Cách tính chế độ với cán bộ vùng khó khăn sau sáp nhậpCán bộ công tác tại xã khu vực III thuộc vùng đặc biệt khó khăn được hưởng nhiều chế độ ưu đãi. Vậy khi xã mới được sáp nhập từ các xã ở giữa khu vực I và III tính thế nào?
Hơn 14.000 công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 chưa nhận tiền chế độVới 14.496 người có quyết định nghỉ chế độ theo Nghị định 178 chưa được chi trả chế độ, các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán trong thời gian sớm nhất
Định hướng mới về quy trình phê chuẩn, miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnhBộ Nội vụ đề xuất cắt giảm quy trình khi phê chuẩn, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND đồng thời làm rõ thẩm quyền quyết định việc này của các đầu mối, chức danh liên quan.
Yêu cầu khẩn từ Thủ tướng và chuyện thực thi quyền được phục vụ của dânCải cách thủ tục hành chính không chỉ là số hóa hay cắt giảm giấy tờ, mà là thay đổi tư duy: từ quyền lực xin - cho sang phục vụ người dân bằng dữ liệu, trách nhiệm và sự chủ động.
Thủ tướng đồng ý lịch nghỉ 5 ngày dịp Quốc khánh năm 2026Cùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng thống nhất phương án hoán đổi lịch làm việc để Quốc khánh 2/9 năm sau được nghỉ 5 ngày liên tiếp.
Dấu ấn nhiệm kỳ vì dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau”Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 được ghi nhận như một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử phát triển đất nước, khi hàng loạt quyết sách chưa từng có tiền lệ được ban hành, thể hiện rõ tinh thần "vì dân".
"Chốt" nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếpChính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần.
Gỡ vướng triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại địa phươngNgày 13/10, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, thông tin nội dung mới và tháo gỡ khó khăn việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan.
Cả nước cắt giảm được bao nhiêu biên chế 3 năm qua?Gần 143.000 người nghỉ việc tinh giản biên chế theo Nghị định 178. Còn tổng biên chế công chức, viên chức giảm hơn 23.000 chỉ tiêu so với năm 2021.
Bộ Nội vụ thông tin về kiến nghị giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hộiBộ Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến đề xuất giảm ngưỡng tuổi hưởng chính sách bảo trợ xã hội để mở rộng đối tượng thụ hưởng.
Khó hoàn thành chi chế độ với cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178 đúng hạnTính đến 9/10, vẫn còn hơn 14.000 cán bộ nghỉ việc do tinh giản bộ máy chưa nhận tiền chế độ theo Nghị định 178. Bộ Tài chính cho biết khó hoàn thành đúng hạn 10/10 và kiến nghị lùi đến 15/10.
Giải tỏa nỗi lo của hơn 3.300 cán bộ nghỉ công tácTỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc chi trả chế độ với người nghỉ việc so sắp xếp bộ máy theo Nghị định 178 cho 3.364 cán bộ trong tỉnh, với tổng số tiền gần 3.200 tỷ đồng.
Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia giỏi làm nhiệm vụ cấp bách ở khu vực côngBộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm để thực hiện những nhiệm vụ của cơ quan nhà nước.
Bộ Chính trị định hướng chính sách BHXH, BHYT phù hợp với cựu chiến binhBộ Chính trị chỉ đạo cơ quan quản lý xây dựng chính sách phù hợp, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm với quân nhân xuất ngũ, tạo điều kiện để cựu chiến binh khởi nghiệp, làm kinh tế...
2.700 tỷ đồng chi hỗ trợ cán bộ nghỉ việc ở Nghệ AnTỉnh Nghệ An sẽ hoàn tất chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP trong ngày 10/10.
"Xây dựng chính sách không phải để hành dân, hành doanh nghiệp”Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh, người làm chính sách phải xác định rõ mục tiêu là phục vụ, tuyệt đối không để chính sách trở thành công cụ hành dân, hành doanh nghiệp.
"Khó cải cách tiền lương khi nền công vụ vẫn ở dạng... lai"PGS.TS Lê Minh Thông cho rằng cải cách tiền lương gặp nhiều trở ngại do Việt Nam chưa có được hệ thống vị trí việc làm đúng nghĩa. Nền công vụ hiện lai giữa mô hình ngạch bậc với vị trí việc làm.
"Đừng bắt người giỏi chuyên môn chỉ có thể chọn theo đường... làm quan"Bàn về chiến lược về nguồn nhân lực, các chuyên gia đặt vấn đề, cần có những con đường khác nhau để người giỏi yên tâm làm chuyên môn, không buộc phải làm quản lý, làm quan chức mới có thể phát triển.
Công chức xã nghỉ việc vẫn làm bí thư ở thôn tiếp tục được hưởng phụ cấpBộ Nội vụ cho biết, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh bí thư chi bộ thôn, khi nghỉ việc nhưng tiếp tục đứng đầu chi bộ vẫn được hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.
Tâm niệm của lãnh đạo khi "một cuộc gọi của cán bộ cũng giúp dân đỡ vất vả"Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động liên hệ, thông báo kịp thời cho người dân khi hồ sơ bị trễ, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần.