PhotoStory

"Không thở nổi" khi đi làm lại, cô gái đành nghỉ việc lương cả ngàn đô la

(Dân trí) - Số việc làm nhiều gấp 7 lần nhờ chuyển đổi số, rầm rộ các phiên tuyển dụng sau giãn cách, "không thở nổi" khi đi làm lại… là những thông tin việc làm hấp dẫn trong tuần, trên Dân trí.

Không thở nổi khi đi làm lại, cô gái đành nghỉ việc lương cả ngàn đô la - 1

"Chuyển đổi số tạo ra việc làm nhiều gấp 7 lần…" 

Theo Thứ trưởng Lê Văn Thanh, chuyển đổi số đã và đang thay đổi mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lao động, việc làm.

Nhiều lợi ích từ chuyển đổi số tới lĩnh vực việc làm, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết: "Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, số lượng các việc làm mới do quá trình chuyển đổi số tạo ra sẽ nhiều hơn gấp 7 lần so với số việc làm bị mất đi".

Còn tới năm 2045, ước tính có khoảng 10 triệu việc làm mới được tạo ra, chủ yếu trong các ngành dịch vụ hiện đại và một số lượng việc làm mới ít hơn trong lĩnh vực sản xuất.

Không thở nổi khi đi làm lại, cô gái đành nghỉ việc lương cả ngàn đô la - 2

Sôi động phiên tuyển dụng sau giãn cách, thu nhập hấp dẫn "hút" lao động miền Tây

Hơn 31 nghìn cơ hội việc làm với mức thu nhập hấp dẫn , đang chờ đợi lao động các tỉnh miền Tây tại Phiên Giao dịch việc làm trực tuyến khu vực ĐBSCL - TPHCM - Bình Dương đợt 1 năm 2021, đã được khai mạc trực tuyến với 15 điểm cầu ở các tỉnh thành tham gia.

Phiên giao dịch đã thu hút 114 đơn vị tham gia tuyển dụng, với nhu cầu hơn 31.000 lao động. Cơ hội việc làm đa dạng với nhiều lĩnh vực, như: Nhân sự quản lý, nhân viên truyền thông, chuyên viên tài chính, nhân viên văn phòng, giáo viên, nhân viên bảo trì, nhân viên bán hàng đủ đáp ứng nhu cầu và phù hợp khả năng của lao động khu vực ĐBSCL…

Không thở nổi khi đi làm lại, cô gái đành nghỉ việc lương cả ngàn đô la - 3

Đơn xin nghỉ việc viết trên bánh kem gây sốt cộng đồng mạng

Lá đơn xin nghỉ việc viết trên bánh kem này được đăng tải trên một diễn đàn ngày 25/10 và đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Thời điểm hậu Covid-19, những câu chuyện liên quan đến nhân sự, tuyển dụng càng thu hút sự quan tâm của nhiều người. 

Trên chiếc bánh độc lạ này có đầy đủ mọi nội dung như một lá đơn nghỉ việc thông thường như tên công ty, tên người xin nghỉ việc, thời gian xin nghỉ... 

Không thở nổi khi đi làm lại, cô gái đành nghỉ việc lương cả ngàn đô la - 4

Tài xế, phụ xe hãi hùng kể lại 4 tháng sống trên xe buýt ở TPHCM

"Trưa nào cũng nóng như lò lửa, tối đến hơn 10 giờ đêm mới dám vào ngủ. Khi còn tiền thì mua cá, thịt nấu ăn trên xe, hết tiền thì rau luộc qua ngày", phụ xe Trần Phú Quý kể lại.

Tại bến xe buýt Đại học Quốc gia TPHCM, phụ xe Trần Phú Quý (41 tuổi, quê Đồng Tháp) đang lau dọn lại chiếc xe số 56 để chuẩn bị hoạt động trở lại. 4 tháng ăn, ngủ trên xe khiến anh Quý già đi nhiều và nỗi buồn hiện rõ trên mặt.

Anh kể, khi dịch mới bùng phát đã dự tính về quê nhưng rồi cố ở lại để tiêm vaccine. Nào ngờ, vừa tiêm xong mũi đầu tiên, thành phố siết chặt giãn cách, anh cùng nhiều tài xế kẹt lại luôn trên xe...

Không thở nổi khi đi làm lại, cô gái đành nghỉ việc lương cả ngàn đô la - 5

"Không thở nổi" khi đi làm lại, nữ nhân viên bỏ việc lương trên 20 triệu

Sau 3 tuần đi làm trở lại trong gắng gượng, mệt mỏi, Thủy quyết định bỏ công việc lương trên 20 triệu đồng/tháng , chưa kể lương thưởng, trong cái lắc đầu không hiểu nổi của người xung quanh.

Những ngày đầu trở lại công sở sau nhiều tháng làm việc tại nhà, mọi người vui mừng, hỏi han nhau nhưng với Hoàng Lệ Thủy (29 tuổi, nhân viên văn phòng một công ty công nghệ ở quận 3, TPHCM) lại trở nên vô cùng nặng nề. 

Bước vào văn phòng, Thủy thở không nổi, tim đập, chân run. Những lời nhận xét bình thường của mọi người về Thủy như "nhìn đầy đặn hơn", ít nói chuyện hơn, hay lời nhắc nhở từ sếp... cũng làm cô căng thẳng cả ngày…  

Không thở nổi khi đi làm lại, cô gái đành nghỉ việc lương cả ngàn đô la - 6

Đồng loạt tuyển trực tuyến 30.000 lao động, lương tháng tới 20 triệu đồng 

Gần 80 doanh nghiệp ở Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Thanh Hóa đồng loạt tuyển dụng trực tuyến gần 30.000 nhân sự. Nhiều chỉ tiêu có mức lương ban đầu 20 triệu đồng/tháng.

Theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc TT DVVL Hà Nội, phiên giao dịch việc làm trực tuyến sáng 28/10 kết nối gần 80 doanh nghiệp ở 6 tỉnh, thành: Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Thanh Hóa. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là gần 30.000. Nhiều chỉ tiêu tuyển dụng có mức lương tới 20 triệu đồng/tháng như: Giám đốc kỹ thuật, kế toán trưởng, phụ trách siêu thị, trưởng phòng marketing... 

Không thở nổi khi đi làm lại, cô gái đành nghỉ việc lương cả ngàn đô la - 7

CV "siêu khủng", hóa ra là hàng... "chôm" mạng! 

Trong chương trình "tuyệt chiêu viết hồ sơ xin việc (CV)" mới đây, chị Võ Minh Trang, phụ trách phát triển nhân lực một công ty dược phẩm tại TPHCM nhắc đến trường hợp ứng viên nộp CV vào vị trí sale mà chị tiếp nhận. B ản CV viết bằng tiếng Anh cực kỳ ấn tượng. 

"Đến khi gặp phỏng vấn, tôi có cảm giác không phải bạn tự viết CV. Tôi vừa mới hỏi từ này trong CV của em ý nghĩa là gì, bạn này gãi đầu gãi tai rồi thú nhận: "Thật ra cái này người khác viết giùm em", chị Minh Trang kể lại...

Không thở nổi khi đi làm lại, cô gái đành nghỉ việc lương cả ngàn đô la - 8

Thai phụ mắc Covid-19: "Ráng tăng ca kiếm tiền trả nợ rồi về quê"

Trong căn phòng trọ nhỏ ở quận Bình Tân, TPHCM, chị Bùi Thị Quỳnh (37 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng con gái 9 tuổi thẫn thờ chờ chồng đi làm về để lấy tiền đi chợ. Thỉnh thoảng chị Quỳnh lại xem giờ vì con gái liên tục hỏi: "Bố sắp về chưa mẹ".

"4 tháng thất nghiệp, vợ chồng tôi phải đi vay mượn 15 triệu đồng để lo chi phí gia đình. Chồng tôi cũng chỉ mới đi làm phụ hồ lại được vài ngày nhưng phải xin ứng tiền về cho tôi đi chợ mua đồ ăn. Tiền trọ sắp tới cũng chưa biết tính sao", chị Quỳnh thở dài.

Chị Quỳnh cho biết, ngoài con gái 9 tuổi, chị còn một con lớn 13 tuổi đang ở quê. Vừa rồi, khi con nhập học, ông bà nội phải bán hết gà, vịt trong nhà mới đủ tiền mua sách cho cháu. Vợ chồng chị Quỳnh đã cạn kiệt tiền bạc nên đành nhờ ông bà nuôi đỡ cho một cháu…

Không thở nổi khi đi làm lại, cô gái đành nghỉ việc lương cả ngàn đô la - 9

Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hơn 200%

Sau giãn cách xã hội, người lao động ở Đà Nẵng đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng để làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó, nhân viên nhà hàng, khách sạn, du lịch chiếm tỷ lệ cao nhất.

Ngày 27/10, đang ngồi chờ đến lượt, anh Lê Tự Khương Điền (sinh năm 1985, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) cho biết, từng làm quản lý đường dây ở công ty điện lực. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, anh Điền đã nghỉ việc hơn 3 tháng nay. "Hiện tôi vẫn chưa tìm được công việc mới nên đến đây làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp", anh Điền nói… 

Không thở nổi khi đi làm lại, cô gái đành nghỉ việc lương cả ngàn đô la - 10

Bỏ việc đi rửa xe bằng cách siêu mới, kỹ sư nhiệt điện kiếm tiền "khủng"

Từ bỏ công việc kỹ sư nhiệt điện với mức thu nhập ổn định , anh Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi, ở Cần Thơ) quyết định khởi nghiệp bằng mô hình rửa xe lưu động bằng hơi nước nóng.

Từng là kỹ sư ở nhà máy nhiệt điện nhưng mới đây anh Phong (quê ở huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) "bẻ lái" sang rửa xe bằng hơi nước nóng của Hàn Quốc. Công nghệ này giúp xe sạch sâu, bền màu sơn xe và tiết kiệm nước, nhiên liệu khi rửa xe.

Anh Phong cho biết: "Hiện nay số lượng người sở hữu xe ô tô khá nhiều thế nên nhu cầu rửa xe cũng tăng. So với việc mở garage khi mới khởi nghiệp tôi sắm chiếc xe và phụ tùng, thiết bị chuyên dụng để rửa xe lưu động, phục vụ khách hàng. Họ chỉ cần ở nhà, gọi điện là tôi đến tận nơi vệ sinh xe".