PhotoStory

Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng "bậc nhất" tại Quất Lâm

Thực hiện: Hà Phong

(Dân trí) - Từng được kỳ vọng là khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí "sang chảnh" bậc nhất tại Khu du lịch biển Quất Lâm (Nam Định), sau hơn 10 năm triển khai, nơi đây chỉ có các căn biệt thự bỏ hoang…

Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 1

Từ khoảng năm 2010, dự án khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Bắc Hà tại Khu du lịch Quất Lâm với tổng mức vốn đầu tư 500 tỷ đồng đã được triển khai, với kỳ vọng phát triển du lịch biển của tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, theo ghi nhận Dân trí, hiện tại dự án này còn dở dang, nhưng không có hoạt động xây dựng mới. 

Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 2

Dự án khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Bắc Hà có tổng diện tích là 19.121ha, được xây dựng thành một quần thể gồm khách sạn 5 sao, dịch vụ tổng hợp, khu nhà hàng ẩm thực, hồ điều hòa… và 95 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Bắc Hà làm chủ đầu tư. 

Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 3
Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 4

Nhưng đến nay, điểm đáng chú ý nhất tại dự án khu nghỉ dưỡng này chính là các căn biệt thự đang được xây dựng dở dang và bị bỏ hoang nhiều năm. Ban đầu, khu biệt thự này được định hướng quản lý và vận hành theo mô hình Chia sẻ kỳ nghỉ (Timeshare, Second home ) đã rất phát triển ở các nước. 

Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 5
Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 6
Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 7
Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 8

Theo anh Nguyễn Gia Hưng - một người dân sinh sống tại thị trấn Quất Lâm, các căn biệt thự này được xây dựng từ lâu nhưng không được hoàn thiện gây mất cảnh quan cho toàn Khu du lịch biển Quất Lâm nhiều năm nay. 

Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 9

Theo tìm hiểu, năm 2011, một căn biệt thự nghỉ dưỡng rộng 340 m2 này được bán với giá 850 triệu đồng, bao gồm cả phần xây thô và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 50 năm theo đúng quy định của Nhà nước. 

Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 10

Gần đây, khi thị trường nhà đất tăng giá ở khắp nơi, các căn biệt thự nghỉ dưỡng này cũng được rao bán với giá 2-3 tỷ đồng/căn, tùy vị trí. 

Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 11
Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 12
Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 13

Tuy nhiên, theo người dân, việc không thể triển khai dự án đồng bộ cùng với ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đã khiến cho giao dịch các căn biệt thự nghỉ dưỡng này "đóng băng". 

Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 14
Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 15
Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 16

Xen kẽ trong những dãy biệt thự nghỉ dưỡng bỏ hoang, một số căn được hoàn thiện nhưng không có người ở. 

Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 17

Một công trình 3 tầng có quy mô hàng nghìn m2 đang được xây dựng dở dang... 

Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 18

Chung cảnh ngộ "ế ẩm" như những khách sạn tại Khu du lịch biển Quất Lâm, khách sạn 5 sao Bắc Hà và ki-ốt kinh doanh thuộc dự án khu nghỉ dưỡng này cũng đang "cửa đóng then cài". 

Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 19

Một phần lớn diện tích đất trong dự án khu nghỉ dưỡng này vẫn đang bỏ trống nhiều năm. 

Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 20

Hạ tầng trong dự án khu nghỉ dưỡng này cũng không được thực hiện... 

Cận cảnh biệt thự bỏ hoang tại dự án được kỳ vọng bậc nhất tại Quất Lâm - 21

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Xuân Đôi - Chủ tịch UBND thị trấn Quất Lâm - cho biết, dự án khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Bắc Hà thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Nam Định cho thuê đất và quản lý. UBND huyện Giao Thủy và thị trấn Quất Lâm cũng thường xuyên báo cáo sự chậm trễ trong quá trình triển khai của dự án.