PhotoStory

Những tòa nhà cheo leo trên taluy dựng đứng ở Đà Lạt

Thực hiện: Minh Hậu

(Dân trí) - Cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) xác định trên địa bàn có 61 công trình nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất, trong đó nhiều công trình là nhà cao tầng.

Những tòa nhà cheo leo trên taluy dựng đứng ở Đà Lạt - 1

Tại hẻm Trịnh Hoài Đức (phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), công trình nhà ở 4 tầng (bao gồm tầng hầm) với tổng chiều cao công trình khoảng 12m được xây dựng trên diện tích hàng trăm mét vuông.

Công trình này được cấp phép xây dựng từ nhiều năm trước, tuy nhiên, trước nguy cơ sạt lở đất nên cơ quan chức năng buộc chủ đầu tư tạm ngưng thi công để đảm bảo an toàn.

Những tòa nhà cheo leo trên taluy dựng đứng ở Đà Lạt - 2

Một cán bộ phường 11 cho hay, phần chân móng của công trình được chủ đầu tư thiết kế trụ vây bằng bê tông, mỗi trụ dài 22m và được đóng sâu xuống đất. 

Những tòa nhà cheo leo trên taluy dựng đứng ở Đà Lạt - 3

Hiện nay, phần sau của tòa nhà là taluy dựng đứng cao hơn 4m, lộ phần trên trụ vây, chân móng công trình.

Những tòa nhà cheo leo trên taluy dựng đứng ở Đà Lạt - 4

Ở Khu quy hoạch Viện Nghiên cứu hạt nhân (phường 11, thành phố Đà Lạt), công trình nhà ở tư nhân cao 3 tầng cũng bị lực lượng chức năng tạm đình chỉ thi công do nằm trong diện nguy cơ sạt lở. Phần sau của công trình là taluy được kè đá dựng đứng, cao hơn 10m.

Những tòa nhà cheo leo trên taluy dựng đứng ở Đà Lạt - 5

Một công trình khác trong Khu quy hoạch Viện Nghiên cứu hạt nhân (phường 11) đã được cấp phép xây dựng nhưng địa phương buộc chủ đầu tư tạm ngưng thi công trong mùa mưa để tránh sạt lở.

Những tòa nhà cheo leo trên taluy dựng đứng ở Đà Lạt - 6

Công trình nhà ở tư nhân trên đèo Mimosa (phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) được chính quyền địa phương đưa vào danh sách "đen" về điểm nguy cơ sạt lở và buộc chủ đầu tư ngưng thi công.

Đây là công trình có kết cấu bê tông cốt thép, cao 4 tầng và nằm dựa lưng vào taluy dương của đèo Mimosa.  

Những tòa nhà cheo leo trên taluy dựng đứng ở Đà Lạt - 7

Phía sau của một công trình trên đường Đặng Thái Thân (phường 3, thành phố Đà Lạt) lộ phần trụ vây bê tông và chân móng. 

Những tòa nhà cheo leo trên taluy dựng đứng ở Đà Lạt - 8

Một căn nhà nằm trong vùng nguy cơ cao về sạt lở đất tại hẻm Hầm Đá (đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt). Một cán bộ phường 10 cho biết, đây là khu vực nguy hiểm và hiện có 4 hộ dân sinh sống.

Những tòa nhà cheo leo trên taluy dựng đứng ở Đà Lạt - 9

Tại khu vực này, những căn nhà nằm giữa lưng chừng đồi, nguy cơ sạt lở nên chính quyền địa phương liên tục kiểm tra, cắm bảng cảnh báo và vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn vào những ngày mưa gió. 

Những tòa nhà cheo leo trên taluy dựng đứng ở Đà Lạt - 10

Đường bê tông trước nhà dân ở hẻm Hầm Đá (đường Hoàng Hoa Thám, phường 10) bị sạt lở, lộ hàm ếch nguy hiểm. 

Những tòa nhà cheo leo trên taluy dựng đứng ở Đà Lạt - 11

Các công trình nhà ở bao gồm kiên cố và tạm bợ nằm xếp lớp ở khu vực đồi tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt. 

Theo Phòng Quản lý đô thị thành phố Đà Lạt, cơ quan này đã kiểm tra các trường hợp xây dựng công trình thuộc vị trí taluy âm, dương, sườn dốc trên địa bàn thành phố và xác định 61 công trình có nguy cơ sạt trượt, nghiêng, lún, mất an toàn.

Cơ quan này sau đó báo cáo, kiến nghị UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo các đơn vị thực hiện biện pháp phòng, chống sạt trượt, đảm bảo an toàn công trình.

Đầu tháng 7, UBND thành phố Đà Lạt yêu cầu các phường, xã của thành phố hướng dẫn các chủ đầu tư công trình xây dựng có nguy cơ sạt trượt, nghiêng, lún… làm việc với các cơ quan liên quan nhằm quan trắc công trình và nền đất hiện trạng để có phương án gia cố, đảm bảo an toàn.

Chính quyền thành phố Đà Lạt yêu cầu các phường, xã lập hồ sơ xử lý vi phạm, buộc tháo dỡ những công trình nằm trong vùng nguy hiểm và không đảm bảo an toàn; đình chỉ thi công đối với công trình chưa tuân thủ điều kiện xây dựng tại khu vực có nguy cơ sạt lở.