PhotoStory

Bệnh nhi vật vờ, chen chúc nhau đi test Covid-19 ở bệnh viện tại TPHCM

Thực hiện: Hải Long

(Dân trí) - Mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhi tới BV Nhi Đồng 2 (TPHCM) để khám sàng lọc và test Covid-19, trong đó khoảng 80% trường hợp có triệu chứng nghi ngờ được xác định dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhi vật vờ, chen chúc nhau đi test Covid-19 ở bệnh viện tại TPHCM - 1

Sáng 10/3,  khu vực khám sàng lọc và đăng ký khám ngoại trú của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đông nghẹt người lớn và trẻ em tới khám và test nhanh Covid-19 dành cho các bệnh nhi nghi nhiễm.

Bệnh nhi vật vờ, chen chúc nhau đi test Covid-19 ở bệnh viện tại TPHCM - 2

Điểm khai báo y tế ở khu khám sàng lọc đông đúc, phụ huynh cùng trẻ nhỏ đứng chen chân chờ làm thủ tục. 

Bệnh nhi vật vờ, chen chúc nhau đi test Covid-19 ở bệnh viện tại TPHCM - 3

Liên quan tới tình trạng bệnh nhi tới khám tăng cao đột biến, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết vài ngày gần đây khi trẻ nhiễm Covid-19 có xu hướng tăng. Khu vực khám sàng lọc Covid-19 24/24h của bệnh viện thường xuyên diễn ra cảnh bệnh nhi và người nhà chen chân từ sáng tới đêm khuya. Đông đúc vào buổi tối, nhất là sau 21 giờ đêm.

Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng không yên tâm khi thấy con có biểu hiện sốt cao, tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc hoặc ngày nghỉ để đưa con đi kiểm tra.

Bệnh nhi vật vờ, chen chúc nhau đi test Covid-19 ở bệnh viện tại TPHCM - 4

Bé Ngô Trần Minh Ngọc có triệu chứng sốt cao, được mẹ đưa từ Đồng Nai lên BV Nhi Đồng 2 để kiểm tra và làm thủ tục test nhanh Covid-19.

"Hai mẹ con lên đây từ sáng, chờ cả tiếng mới vào test được. Chờ nãy giờ hơn 30 phút rồi nhưng chưa lấy được kết quả vì người chen chật kín. Cũng hơi lo lắng vì con có biểu hiện mấy hôm nay, thêm việc người tới khám đông quá, nguy cơ lây bệnh cũng cao", mẹ bé Ngọc cho hay.

Bệnh nhi vật vờ, chen chúc nhau đi test Covid-19 ở bệnh viện tại TPHCM - 5

Bệnh nhân khi tới khám sẽ phải khai báo y tế, nếu có nguy cơ sẽ được test nhanh. Kết quả dương tính hoặc khai báo đang nhiễm sẽ được khám tại khu Covid-19, ngược lại sẽ được khám và điều trị ở khu dành cho bệnh nhân thông thường.

Theo lãnh đạo khoa Khám bệnh - BV Nhi Đồng 2, từ đầu tháng 3 đến nay bệnh viện tiếp nhận hàng trăm trẻ em đến khám sàng lọc Covid-19 mỗi ngày. Sau khi sàng lọc và test Covid-19 lại, khoảng 80% trường hợp nghi ngờ được xác định dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhi vật vờ, chen chúc nhau đi test Covid-19 ở bệnh viện tại TPHCM - 6

Bé Bùi Thị Thùy Trâm được mẹ đưa tới khám tại bệnh viện từ lúc 8h sáng, Thùy Trâm ngồi bệt xuống nền gạch vì chờ xếp hàng và chờ làm thủ tục khá lâu.

Bệnh nhi vật vờ, chen chúc nhau đi test Covid-19 ở bệnh viện tại TPHCM - 7

Sau khi hoàn tất thủ tục, các bệnh nhi có triệu chứng sẽ đến khu vực test nhanh để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Các bệnh nhi tới test nhanh ở đây chủ yếu có các triệu chứng phổ biến như: Sốt, ho, khản tiếng...

Bệnh nhi vật vờ, chen chúc nhau đi test Covid-19 ở bệnh viện tại TPHCM - 8

Việc lấy mẫu xét nghiệm khá khó khăn cho đội ngũ y tế và phụ huynh vì nhiều em nhỏ quấy khóc, lo sợ khi bác sĩ lại gần.

Bệnh nhi vật vờ, chen chúc nhau đi test Covid-19 ở bệnh viện tại TPHCM - 9

Chị Nguyễn Thị Hạnh (ngụ TP Thủ Đức) đưa con nhỏ đi test Covid-19 sau khi con bị sốt hai ngày liền. Theo chị Hạnh, con thường xuyên ho và nóng sốt nhưng chị không biết con có nhiễm hay không, tự test sợ không an toàn cho con nên đưa bé tới bệnh viện để bác sĩ làm cho yên tâm.

Bệnh nhi vật vờ, chen chúc nhau đi test Covid-19 ở bệnh viện tại TPHCM - 10

Tại khu vực khám sàng lọc ngoại trú, nhiều em nhỏ, phụ huynh tỏ ra mệt mỏi, vật vờ nhiều giờ vì chờ đợi tới lượt khám sàng lọc. Nhiều em nhỏ ngủ gục trên tay mẹ trong lúc chờ khám.

Theo lãnh đạo khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhi Đồng 2, đa số trẻ có triệu chứng nhẹ như sốt, ho sẽ được kê thuốc và cho về nhà theo dõi. Chỉ khoảng 15% bệnh nhi F0 có chỉ định nhập viện, đa phần do có bệnh nền nặng.

Bệnh nhi vật vờ, chen chúc nhau đi test Covid-19 ở bệnh viện tại TPHCM - 11

Không chỉ trẻ nhỏ, một số phụ huynh có triệu chứng cũng làm thủ tục để test Covid-19 tại đây.

Bệnh nhi vật vờ, chen chúc nhau đi test Covid-19 ở bệnh viện tại TPHCM - 12

Đến ngày 11/3, đơn vị điều trị Covid-19 của Bệnh viện Nhi đồng 2 hiện có hơn 200 F0, trong đó phần lớn là trẻ em. 

Lượng bệnh nhi tới thăm khám, test nhanh Covid-19 vẫn tiếp tục đổ dồn về đây 24/24h, việc điều trị vẫn trong tầm kiểm soát của bệnh viện.