Sẵn sàng đội hình 10 trực thăng bay kéo cờ mừng Quốc khánh 2/9
(Dân trí) - Tại sân bay Hòa Lạc, biên đội 7 trực thăng đang huấn luyện cao điểm, chuẩn bị hợp luyện đội hình 10 chiếc bay kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Phóng viên báo Dân trí ghi nhận công tác huấn luyện sẵn sàng làm nhiệm vụ của các đơn vị trực thăng bay kéo cờ mừng Quốc khánh 2/9 (Video: Nguyễn Quỳnh Anh).

6h30 sáng 28/7, chiếc trực thăng Mi-8 rời đường băng sân bay Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội), vút lên không trung thực hiện chuyến bay trinh sát khí tượng, thu thập dữ liệu phục vụ huấn luyện (Ảnh: Thành Đông).



Khoảng một giờ trước khi những chiếc Mi-8 và Mi-17 rời mặt đất thực hiện nhiệm vụ, tổ kỹ thuật đã khẩn trương vào vị trí, rà soát toàn bộ máy bay. Từ hệ thống điện, khí, động cơ cho đến các chi tiết, thông số kỹ thuật, mức nhiên liệu đều được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm từng chiếc trực thăng đạt trạng thái tối ưu và an toàn tuyệt đối (Ảnh: Thành Đông, Đỗ Ngọc Lưu).

Các biên đội máy bay được tiếp nhiên liệu, nạp điện, khí… sẵn sàng cho huấn luyện (Ảnh: Thành Đông).

Đồng loạt 7 chiếc trực thăng cất cánh, bước vào tập luyện bài bay đặc biệt - bay đội hình treo cờ - chuẩn bị cho nhiệm vụ bay trình diễn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chính ủy Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng PK-KQ) là một trong những phi công trực tiếp tham gia đội hình bay. Thượng tá Hoàng cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo từ Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn 371 đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch huấn luyện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 370 và 372 triển khai các giai đoạn huấn luyện bài bản, khoa học (Ảnh: Thành Đông).

“Đối với cá nhân tôi và các cán bộ, chiến sĩ được phân công, giao nhiệm vụ A80 lần này, chúng tôi xác định đây là một vinh dự và trách nhiệm. Tuy sẽ có khó khăn, vất vả nhưng với niềm tự hào, sự quán triệt và giáo dục của các thủ trưởng các cấp, các chiến sĩ như tôi đang thể hiện quyết tâm cao, ý chí và nghị lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Thượng tá Hoàng nhấn mạnh (Ảnh: Thành Đông).

Trong buổi tập luyện sáng 28/7, các tổ bay tiếp tục thực hiện nội dung phân đoạn, đội hình bay biên đội theo sơ đồ, kế hoạch đã được huấn luyện gồm: 1 tốp đơn và 2 tốp biên đội 3 chiếc phía sau, từng bước làm chủ kỹ thuật, bay theo đội hình trong điều kiện thực tế (Ảnh: Thành Đông).

Dù chưa bay đủ theo đội hình cuối cùng của kịch bản A80, nhưng các phi công và thành viên tổ bay đã luyện tập nhuần nhuyễn từng bài bay theo các phương án đã được lên từ trước, đây là bước đệm quan trọng trước khi hợp luyện đội hình hoàn chỉnh (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Theo kịch bản chính thức, đội hình bay trình diễn sẽ gồm 4 tốp, trong đó 3 tốp ba chiếc và 1 tốp đơn, bay theo đội hình mũi tên với cờ Đảng và cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Thành Đông).

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng cho biết thêm, nhiệm vụ lần này gặp một số khó khăn do địa hình trung tâm Hà Nội có nhiều tòa nhà cao tầng và tiêu cao phức tạp, buộc đơn vị phải xây dựng đường bay và tính toán số liệu thật chính xác, khoa học. Thời tiết vào thời điểm tổ chức cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi, nên các phương án dự phòng đã được chuẩn bị từ sớm (Ảnh: Thành Đông).

Ngoài ra, lực lượng phi công trẻ lần đầu tham gia nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ với các tổ bay giàu kinh nghiệm, đòi hỏi kế hoạch luyện tập chi tiết, hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị không quân để vừa đảm bảo hình ảnh đẹp, thống nhất, vừa tuyệt đối an toàn (Ảnh: Thành Đông).

Mỗi lần cất cánh là một lần các tổ bay rèn luyện kỹ năng giữ cự ly chính xác, giữ đội hình ổn định trong khi di chuyển, yếu tố then chốt để hợp thành đội hình 10 chiếc sau này (Ảnh: Thành Đông).

Việc phân đoạn luyện tập không chỉ giúp củng cố kỹ thuật cá nhân của từng phi công mà còn nâng cao khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ trình diễn (Ảnh: Thành Đông).

Trong buổi sáng, các biên đội trực thăng thực hiện tổng cộng 3 lượt bay huấn luyện, lần lượt bay qua sân bay Hòa Lạc và các khu vực lân cận. Các lượt bay được tổ chức liên tiếp, với đội hình ổn định (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và quyết tâm cao, mỗi cán bộ, phi công, thành viên tổ bay và các kỹ thuật viên Trung đoàn 916 cùng các đơn vị phối thuộc (Trung đoàn 917, 930) đang nỗ lực hoàn thiện từng nội dung huấn luyện theo đúng tiến độ.
Mỗi giờ bay, mỗi lần hợp luyện không chỉ là quá trình rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng mà còn thể hiện trách nhiệm và niềm vinh dự, tự hào của lực lượng không quân trong nhiệm vụ A80 lần này, góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).