1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khởi công cầu Dân trí giúp học sinh thôn Póoi vượt lũ tới trường

Hương Hồng

(Dân trí) - Ngày 1/9, Báo điện tử Dân trí phối hợp với chính quyền địa phương long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Dân trí tại thôn Póoi, xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Cầu Dân trí sẽ được xây dựng tại thôn Póoi có tổng mức đầu tư dự kiến trên 600 triệu đồng. Cây cầu nhằm giúp bà con nghèo đôi bờ con suối Póoi không còn phải chịu cảnh chia cắt mỗi khi mưa lũ về.

Khởi công cầu Dân trí giúp học sinh thôn Póoi vượt lũ tới trường - 1
Khởi công cầu Dân trí giúp học sinh thôn Póoi vượt lũ tới trường - 2

Ngày 1/9, Báo điện tử Dân trí phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Dân trí tại thôn Póoi (Ảnh: Quân Đỗ).

Cây cầu dự kiến xây dựng với tổng kinh phí khoảng hơn 600  triệu đồng. Công trình nhằm phục vụ việc đi lại của người dân thôn Póoi nói riêng và toàn thể người dân trong xã Minh Quang.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí chia sẻ, cây cầu Dân trí tại thôn Póoi đánh dấu con số 70 công trình cầu và điểm trường được Báo điện tử Dân trí tiến hành xây dựng trong 17 năm qua.

Khởi công cầu Dân trí giúp học sinh thôn Póoi vượt lũ tới trường - 3

Cây cầu Dân trí tại thôn Póoi do bạn đọc Dân trí ủng hộ (Ảnh: Quân Đỗ).

Với sứ mệnh thực hiện nhiều chương trình nhân ái mang lại niềm vui cho người dân ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, những năm qua, bạn đọc chung tay cùng Báo điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm…, hàng ngày vẫn tiếp tục khảo sát, xây dựng nhiều công trình cầu và điểm trường Dân trí trên khắp mọi miền tổ quốc.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh bày tỏ lời tri ân bạn đọc báo Dân trí - những người đã đồng hành cùng Báo điện tử Dân trí, trực tiếp hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu Dân trí tại thôn  Póoi. Với tấm lòng nhân ái cao cả, bao năm qua bạn đọc Dân trí đã chung tay đóng góp vào hoạt động an sinh xã hội của tờ báo.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh cũng gửi lời cảm ơn chính quyền địa phương và người dân đã tạo điều kiện để Báo điện tử Dân trí thay mặt bạn đọc tiến hành khởi công cây cầu và sẽ sớm đưa vào sử dụng.

Khởi công cầu Dân trí giúp học sinh thôn Póoi vượt lũ tới trường - 4

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí chia sẻ, cây cầu Dân trí tại thôn Póoi đánh dấu con số 70 công trình cầu và điểm trường được Báo điện tử Dân trí tiến hành xây dựng trong 17 năm qua (Ảnh: Quân Đỗ).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình, cho biết, xã Minh Quang là xã đặc biệt khó khăn của huyện Lâm Bình, cách trung tâm huyện 30km, tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã 4.167,2ha, toàn xã có 14 thôn bản với 1.622 hộ, 6.999 khẩu, có 10 dân tộc cùng sinh sống.

Thôn Póoi cách trung tâm xã 7km, có 40 hộ, 168 khẩu; có 3 dân tộc cùng sinh sống. Đời sống vật chất tinh thần còn khó khăn, nhân dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông lâm nghiệp là chính. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 80%, cao nhất toàn xã.

Khởi công cầu Dân trí giúp học sinh thôn Póoi vượt lũ tới trường - 5

Ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình chia sẻ, hàng năm vào mùa mưa hay xảy ra hiện tượng thiên tai như lũ ống, lũ quét ảnh hưởng đến các công trình phục vụ dân sinh và việc đi lại của người dân nơi đây (Ảnh: Quân Đỗ).

Khởi công cầu Dân trí giúp học sinh thôn Póoi vượt lũ tới trường - 6

Ông Ma Đức Chiến - Chủ tịch UBND xã Minh Quang bày tỏ lòng cảm ơn Báo điện tử Dân trí cùng các bạn đọc đã hỗ trợ giúp xã Minh Quang xây dựng công trình cầu Dân trí đầy ý nghĩa này (Ảnh: Quân Đỗ).

Hàng năm vào mùa mưa hay xảy ra hiện tượng thiên tai như lũ ống, lũ quét ảnh hưởng đến các công trình phục vụ dân sinh và việc đi lại của người dân nơi đây. Trước tình hình trên, UBND huyện Lâm Bình đã có nhiều giải pháp giúp đỡ người dân nhưng nguồn lực của địa phương còn hết sức hạn chế.

"Công trình sau khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn, người dân không bị chia cắt mỗi khi lũ về, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương có cơ hội để phát triển kinh tế, lưu thông hàng hóa nông sản, các em học sinh không phải nghỉ học, yên tâm tới trường trường", ông Hiền nói.

Ông Ma Đức Chiến - Chủ tịch UBND xã Minh Quang bày tỏ lòng cảm ơn, sự quan tâm của các lãnh đạo, các cơ quan ban ngành huyện Lâm Bình và Báo điện tử Dân trí cùng các bạn đọc đã hỗ trợ giúp xã Minh Quang xây dựng công trình cầu Dân trí đầy ý nghĩa này.

Khởi công cầu Dân trí giúp học sinh thôn Póoi vượt lũ tới trường - 7
Khởi công cầu Dân trí giúp học sinh thôn Póoi vượt lũ tới trường - 8

Người dân thôn Póoi đã đến điểm khởi công từ rất sớm, cùng mong chờ cây cầu Dân trí sớm được xây dựng (Ảnh: Quân Đỗ).

Có mặt trong buổi lễ khởi công, bà Ma Thị Thái, người dân trong thôn Póoi cho biết, năm nào cũng vậy mỗi khi mùa mưa lũ đến cả con đường và cánh đồng bên cạnh ngập sâu trong nước. Khi đó bà con không có cách nào di chuyển ra ngoài, học sinh buộc phải nghỉ học.

Được biết hôm nay nhờ sự đóng góp của bạn đọc, Báo điện tử Dân trí cùng chính quyền địa phương khởi công xây dựng cầu Dân trí cho thôn, bà Thái cùng bà con trong thôn rất háo hức và có mặt tại điểm khởi công từ sáng sớm.

"Cảm ơn báo Dân trí nhiều lắm, cảm ơn chính quyền nhiều lắm, có cây cầu Dân trí bà con chúng tôi sẽ không bị cô lập do mưa lũ như trước nữa, các cháu sẽ không phải nghỉ học nữa …", bà Thái xúc động nói.