PhotoStory

Khách sạn ở "thiên đường" du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo

Thực hiện: Hà Phong

(Dân trí) - Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh tại Khu du lịch biển Quất Lâm (huyện Giao Thủy, Nam Định) rơi vào trạng thái đìu hiu. Nhiều khách sạn phải đóng cửa, rao bán, thậm chí bị bỏ hoang.

Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 1

Theo ghi nhận của Dân trí, hoạt động kinh doanh du lịch tại Khu du lịch biển Quất Lâm gần như bị tê liệt, chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chỉnh trang cảnh quan khu vực này. 

Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 2
Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 3

Khung cảnh chung tại Khu du lịch biển Quất Lâm thời điểm hiện nay là vắng vẻ.

Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 4
Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 5
Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 6

Một khách sạn quy mô khoảng hơn 3.000 m2 tại Khu du lịch biển Quất Lâm đang trong tình trạng bị bỏ hoang. 

Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 7
Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 8
Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 9
Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 10

Bên trong khách sạn này là khung cảnh đổ nát, tiêu điều.

Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 11

Một khách sạn khác cũng rơi vào tình cảnh bị bỏ hoang.

Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 12
Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 13

Nhiều khách sạn quy mô lớn trong Khu du lịch biển Quất Lâm cũng không một bóng người. 

Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 14
Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 15
Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 16

Một số khách sạn khác thì trong tình trạng "cửa đóng then cài", bị rao bán... 

Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 17

Theo nhiều chủ khách sạn tại Khu du lịch biển Quất Lâm, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến các hoạt động kinh doanh tại đây bị ngưng trệ. Nhiều người đã phải rao bán khách sạn để trả nợ vay ngân hàng. 

Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 18

Một khách sạn 3 sao có diện tích hơn 3.600 m2, trong đó diện tích xây dựng 100 m2, đang được rao bán với giá 12 tỷ đồng. 

Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 19
Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 20
Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 21

Tại Khu du lịch biển Quất Lâm này, hàng trăm ki-ốt mặt biển đang được giải tỏa, nhằm tạo cảnh quan thoáng mát phục vụ vui chơi giải trí kết hợp trồng cây xanh chắn gió, chắn cát. 

Khách sạn ở thiên đường du lịch biển Quất Lâm: Nơi bỏ hoang, chỗ bán tháo - 22

Nhiều người dân đang kỳ vọng một diện mạo mới cho Khu nghỉ du lịch biển Quất Lâm trong thời gian tới. 

Khu du lịch biển Quất Lâm (Giao Thủy) rộng khoảng 0,151 km2, nằm ở khu vực gần đê biển thị trấn Quất Lâm, là một trong những điểm du lịch biển của tỉnh Nam Định thu hút đông khách du lịch đến nghỉ dưỡng, tắm biển.

Theo thống kê, mỗi năm có khoảng gần 100.000 lượt khách du lịch đến biển Quất Lâm. Nhờ du lịch phát triển mà đời sống kinh tế của người dân tại đây cũng ngày một phát triển hơn. Hàng năm, cứ đến dịp nghỉ lễ 30/4, bắt đầu vào hè là thị trấn Quất Lâm lại tổ chức chương trình "Quất Lâm biển gọi" khởi động mùa du lịch biển với rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí đặc sắc.