PhotoNews

Thực trạng Bệnh viện Việt Đức 2 trước "hạn chót" đưa vào hoạt động

Thực hiện: Thái Bá

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trước ngày 30/11. Toàn dự án đang chạy đua với thời gian để kịp tiến độ về đích.

Thực trạng Bệnh viện Việt Đức 2 trước hạn chót đưa vào hoạt động - 1

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long trong chuyến thăm, kiểm tra công trình dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Chính phủ yêu cầu đưa Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 vào sử dụng trước 30/11, nhằm phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, không để lãng phí, đồng thời góp phần giảm quá tải bệnh viện và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân.

Thực trạng Bệnh viện Việt Đức 2 trước hạn chót đưa vào hoạt động - 2

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, nhiều hạng mục còn lại của dự án đang được nhà thầu khẩn trương thực hiện. Sau hơn 10 năm xây dựng, dự án bệnh viện có quy mô 1.000 giường bệnh, tổng mức đầu tư khoảng hơn 4.500 tỷ đồng này đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Phía bên ngoài các tòa nhà đã được sơn lại màu mới sau nhiều năm bỏ hoang để rêu mốc phủ đầy, xuống cấp. Bên trong, hệ thống các phòng bệnh, phòng chức năng, phòng hành chính... cũng đang được lắp đặt các thiết bị của phần xây lắp. Toàn cảnh bệnh viện như khoác lên mình một tấm áo mới sau nhiều năm bị "đắp chiếu".

Thực trạng Bệnh viện Việt Đức 2 trước hạn chót đưa vào hoạt động - 3

Cổng chính của bệnh viện đã hoàn thành khang trang sạch đẹp, có bảo vệ canh gác, rào chắn kiểm soát người ra vào. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên phía cổng phụ đang xây dựng dở dang, nhếch nhác khi bên trong chưa có lối đi, cỏ cây mọc um tùm như khu đất hoang hóa.

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 có khu tiền sảnh đón tiếp bệnh nhân và khám chữa bệnh, 4 tòa nhà cao 6 tầng là các khoa phòng điều trị bệnh nhân và phòng chức năng. Phần thô của dự án đã xây dựng xong hoàn thành gần 100% từ nhiều năm qua.

Thực trạng Bệnh viện Việt Đức 2 trước hạn chót đưa vào hoạt động - 4

Bên cạnh các tòa nhà chính đã xây dựng xong đang chờ lắp đặt các thiết bị, bên dưới vẫn đang còn ngổn ngang máy móc và vật liệu xây dựng. Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phụ trợ như đường đi, khuôn viên cây cảnh, cảnh quan sân vườn...

Thực trạng Bệnh viện Việt Đức 2 trước hạn chót đưa vào hoạt động - 5

Toàn cảnh dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 nằm trên khu đất rộng nhiều chục hecta, vị trí đắc địa tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, ngay sát đường cao tốc Bắc Nam. Được xây dựng từ năm 2014 đến nay, người dân địa phương mong mỏi dự án bệnh viện trung ương này sớm đi vào hoạt động từng ngày.

Thực trạng Bệnh viện Việt Đức 2 trước hạn chót đưa vào hoạt động - 6

Ngoài khu vực chính của bệnh viện được khẩn trương xây dựng, dọn dẹp, ngay bên cạnh các tòa nhà khu đất rộng nhiều hecta vẫn đang bỏ hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm, rác thải, chất thải xây dựng đổ chất thành đống gây phản cảm.

Phía bên trong công trường xây dựng vẫn đang còn ngổn ngang. Sau khi trực tiếp kiểm tra dự án, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế bám sát tình hình thực tế; theo dõi, rà soát tiến độ hàng tuần, hàng tháng đối với toàn bộ các hạng mục công việc tại công trình dự án Bệnh viện Việt Đức 2 và Bệnh viện Bạch Mai 2.

Thực trạng Bệnh viện Việt Đức 2 trước hạn chót đưa vào hoạt động - 7

Ngày 16/7, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ Y tế báo cáo, phía nhà thầu cam kết chậm nhất ngày 15/9 là xong phần xây dựng đối với dự án Bệnh viện Việt Đức 2; chậm nửa tháng so với kế hoạch ban đầu do Bộ Y tế đề ra.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục chủ động công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức tuyển dụng, đào tạo, bố trí, sắp xếp nhân lực và xây dựng phương án cơ chế hoạt động, tài chính và sử dụng nhân lực để sẵn sàng các điều kiện vận hành ngay sau khi dự án hoàn thành (Ảnh: Minh Hiển).