DNews

Câu chuyện xót xa đằng sau lệnh cấm học sinh mang ba lô đến trường ở Mỹ

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Một học khu ở Mỹ đưa ra lệnh cấm học sinh mang ba lô đến trường trong thời gian còn lại của năm học 2022-2023 vì lo ngại vấn đề bạo lực súng đạn.

Câu chuyện xót xa đằng sau lệnh cấm học sinh mang ba lô đến trường ở Mỹ

Mối lo ngại an toàn trường học

Tờ Washington Post đưa tin, hồi cuối tháng 4, xe cảnh sát tập trung bên ngoài Học viện Flint Southwestern (bang Michigan, Mỹ) khi trường này phải đóng cửa 2 ngày vì mối đe dọa an ninh.

Trong cuộc họp một tuần sau đó, Hội đồng Giáo dục của Học viện Flint Southwestern cho biết, việc đóng cửa học viện nói lên vấn đề an toàn đang diễn ra trong Học viện. Hội đồng nói, mối lo ngại ngày càng tăng cao bởi tình trạng bạo lực súng đạn kéo dài trên toàn quốc.

"Trong 15 năm phục vụ tại các trường công, tôi chưa bao giờ cảm thấy cảnh như bây giờ. Nó liên quan đến các vụ xả súng và những thứ tương tự đang diễn ra trên khắp nước Mỹ", Ernest Steward - Giám đốc dịch vụ học sinh đã phát biểu trước Hội đồng quản trị Học viện.

Hội đồng Học viện này đã nhất trí bỏ phiếu thông qua một phản ứng cứng rắn: Cấm mang tất cả ba lô vào các tòa nhà của trường trong thời gian còn lại của năm học.

Trong một thông báo ngày 27/4 gửi cho các gia đình, Giám đốc Học viện Kevelin Jones cho biết, lệnh cấm sẽ giúp loại bỏ vũ khí và hàng lậu ra khỏi khuôn viên trường học. Học sinh sẽ được phép mang theo hộp ăn trưa, ví nhỏ để đựng vật dụng cá nhân và túi nhựa trong để đựng quần áo thể dục. Song, tất cả những thứ này sẽ bị khám xét.

Trong một email gửi Washington Post, Giám đốc Jones cũng cho biết thêm, học sinh, phụ huynh và giáo viên đã trải qua một cuộc khảo sát về chính sách đeo ba lô trước khi nó được ban hành.

Đồng thời, ông Jones cũng thừa nhận, lệnh cấm "không giải quyết hoàn toàn" vấn đề vũ khí nhưng đây là một động thái khẩn cấp, phù hợp với mức độ nghiêm trọng của các mối lo ngại về an toàn trường học.

Câu chuyện xót xa đằng sau lệnh cấm học sinh mang ba lô đến trường ở Mỹ - 1

Những chiếc ba lô đi học sẽ bị cấm mang vào các tòa nhà của các trường thuộc cộng đồng trường Flint trong thời gian còn lại của năm học 2022-2023 (Ảnh: Rebecca Blackwell/AP).

"Chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu và kỹ càng về quyết định này vì biết rằng lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến các học sinh. Tuy nhiên, dựa trên những vấn đề được ghi nhận trên toàn quốc liên quan an toàn trường học, chúng tôi tin rằng đây là giải pháp tốt nhất cho các em", Giám đốc Học viện Flint nhấn mạnh.

Giám đốc dịch vụ học sinh Steward cho biết tại cuộc họp hội đồng quản trị rằng, Học viện Flint cũng từng trải qua các vụ việc mang súng đến trường trong năm học trước đó. 

Thực tế, vào khoảng những năm 2000, Học viện này từng cấm học sinh mang ba lô đi học, lý do cũng liên quan nỗi lo dùng súng. Ông Ernest Steward nói thêm rằng lệnh cấm sẽ hợp lý hóa quy trình đi học hiện tại vì nếu vẫn để trẻ mang ba lô, các em sẽ bị muộn học vì phải mất thời gian kiểm tra "hành lý" vào mỗi sáng.

Năm 2021, cộng đồng trường Oxford (Bang Michigan) cũng từng yêu cầu học sinh THCS và THPT dùng ba lô loại trong suốt trong nhiều tuần liền. Quy định này được đưa ra sau khi một học sinh 15 tuổi dùng súng sát hại 4 bạn học ở trường Trung học Oxford vào năm 2021.

Nỗi sợ từ các con số

David Riedman - Nhà sáng lập Cơ sở dữ liệu Xả súng trường học K12, cho biết, nỗi sợ của các lãnh đạo Học viện Flint liên quan đến các con số.

Các trường hợp bạo lực súng đạn trong khuôn viên trường học đã tăng đột biến kể từ năm 2018. Những con số đó phản ánh tình trạng bạo lực súng đạn bắt đầu lan dần trên toàn nước Mỹ.

Phần lớn vụ bạo lực súng đạn ở trường học liên quan các vụ tranh chấp. Chẳng hạn, một học sinh rút súng bắn bạn khi đang đánh nhau hoặc tranh cãi.

"Điều đó cho thấy ngày càng có nhiều thanh, thiếu niên mang súng bên mình như thói quen. Những đứa trẻ có súng khi rơi vào tranh chấp, cãi nhau, dễ biến tình huống thành một vụ nổ súng", Riedman nói.

Ông Riedman cũng đặt câu hỏi về tính hiệu quả của lệnh cấm học sinh đeo ba lô. Ông cho rằng, nếu một học sinh quyết tâm thì vẫn có thể tuồn vũ khí vào trường học. Ông nêu dẫn chứng vụ một học sinh mang theo súng, nhét trong túi sau đó bắn giáo viên của mình.

Riedman cũng bày tỏ sự lo ngại, lệnh cấm có thể làm xói mòn lòng tin giữa học sinh và ban giám hiệu.

Nhà sáng lập cơ sở dữ liệu chia sẻ: "Nếu một học sinh muốn mang súng vào trường, các em sẽ tìm ra cách để làm điều đó. Điều nhà trường cần làm là tạo lòng tin cho học sinh, để các em báo cáo người lớn khi có vấn đề xảy ra".

Deborah Temkin - Nhà nghiên cứu về an toàn trường học cũng cho biết, lệnh cấm có thể không hiệu quả. Theo bà, ba lô, điện thoại, các sản phẩm y tế và vật dụng cá nhân có thể trở thành "cứu cánh" cho học sinh. Mặt khác, lệnh cấm này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của các em.

Temkin nói: "Việc áp dụng biện pháp như thế này củng cố một điều rằng bạn đang sợ chính những người bạn chung trường. Điều này có thể tạo ra nỗi sợ hãi thường trực, khiến trẻ mất tập trung vào việc học". 

Ngược lại, Kelly Fields - Hiệu trưởng của Học viện Accelerated Learning cho biết tại cuộc họp hội đồng Học viện Flint rằng, lệnh cấm đeo ba lô sẽ dập tắt nỗi sợ hãi đang bao trùm học sinh.

"Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một hành động yêu thương và tạo ra sự an toàn cho học sinh của mình. Nếu các em không phải mang balo thì có thể dễ dàng đi qua trường một cách an toàn". 

Quy định cấm học sinh mang ba lô đến trường được áp dụng từ ngày 1/5/2023.