Tinh gọn bộ máy - bỏ một cấp, 3 điểm lợi(Dân trí) - Mục tiêu của việc thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, phường và mô hình chính quyền 2 cấp đều hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, tiết kiệm ngân sách nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động.
Thành phố duy nhất cả nước luôn đứng tốp đầu về cải cách hành chính(Dân trí) - Trong suốt 13 năm kể từ khi Bộ Nội vụ thực hiện đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, Hải Phòng là địa phương duy nhất luôn xếp ở tốp đầu bảng xếp hạng.
Ba bản Hiến pháp khơi nền móng đổi mới tổ chức chính quyền địa phương(Dân trí) - Hiến pháp năm 1980, 1992, 2013 đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền địa phương từ năm 1986 đến nay.
Cán bộ thâu đêm vượt núi, mang quà Tết Độc lập đến với bản xa(Dân trí) - Trong đêm, cán bộ xã Châu Khê (Nghệ An) vượt núi hơn 20km mang quà Tết Độc lập đến từng hộ dân ở bản xa, để mọi người kịp vui đón ngày Quốc khánh 2/9.
40 năm đổi mới đưa đất nước bứt phá, người dân hưởng thành quả phát triển(Dân trí) - Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực an sinh xã hội, góp phần đưa đất nước thoát đói nghèo, bảo đảm quyền con người và nâng cao đời sống nhân dân.
Phường đi đầu trao quyền cho công chức thay chủ tịch ký chứng thực(Dân trí) - Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng đã ủy quyền cho 3 công chức thực hiện một số nội dung chứng thực.
Chấm dứt tình trạng "đặt gạch xí chỗ" làm thủ tục hành chính(Dân trí) - Trước việc người dân "xí chỗ" bằng gạch đá, mũ bảo hiểm tại trung tâm phục vụ hành chính công một số xã ở Đắk Lắk, chính quyền địa phương phối hợp cùng văn phòng đất đai tỉnh đã dẹp bỏ tình trạng này.
Hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công trong bối cảnh mới(Dân trí) - Bước vào kỷ nguyên mới, hệ thống chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tinh gọn bộ máy Chính phủ với việc giảm gần 40 đầu mối nhìn từ 25 năm trước(Dân trí) - Trong những năm đổi mới, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) đã tham mưu chủ trương tinh gọn bộ máy của Chính phủ theo hướng chuyển sang hoạt động với cơ chế Bộ đa ngành, đa lĩnh vực.
Hơn 20 năm để "dân chủ cơ sở" đi vào đời sống một cách thực chất(Dân trí) - Gần bốn thập kỷ gắn bó với ngành Nội vụ, ông Trần Hữu Thắng vẫn nhớ rõ từng dấu mốc của hành trình đưa phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" từ một chủ trương thành cam kết chính trị.
80 năm nỗ lực cải cách hành chính: Thành tựu thời kỳ đổi mới(Dân trí) - 80 năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và sứ mệnh của mình, Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ đã có những đóng góp quan trọng đối với công cuộc cải cách hành chính.
Một lần livestream, bí thư xã bán 60 tấn sầu riêng, xã nhận 3,8 tỷ hỗ trợ(Dân trí) - Phiên livestream của nữ Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc không chỉ bán được 60 tấn sầu riêng mà người dân tại xã còn được tặng bò giống, và doanh nghiệp hỗ trợ địa phương 3,8 tỷ đồng làm dự án cộng đồng.
15 năm khơi nền móng, xác lập vị trí việc làm với cán bộ, công chức(Dân trí) - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đề cập, luật Cán bộ, công chức 2008 lần đầu đưa vào khái niệm vị trí việc làm. Đây là viên gạch đầu tiên đặt nền tảng cho nội dung trọng tâm của luật 2025.
Từ "cánh cửa nụ cười" UAE đến mô hình nền hành chính phục vụ ở Việt Nam(Dân trí) - TS.Trương Quốc Việt, Phó chánh Văn phòng, Học viện Hành chính và Quản trị công chia sẻ ấn tượng về việc tại cơ quan hành chính công tại UAE, cánh cửa ra vào gắn biểu tượng mặt cười rạng rỡ.
Phép thử bộ máy chính quyền 2 cấp (kỳ cuối): Khi xã "nhận và xin" trực tiếp(Dân trí) - “Trong trận lũ lịch sử này, năng lực, thái độ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng đã bộc lộ một cách chân thực nhất”, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương (Nghệ An) nhận định.
Cử tri chất vấn thế nào là “gần dân, sát dân” và phản hồi của chính quyền(Dân trí) - Sở Nội vụ TP Đà Nẵng nhấn mạnh, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mục tiêu lớn nhất đề ra là lấy người dân làm trung tâm phục vụ, chính quyền phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.