường do bạn đọc Báo Dân trí chung tay ủng hộ.

4: Ngày 18/8, bà con người dân tộc Mông ở thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi cây cầu Khuyến học và Dân trí được khánh thành.

Cây cầu được khởi công ngày 26/3 với chiều dài 42m gồm đường dẫn lên cầu và bản mố nhẹ khẩu độ 12m, đường lên cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp A, giao thông nông thôn với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Trong đó, Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa hỗ trợ 500.000.000 đồng, Công ty DONATION - LECTRA ủng hộ 17.000.000 đồng, số tiền còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

Cũng trong buổi lễ khánh thành, Báo điện tử Dân trí cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam còn đặc biệt trao tặng 40 suất học bổng với mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn. Niềm vui xen trong niềm vui khiến những bà con nơi đây càng thêm phấn chấn. Số tiền học bổng tuy không nhiều, nhưng là nguồn động viên vô cùng quý giá với các em học sinh nghèo nơi đây. Nó sẽ giúp các em có những bộ quần áo mới, chiếc cặp sách và cả sách vở mới đến trường… trong năm học mới.  

Những công trình mang tên Dân trí năm 2022 - 6

Cây cầu được xây dựng chắc chắn qua thôn Khe Kẹn.

5: Ngày 19/8, với bà con dân bản Suối Hốc, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đón chào cây cầu mang tên Khuyến học và Dân trí chính thức được đưa vào sử dụng.

Đây là cây cầu thứ 25 mà Báo Dân trí phối hợp xây dựng. Cây cầu với quy mô 2 nhịp, khổ cầu 5,0m, khẩu độ thoát nước 2.6m, chiều cao cầu 4m, đường 2 đầu cầu bằng BTXM  M250, bề rộng mặt đường là 3,5m cùng các hạng mục phụ trợ khác…. Cây cầu này là món quà vô giá mà gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Hà (Hà Nội) cùng bạn đọc Báo Dân trí và địa phương chung tay xây dựng. 

Cây cầu với tổng kinh phí là 1,5 tỷ đồng. Trong đó gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Hà hỗ trợ 1 tỷ đồng. Đây là số tiền mà cụ ông Nguyễn Văn Vinh (địa chỉ số 24 Trần Xuân Soạn, Hà Nội) trước khi mất để lại cho con gái. Bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 140 triệu đồng, số tiền còn lại thuộc nguồn vốn ngân sách đối ứng của huyện.

Những công trình mang tên Dân trí năm 2022 - 7

Sau hơn 2 tháng xây dựng, cầu Khuyến học Dân trí qua bản Suối Hốc đã đi vào sử dụng.

6: Ngày 1/9, Báo điện tử Dân trí phối hợp với trường THPT Minh Quang (Lâm Bình, Tuyên Quang) tổ chức lễ khánh thành Bếp ăn Nhân ái dành tặng các em học sinh nghèo, ngay trước thềm năm học mới 2022- 2023.

Công trình Bếp ăn Nhân ái dành tặng các em học sinh trị giá 200 triệu đồng do bạn đọc Báo Dân trí chung tay đóng góp kinh phí. Tổng diện tích của bếp ăn rộng khoảng 105m2, xây cấp 4, lợp mái tôn chống nóng. Sau 3 tháng xây dựng, bếp ăn đã hoàn thiện và kịp đưa vào sử dụng phục vụ các em học sinh và thầy cô trước thềm năm học mới 2022-2023.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí nhấn mạnh tư tưởng Nhân văn - Nhân bản - Nhân ái đã hình thành nên giá trị cốt lõi của Báo điện tử Dân trí - tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam. 

Bếp ăn Nhân ái của trường THPT Minh Quang, là công trình thứ 3 được xây dựng tại tỉnh Tuyên Quang và cũng là công trình thứ 44 về xây dựng, nâng cấp…, điểm trường trong cả nước đã được bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức nhiều năm qua. Công trình này được khánh thành vào đúng dịp lễ Quốc khánh thiêng liêng, là một mốc thời gian đặc biệt ý nghĩa.

Những công trình mang tên Dân trí năm 2022 - 8

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí chia sẻ, công trình Bếp ăn Nhân ái được khánh thành vào đúng dịp lễ Quốc khánh, là một mốc thời gian hết sức ý nghĩa.

7: Ngày 1/9, khởi công xây dựng cầu Dân trí tại thôn Póoi, xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Cầu Dân trí sẽ được xây dựng tại thôn Póoi có tổng mức đầu tư dự kiến trên 600 triệu đồng. Cây cầu nhằm giúp bà con nghèo đôi bờ con suối Póoi không còn phải chịu cảnh chia cắt mỗi khi mưa lũ về.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Tuấn Anh bày tỏ lời tri ân bạn đọc báo Dân trí - những người đã đồng hành cùng Báo điện tử Dân trí, trực tiếp hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu Dân trí tại thôn  Póoi. Với tấm lòng nhân ái cao cả, bao năm qua bạn đọc Dân trí đã chung tay đóng góp vào hoạt động an sinh xã hội của tờ báo.

"Công trình sau khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn, người dân không bị chia cắt mỗi khi lũ về, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương có cơ hội để phát triển kinh tế, lưu thông hàng hóa nông sản, các em học sinh không phải nghỉ học, yên tâm tới trường", ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình chia sẻ.

Những công trình mang tên Dân trí năm 2022 - 9

8: Ngày 5/9, Báo điện tử Dân trí phối hợp UBND huyện Vĩnh Thạnh tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Dân trí tại ấp Qui Lân 6 (xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ).

Lễ khánh thành cầu Dân trí tại ấp Qui Lân 6, là chương trình Nhân ái thứ 2 mà bạn đọc Báo điện tử Dân trí, cùng các nhà hảo tâm, phối hợp với các ban ngành, địa phương TP Cần Thơ long trọng tổ chức trọng ngày 5/9.

Tham dự buổi khánh thành cầu Dân trí, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, bày tỏ cây cầu Dân trí được quý báo hỗ trợ đã góp phần lớn trong việc nâng cao đời sống người dân, hoàn thành các chỉ tiêu trong chương trình nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới nâng cao.

Những công trình mang tên Dân trí năm 2022 - 10

Ông Phạm Văn Hiểu (Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ); ông Phạm Tuấn Anh (Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí) và các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Dân trí tại xã Thạch Quới, huyện Vĩnh Thạch.

9: Ngày 8/11 khánh thành công trình ký túc xá dành tặng các em học sinh trường PTDTBT- Tiểu học Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Công trình 5 phòng ký túc xá được xây dựng với tổng số tiền 870.635.909 đồng. Thông qua Chương trình Nhân ái, Báo điện tử Dân trí, Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm ủng hộ toàn bộ số tiền trên.

10: Ngày 22/11, Báo điện tử Dân trí phối hợp với UBND huyện Con Cuông, UBND xã Bình Chuẩn tổ chức lễ khánh thành công trình Nhà ký túc xá cho học sinh tại điểm trường bản Tông, Trường Tiểu học Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí chia sẻ: "Với Báo điện tử Dân trí, đây là công trình ký túc xá thứ 2 đã thực hiện trên địa bàn Nghệ An, đánh dấu thêm mốc son mới của chúng tôi trong hành trình làm thiện nguyện trên khắp mọi miền Tổ Quốc nói chung và mảnh đất xứ Nghệ nói riêng".

Những công trình mang tên Dân trí năm 2022 - 11

Các em học sinh xã Bình Chuẩn, Con Cuông, Nghệ An hân hoan trong niềm vui được sử dụng ký túc xá mới, an toàn, sạch đẹp.

11: Ngày 27/11/2022 khởi công xây dựng nhà bán trú dành tặng học sinh trường tiểu học Huổi Lếch (Nậm Nhé, Điện Biên).

Công trình 4 phòng bán trú với tổng diện tích hơn 200 m2, tổng kinh phí hơn 770 triệu đồng. Trong đó thông qua Chương trình nhân ái, Báo điện tử Dân trí Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Điền tài trợ hơn 400 triệu đồng, số còn lại được nhiều đơn vị và bạn đọc Dân trí chung tay.

Những công trình mang tên Dân trí năm 2022 - 12

Lễ khởi công nhà bán trú dành tặng các em học sinh Trường tiểu học Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, Điện Biên.

Hương Hồng