DMagazine

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam

(Dân trí) - Hàng trăm hộ dân sống trong cảnh tối tăm, nhếch nhác và nguy hiểm vì tình trạng xuống cấp tại các lô chung cư Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam

Hàng trăm hộ dân sống trong cảnh tối tăm, nhếch nhác và nguy hiểm vì tình trạng xuống cấp tại các lô chung cư Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 1

Chung cư Thanh Đa ở phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM nằm trên bán đảo Thanh Đa với tổng diện tích 2 khu khoảng 36 ha, gồm cụm 15 lô xếp theo chữ và 8 lô đánh số, được xây dựng từ năm 1960.

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 2

Khu cư xá này từng là dự án nhà ở lớn nhất miền Nam. Hiện tại, các lô chung cư tại đây đều xuống cấp, hư hỏng, các mảng tường bong tróc thấm dột ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và gây mất mỹ quan đô thị.

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 3

Các hành lang chung cư, cầu thang bộ đều tối tăm, ngập rác thải trông nhếch nhác, bẩn thỉu.

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 4
Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 5

Xuất hiện nhiều mảng tường bị nứt nẻ, bong tróc ở nhiều khu vực, tay vịn cầu thang trơ lõi thép.

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 6

Các căn hộ tại đây có diện tích chỉ khoảng 20m2 nên chủ nhà tận dụng lối ra vào làm chỗ nấu ăn, sinh hoạt.

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 7

Vợ chồng bà Hai sống dưới gầm cầu thang bộ ở chung cư Thanh Đa hàng chục năm nay. Trong khoảng không gian chưa tới 10m2 là phòng khách, chỗ nấu ăn và ngủ nghỉ của ông bà. "Chồng tôi bị bệnh nên được ưu tiên nằm trên ghế, tôi thì nằm trên võng nhiều năm nay để ngủ", bà Hai cho biết.

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 8
Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 9

Để tăng diện tích sử dụng, phần lớn các gia đình đều tự ý lắp "chuồng cọp" kiên cố ở ban công, cửa sổ căn hộ của mình. Khu vực giếng trời ngập rác do các hộ dân vứt ra.

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 10

Mỗi ngày đều có công nhân vệ sinh đi thu dọn nhằm giảm tải lượng rác thải của các hộ dân đổ ra hành lang.

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 11
Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 12
Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 13
Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 14

Khu vực dưới chân cầu thang bộ ở mỗi tầng được cư dân tận dụng làm nơi buôn bán, sinh hoạt, thậm chí trở thành nơi ở. Trong ảnh: Căn hộ gia đình Ông Chiến (69 tuổi) nằm gần cầu thang nên ông tận dụng thêm khoảng không để mở cửa hàng tạp hóa. Trong khi đó Ông Dũng (72 tuổi) cho biết, ông đã sống tại đây 40 năm, đã quá quen thuộc nơi đây nên cũng như nhiều cư dân khác mong muốn được tái định cư tại chỗ. 

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 15

Các căn hộ nhỏ, thiếu không gian nên nhiều hộ dân tận dụng khoảng chuồng cọp tự cơi nới làm chỗ phơi quần áo.

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 16

Các căn hộ luôn bật đèn bất kể ngày đêm.

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 17
Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 18

Thay vì xuống các điểm vui chơi nhếch nhác, phụ huynh cho các em nhỏ tự chơi ở dọc hành lang tối tăm trước cửa nhà.

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 19

Một số kiến trúc tồn tại nhiều thập kỷ, bị hư hỏng có thể gây nguy hiểm cho người qua lại nhưng không được sửa chữa. Năm 2016, hai lô IV và VI đã được UBND quận Bình Thạnh tháo dỡ hoàn toàn vì bị nghiêng, lún nghiêm trọng. Hai lô này được kiểm định thuộc cấp D về mức độ nguy hiểm. 6 lô số còn lại cũng được xếp mức độ nguy hiểm cấp C và B. Số chung cư lô số còn lại có diện tích gần 57.000m2 với khoảng hơn 1.400 hộ dân. 

Sống thấp thỏm trong chung cư từng lớn nhất miền Nam - 20

Hầu hết, các hộ dân đều gắn bó với chung cư Thanh Đa từ những ngày đầu mới hình thành. Họ mong muốn dự án mới được xây "cuốn chiếu" để tạo điều kiện cho họ được tái định cư tại chỗ.