1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper

Bảo vệ cháu bị đánh vô cớ, 2 người cậu ruột lĩnh án tù

Hoài Sơn

(Dân trí) - Trong lúc nóng giận, Phạm Minh Hải và Phạm Minh Đức đã đánh liên tiếp vào đầu, mặt anh L., khiến nạn nhân bị thương tật 40%.

Ngày 18/4, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Phạm Minh Hải (SN 1987) và Phạm Minh Đức (SN 1995), cùng trú tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 31/3/2024, anh L.V.L. (SN 1971) cùng bạn là anh L.V. (SN 1972) ngồi nhậu tại nhà riêng ở đường Bàu Hạc 5 (quận Thanh Khê) nghe người dân báo có một thiếu niên ngồi trên chiếc xe dựng trước nhà. Cả 2 chạy ra kiểm tra và phát hiện cháu P.Đ.Kh. (SN 2009) đang ngồi trên xe.

Bảo vệ cháu bị đánh vô cớ, 2 người cậu ruột lĩnh án tù - 1

Hai bị cáo Phạm Minh Đức và Phạm Minh Hải tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Trạng Chi).

Nghi ngờ cháu Kh. có ý định trộm cắp, anh V. đã giữ tay thiếu niên này lại, còn anh L. tát vào mặt Kh., khiến cháu bị thương. Sau khi biết Kh. đang chờ bạn ở gần đó, cả 2 đã để cậu bé rời đi.

Khi trở về nhà, cháu Kh. kể lại toàn bộ sự việc cho 2 người cậu ruột là Phạm Minh Hải và Phạm Minh Đức.

Bức xúc trước việc cháu bị đánh vô cớ, Hải và Đức cùng Kh. quay lại nhà ở đường Bàu Hạc 5 để "làm rõ trắng đen".

Tại đây, trong lúc nóng giận, Phạm Minh Hải dùng mũ bảo hiểm và tay đánh liên tiếp vào đầu, mặt anh L.. Đức ban đầu can Hải lại nhưng cũng không kiềm được cơn giận, đạp vào vùng đầu anh L. rồi rời đi.

Vụ việc khiến anh L. bị chấn thương sọ não, tụ máu nhiều vùng trong não, gãy xương sọ dài 91mm, tổn thương hàm mặt, tổng tỷ lệ thương tật 40%.

Tại phiên xét xử, hội đồng xét xử nhận định hành vi của 2 bị cáo mang tính chất côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, xét thấy xuất phát từ việc bức xúc bảo vệ người thân bị hành hung, 2 bị cáo không cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân nên tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Hải mức án 7 năm tù, bị cáo Phạm Minh Đức mức án 4 năm tù.