PhotoStory

Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Sau chuỗi ngày giá rét, tranh thủ thời tiết nắng ấm, người dân thành phố biển Sầm Sơn và du khách thập phương đổ xô ra đường Hồ Xuân Hương, xuống biển, lên núi Trường Lệ đi tập thể dục, thư giãn.

Nắng ấm, người dân phố biển Sầm Sơn ra biển đi tập thể dục

Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 1

Sau chuỗi ngày giá rét, mưa phùn, những ngày qua thời tiết tại thành phố biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đang ấm dần lên, dao động từ 18 - 23 độ C. Dưới nắng vàng nhẹ nhàng đầu hè, đông đảo người dân và du khách thập phương đổ xô ra tuyến đường Hồ Xuân Hương và bãi biển để tập thể dục, đón gió biển trong lành.

Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 2

Ghi nhận tại tuyến đường Hồ Xuân Hương - một tuyến đường đẹp nhất thành phố biển Sầm Sơn, từ đầu giờ chiều, người dân nhộn nhịp đổ ra đường đi thể dục.  

Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 3
Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 4

Thời điểm từ 16h - 17h30, tuyến đường trông giống như "trường đua" xe đạp. Bên cạnh tâm lý căng thẳng sau một ngày làm việc thì dịch bệnh Covid-19 cũng khiến nhiều người cảm thấy bí bách, mỗi khi chiều đến họ lại rủ nhau ra biển để giải stress. 

Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 5

Mặc dù công việc bận rộn, nhưng để tận hưởng bầu không khí trong lành, ông bố này đã địu theo cả con cùng đi tập thể dục dọc bãi biển Sầm Sơn. 

Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 6
Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 7

Phía cuối đường Hồ Xuân Hương là không gian được giới trẻ gọi là "cầu tình yêu" nằm ở bên cạnh Khu nghỉ dưỡng FLC. Mỗi buổi sớm mai và khi chiều đến thì đây cũng là địa điểm thu hút đông đảo người dân đi bộ, thư giãn và ngắm cảnh. 

Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 8

 Người dân thư thả đi bộ sau nhiều ngày dịch bệnh, giá rét phải ở nhà.

Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 9

Dọc bờ biển từ bãi A đến bãi D, nhiều bạn trẻ rủ nhau xuống bãi cát để đá bóng, đùa nghịch. 

Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 10
Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 11

Càng về chiều, lượng người đổ ra bãi biển để đi dạo và ngắm cảnh càng đông. Thậm chí có nhiều bạn trẻ từ thành phố Thanh Hóa cũng vượt quãng đường gần 15km để xuống biển dạo chơi. 

Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 12

Một bạn trẻ dắt theo thú cưng đi trượt patin dạo quanh phố biển Sầm Sơn.

Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 13

Trên các khuôn viên dọc bãi biển, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 đang tập chơi ván trượt. 

Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 14

Thời tiết đẹp, nắng nhẹ, nhiều bạn trẻ tìm đến những vách đá lớn phía chân đền Độc Cước để check-in, "sống ảo". 

Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 15
Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 16
Nắng ấm, người dân đổ ra tuyến đường đẹp nhất phố biển Sầm Sơn thể dục - 17

Không chỉ tuyến đường Hồ Xuân Hương, ở Sầm Sơn còn có một địa điểm lý tưởng khác thu hút đông đảo người dân tìm đến để đi thể dục vào mỗi buổi chiều. Đó là con đường dọc đỉnh núi Trường Lệ nối các điểm du lịch như: Hòn Trống Mái, đền Cô Tiên... , dưới ánh nắng nhẹ nhàng, đi bên hàng cây xanh mát, người dân tha hồ tận hưởng không khí trong lành.