PhotoStory

Hơn 400 học sinh vùng cao được sàng lọc bạch hầu, nhận quà Trung thu

Thực hiện: Minh Nhật

(Dân trí) - Báo Dân trí phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức khám bệnh, sàng lọc bạch hầu và tặng quà cho hơn 400 em học sinh ở xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Hơn 400 học sinh vùng cao được sàng lọc bạch hầu, nhận quà Trung thu - 1

Ngày 26/9, Công đoàn - Đoàn thanh niên báo Dân trí đã phối hợp với Đoàn thanh niên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Sáng cùng ngày, báo Dân trí cũng đã phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Giang, UBND huyện Xín Mần tổ chức Lễ khánh thành nhà bán trú Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên.

Hơn 400 học sinh vùng cao được sàng lọc bạch hầu, nhận quà Trung thu - 2

Theo BS Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong chương trình các y bác sĩ thực hiện khám cho các em học sinh về nội khoa, tai mũi họng, đặc biệt là sàng lọc bệnh bạch hầu.

Hơn 400 học sinh vùng cao được sàng lọc bạch hầu, nhận quà Trung thu - 3

"Tỉnh Hà Giang đang xuất hiện dịch bạch hầu. Do đó, việc khám sàng lọc giúp phát hiện trẻ nghi ngờ mắc bệnh, từ đó có phương án cách ly, điều trị kịp thời, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong trường học", BS Thiệu phân tích.

Hơn 400 học sinh vùng cao được sàng lọc bạch hầu, nhận quà Trung thu - 4

Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên có hơn 400 học sinh tại điểm trường chính, trong đó có 270 học sinh ở lại trường, mỗi tuần chỉ về nhà một lần.

Các em học sinh chủ yếu là người dân tộc Mông, Dao, Nùng và Tày, đa số các em có điều kiện sống rất khó khăn.

Hơn 400 học sinh vùng cao được sàng lọc bạch hầu, nhận quà Trung thu - 5

Tại buổi thăm khám, các y bác sĩ phát hiện nhiều trẻ gặp các vấn đề về viêm nhiễm trên da và viêm tai giữa, bệnh lý nha chu.

Bên cạnh đó, các bệnh lý về tiêu hóa, nhiễm giun sán cũng là một vấn đề phổ biến, do đặc thù điều kiện sống, sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn.

Hơn 400 học sinh vùng cao được sàng lọc bạch hầu, nhận quà Trung thu - 6

Bên cạnh thăm khám, các y bác sĩ cũng đã hướng dẫn cho trẻ các lưu ý trong quá trình sinh hoạt, ăn uống để bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo của trường cũng được tập huấn về cách nhận biết trẻ mắc bệnh bạch hầu và cách xử trí.

Hơn 400 học sinh vùng cao được sàng lọc bạch hầu, nhận quà Trung thu - 7

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tặng quà Trung thu cho tất cả học sinh đến thăm khám.

Em Hoàng Tiến Dũng, người dân tộc Tày, học sinh lớp 2 cho biết, mình và các bạn rất vui khi được nhận quà Trung thu. Vì điều kiện gia đình khó khăn, những mùa Trung thu trước, Dũng và các bạn thường phải tự chế đồ chơi cho mình.

Hơn 400 học sinh vùng cao được sàng lọc bạch hầu, nhận quà Trung thu - 8

Theo ông Hoàng Văn Toàn, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên, vì điều kiện kinh tế khó khăn, giao thông hạn chế nên các em học sinh nói riêng và người dân ở xã nói chung ít có cơ hội được chăm sóc y tế.

Trường chỉ có thể phối hợp với trạm y tế xã để khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh mỗi kỳ học một lần.

Hơn 400 học sinh vùng cao được sàng lọc bạch hầu, nhận quà Trung thu - 9

"Do đó, hoạt động thăm khám của Công đoàn - Đoàn thanh niên báo Dân trí phối hợp với Đoàn thanh niên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có ý nghĩa rất lớn. Các em học sinh vừa có cơ hội được phát hiện bệnh lý và điều trị kịp thời, vừa nâng cao nhận thức trong việc tự bảo vệ sức khỏe", ông Toàn nhấn mạnh.

Hơn 400 học sinh vùng cao được sàng lọc bạch hầu, nhận quà Trung thu - 10

Để hỗ trợ cho sự nghiệp gieo con chữ trên vùng cao, Công đoàn - Đoàn thanh niên báo Dân trí cũng đã trao tặng Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Nguyên 200 bóng đèn tích điện. Các bóng đèn được lắp đặt tại phòng ngủ của học sinh, khu nhà ăn, các khu vực sinh hoạt chung, phòng trường hợp mất điện.

Ngoài ra, đoàn cũng đã trao hơn 150 quyển sách do các em học sinh tại Hà Nội quyên góp được tới nhà trường.