Cụ thể vị trí việc làm công chức, viên chức được hỗ trợ 5 triệu đồng/thángBộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn xác định cụ thể các vị trí việc làm công chức, viên chức chuyên trách chuyển đổi số được hưởng hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.
Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hưởng phụ cấp ra sao?Hiện nay, mức phụ cấp hơn 14 triệu đồng/tháng áp dụng với không quá 3 chức danh gồm Bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận.
Xung đột lợi ích dễ phát sinh khi viên chức "chân trong chân ngoài"Các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung cơ chế quản lý chặt chẽ khi cho viên chức được ký hợp đồng làm việc ngoài đơn vị, tránh tình trạng lợi dụng vị trí công tác để trục lợi, gây xung đột lợi ích.
Loạt cơ chế mới mở cho viên chức cơ hội làm việc cạnh tranh, tăng thu nhậpDự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) có hàng loạt đổi mới, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, đánh giá theo năng lực và mở rộng cơ chế hợp đồng linh hoạt cho đội ngũ viên chức.
Cán bộ công chức từng bị kỷ luật có được xét tặng kỷ niệm chương cấp tỉnh?Trong thời gian công tác, bà Thảo Anh bị kỷ luật 1 năm. Bà thắc mắc mình có được xét đề nghị tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh" nếu đủ các điều kiện khác hay không.
Trợ cấp cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nghỉ việc khi sắp xếp bộ máyChính phủ quy định rõ các chính sách cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ ngay khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về sắp xếp thôn, tổ dân phố.
Yếu tố then chốt với quản trị hiện đạiThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công chức, công vụ, Bộ phải đi đầu, chuẩn hóa chất lượng văn bản ban hành.
Nhiệm vụ không thể chậm là định biên chế và phụ cấp phù hợp từng địa phươngHồi âm ý kiến của các đại biểu quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải thích phân loại đơn vị hành chính để có biên chế, phụ cấp phù hợp với từng địa phương là nhiệm vụ "không thể chậm trễ".
Chìa khóa chuyển đổi số mở hướng vận hành bộ máy mớiĐổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quyết định vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới để xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân, hiện thực hóa 2 mục tiêu trăm năm.
Chi tiết quy trình cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phốBên cạnh việc bầu cử, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng nêu quy trình cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.
Bộ Nội vụ hướng dẫn quy trình bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mớiBộ Nội vụ hướng dẫn các nội dung liên quan đến quy trình bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sắp xếp thôn, tổ dân phố trên toàn quốc trong quý IV/2025Trung ương sẽ phối hợp các địa phương triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách trong quý IV/2025, đảm bảo tinh gọn, phù hợp yêu cầu tình hình mới.
Thông báo chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ Quốc khánh năm 2026Bộ Nội vụ vừa thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 2 kỳ nghỉ lớn nhất trong năm đều có số ngày nghỉ ở mức kỷ lục.
Quy định mới về số lượng cấp phó tại phòng chuyên môn thuộc UBND xãMỗi phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã chỉ có bình quân 2 cấp phó; việc bố trí thêm phải trong giới hạn cho phép, bảo đảm tinh gọn và hiệu quả quản lý.
"Quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp nên chấm dứt việc đo bằng doanh thu"Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn muốn mạnh dạn giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp để tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ thay vì ban quyền theo nguồn thu sự nghiệp.
"Coi những cán bộ báo chí Lào như người nhà, sẵn sàng hỗ trợ mức cao nhất"Với những giá trị về nội dung và hình thức được đánh giá cao của Dân trí, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo hy vọng chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm hiệu quả đến cán bộ báo chí Lào.
Mỗi cơ quan Nhà nước sẽ được đánh giá theo một bộ tiêu chí mớiBộ Nội vụ đề xuất cơ chế đánh giá mới, lần đầu áp dụng cho cả cơ quan Nhà nước và công chức, chấm điểm theo KPI hằng tháng và xếp loại hằng năm qua hệ thống phần mềm thống nhất.
Hà Nội đưa xe hành chính về tận khu dân cư phục vụ người dânHà Nội thí điểm mô hình “Dịch vụ công lưu động”, đưa xe hành chính đến tận khu dân cư để tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người dân nộp hồ sơ, nhận kết quả ngay tại chỗ.
Giảm mạnh tình trạng công chức, viên chức có năng lực nghỉ việcTheo Báo cáo của Chính phủ, tình trạng công chức, viên chức có năng lực xin nghỉ việc, thôi việc đã giảm mạnh nhờ nhiều chính sách đồng bộ được triển khai.
Cán bộ hội ngoài biên chế bị tinh giản vẫn được nhận trợ cấpTPHCM trợ cấp cho người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện chịu tác động do sắp xếp bộ máy.