Đà Lạt phê duyệt phương án đấu giá nhà hàng Thủy Tạ

Minh Hậu

(Dân trí) - Chính quyền thành phố Đà Lạt vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền thuê 10 năm đối với khu nhà hàng Thủy Tạ. Người đăng ký tham gia đấu giá phải đặt trước 729 tỷ đồng.

Ngày 19/7, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức đấu giá quyền thuê nhà, gắn liền với quyền thuê đất trả tiền hàng năm đối với nhà hàng Thủy Tạ (phường 1, thành phố Đà Lạt).

Tổng diện tích khu đất Nhà hàng Thủy Tạ trên 3.800m2, trong đó diện tích công trình có mái che trên 380m2, diện tích bồn hoa 890m2 và khuôn viên, sân bãi khoảng 2.599m2. Tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà 2 tầng với kết cấu mái bê tông cốt thép, diện tích sàn trên 267m2.

Đà Lạt phê duyệt phương án đấu giá nhà hàng Thủy Tạ - 1

Nhà hàng Thủy Tạ nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo UBND thành phố Đà Lạt, khu Nhà hàng Thủy Tạ là công trình danh lam thắng cảnh cấp quốc gia nên địa phương đề xuất cho thuê nguyên trạng, người thuê không được cơi nới, xây dựng mới, không được xen cấy công trình. Người thuê chỉ được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không gian bên trong và màu sắc công trình, không được thay đổi hình dáng kết cấu bên ngoài.

Mức khởi điểm đấu giá quyền thuê Nhà hàng Thủy Tạ là trên 3,6 tỷ đồng/năm, trong đó giá thuê nhà 378 triệu đồng/năm và giá thuê đất gần 3,3 tỷ đồng/năm. Hình thức đấu giá quyền thuê tài sản trên đất gắn liền với quyền thuê đất thời hạn 10 năm. Mục đích sử dụng là kinh doanh nhà hàng, ăn uống.

Đà Lạt phê duyệt phương án đấu giá nhà hàng Thủy Tạ - 2

Một góc Nhà hàng Thủy Tạ (Ảnh: Minh Hậu).

Khách hàng khi đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước 729 triệu đồng, bằng 20% tổng giá trị theo giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Khu nhà hàng Thủy Tạ nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Đà Lạt và đây là một trong 2 đảo trên hồ Xuân Hương. Năm 2023, nhà hàng này được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt mức giá khởi điểm đấu giá quyền thuê là trên 3 tỷ đồng/năm.

Cuối năm 2023, một doanh nhân ở Hà Nội đã trúng đấu giá với mức trên 15 tỷ đồng/năm (tương đương 150 tỷ đồng/10 năm) nhưng sau đó ông này bỏ cọc với lý do không được đổi tên nhà hàng. Tỉnh Lâm Đồng sau đó ra quyết định hủy kết quả đấu giá nói trên.