PhotoStory

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang đứng không vững, được tòa cho ngồi khai báo

Thực hiện: Hải Nam

(Dân trí) - Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang được luật sư dắt tay đến tòa. Bị cáo này khó khăn trong di chuyển, phải chống gậy và đứng không vững.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang đứng không vững, được tòa cho ngồi khai báo - 1

Sáng 21/11, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Cao Minh Quang (66 tuổi, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, người ở giữa) trong vụ án xảy ra tại Công ty Dược Cửu Long. Khoảng 7h55, bị cáo Quang cùng 2 luật sư đến trụ sở tòa án.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang đứng không vững, được tòa cho ngồi khai báo - 2

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế biểu hiện tình trạng sức khỏe không tốt, phải chống gậy. Bị cáo di chuyển chậm, được luật sư dìu, dắt tay. Ông Quang bị VKSND Tối cao truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang đứng không vững, được tòa cho ngồi khai báo - 3

Trong vụ án này, ngoài ông Quang, có 4 bị cáo khác từng là cán bộ Bộ Y tế bị truy tố cùng tội danh trên, gồm: Dương Huy Liệu (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế), Nguyễn Nam Liên (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, Bộ Y tế), Phạm Thị Minh Nga (chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế) và Nguyễn Việt Hùng (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế). Bốn người khác bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gồm: Lương Văn Hóa (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Dược Cửu Long), Nguyễn Thanh Tòng (cựu Phó tổng giám đốc đơn vị này) và 2 cựu cán bộ cấp dưới.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang đứng không vững, được tòa cho ngồi khai báo - 4

Theo cáo buộc, từ tháng 2 đến tháng 4/2006, Công ty Dược Cửu Long nhập 520 kg nguyên liệu Oseltamivir từ Công ty Mambo (Singapore) với giá hơn 9 triệu USD. Trong đó, Dược Cửu Long đã thanh toán cho Mambo 5,25 triệu USD, còn lại 3,848 triệu USD được trả chậm sáu tháng kể từ ngày nhận hàng. Lúc này, ông Cao Minh Quang là Trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến thuốc Tamiflu và Oseltamivir.

Ông Quang bị cáo buộc đã không chỉ đạo kiểm tra khi Trưởng đoàn Nguyễn Việt Hùng báo cáo việc Dược Cửu Long chưa thanh toán 3,8 triệu USD, dù Bộ Tài chính, Bộ Y tế có chỉ đạo kiểm tra.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang đứng không vững, được tòa cho ngồi khai báo - 5

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Cao Minh Quang thừa nhận trách nhiệm khi không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, chức trách được giao. Trước khi phiên tòa diễn ra, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế tự nguyện nộp khắc phục 1,5 tỷ đồng.

Trong ảnh: Toàn cảnh phiên tòa ngày 21/11.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang đứng không vững, được tòa cho ngồi khai báo - 6

Phiên tòa được thắt chặt an ninh. Chủ tọa phiên tòa là ông Vũ Quang Huy. Có 16 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang đứng không vững, được tòa cho ngồi khai báo - 7

Bị cáo Cao Minh Quang tại phiên xét xử sơ thẩm. (Ảnh: TTXVN)

Trong phần thủ tục, ngoài các bị cáo và luật sư, những người được triệu tập có đại diện Bộ Y tế, đại diện Công ty Dược Cửu Long và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cũng có mặt. Tuy nhiên, một số luật sư đề nghị HĐXX triệu tập thêm cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng 4 thành Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Y tế và Tài chính. Bên cạnh đó, người bào chữa cho các bị cáo đưa ra đề nghị cần làm rõ bị đơn là cá nhân, tổ chức nào khi Bộ Y tế được xác định là nguyên đơn dân sự trong vụ án này.

Sau khi hội ý, HĐXX đưa ra quan điểm những người được luật sư đề nghị triệu tập, đã có lời khai trong hồ sơ, vì vậy, họ không cần thiết phải có mặt. Nếu thấy cần thiết, HĐXX sẽ xem xét triệu tập sau. Đối với đề nghị làm rõ ai là bị đơn, HĐXX cho rằng vụ án này số tiền thiệt hại được xác định là của Nhà nước, do Bộ Y tế quản lý. Như vậy, các bị cáo và những người được xác định là có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ là bị đơn. Họ có thể có hoặc không có nghĩa vụ phải bồi thường, dựa vào quyết định của HĐXX sau khi kết thúc phiên tòa.

Do sức khỏe không đảm bảo, bị cáo Cao Minh Quang và bị cáo Ngô Hữu Hiếu Nghĩa được tòa tạo điều kiện không phải đứng khai báo.

9h, phiên tòa kết thúc phần thẩm tra lý lịch.