PhotoStory

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m

Thực hiện: Nguyễn Hành - Hải Long

(Dân trí) - Gần 100 giờ qua, 350 người làm việc xuyên đêm để cứu hộ bé trai lọt trụ bê tông sâu 35m ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, không có phép màu nào xảy ra, bé trai đã tử vong.

Nhìn lại hơn 100 giờ giải cứu bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp (Video: Cao Bách - Ngà Trịnh).

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 1

Sự vụ xảy ra vào khoảng 11h30, ngày 31/12/2022, cháu Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, cùng 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt vụn.

Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam chẳng may lọt xuống ống trụ bê tông đã đóng sâu dưới lòng đất khoảng 35m. Nhóm bạn Nam bàng hoàng chạy kêu cứu, khoảng 30 phút sau lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường để buông dây cứu cháu bé nhưng bất thành. 

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 2

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực cùng nhiều phương tiện kỹ thuật để lên phương án giải cứu cháu bé. Tuy nhiên sau 10 phút bé rơi xuống trụ bê tông, lực lượng cứu hộ đã không còn nghe tiếng cầu cứu của bé.

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 3

Lực lượng cứu hộ được huy động với nhiều trang thiết bị, máy móc cỡ lớn đến hiện trường để tham gia ứng cứu.

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 4

Ông Thái Văn Tấn Tài - cha ruột của bé Hạo Nam thất thần trong lúc chờ đợi lực lượng chức năng giải cứu con trai.

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 5

Lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm phương án giải cứu cháu bé vì địa chất khu vực khá phức tạp.

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 6

Sau khi dùng phương án khoan cọc nhồi không khả thi, lực lượng cứu hỗ chuyển qua dùng khoan guồng xoắn để làm tơi rã phần đất sét cứng xung quanh cọc bê tông.

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 7

Chiều 2/1, các chiến sĩ công binh Quân khu 9 được điều động tới hiện trường cùng nhiều trang thiết bị như: máy khoan cắt bê tông, máy soi chiếu để hỗ trợ việc giải cứu.

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 8

Nhiều ống thép cỡ lớn rộng khoảng 1,5m được vận chuyển bằng sà lan đi bằng đường thủy vào hiện trường để thực hiện phương án ốp ống thép quanh cọc bê tông để hút bùn.

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 9

Sau đó, các thiết bị cỡ lớn liên tiếp được đưa vào hiện trường.

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 10

Rạng sáng ngày 3/1, ống thép có đường kính 1,5m, ống vách có chiều dài 19m được đóng bao quanh trụ bê tông.

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 11

Sau 3 ngày tiến hành giải cứu cháu bé, lực lượng cứu hộ đã huy động khoảng 350 người, trong đó có 90 người tham gia trực tiếp giải cứu bên trong. Sử dụng 2 cần cẩu, 4 máy đào, 5 xà lan, 1 giàn cọc khoan nhồi, 1 giàn khoan guồng xoắn, 1 thiết bị xói hút bùn, 1 máy khoan phụt bằng tia nước áp lực cao, 2 giàn khoan địa chất và các máy móc phụ trợ.

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 12

Ống trụ bê tông nơi cháu bé lọt xuống và mắc kẹt bên dưới đã được ốp ống thép xung quanh, đơn vị giải cứu nạp oxy liên tục vào miệng hố bằng máy bơm cùng dây truyền khí dài khoảng 40m.

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 13

Một máy khoan phụt bằng tia nước áp lực cao của Công ty Thủy lợi II được đưa đến hiện trường giải cứu bé trai. Tuy nhiên, phương án này không mang lại kết quả như mong đợi nên đã tạm dừng sử dụng.

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 14

Lực lượng công binh được tăng cường, chuẩn bị kìm, máy khoan cắt bê tông chờ đợi giây phút trụ bê tông được kéo lên mặt đất.

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 15

Hiện tại, phương án dùng khoan guồng xoắn vẫn được duy trì để phá vỡ lớp đất sét cứng quanh trụ bê tông. 

Theo ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phương pháp khoan guồng xoắn hiện đang tối ưu và hiệu quả nhất nên được tập trung sử dụng xuyên ngày đêm để tăng nhanh tiến độ giải cứu.

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 16

Đến ngày thứ 4, nhiều phương tiện kỹ thuật khác cũng được đưa tới hiện trường, nhân lực được chia ra thành nhiều ekip và thay ca nhau làm việc liên tục không nghỉ trong suốt gần 100 giờ qua.

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 17

Chiều 4/1, hàng trăm con người cùng các phương tiện, máy móc vẫn hoạt động hết công suất với hi vọng sớm đưa được cháu bé lên mặt đất. 

Nhìn lại 100 giờ giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m - 18

Trải qua gần 100 giờ đồng hồ kể từ khi chiến dịch giải cứu bé trai kẹt dưới ống trụ bê tông bắt đầu. Với hi vọng điều kỳ tích sẽ xảy ra và cháu bé có thể được đưa lên mặt đất an toàn.

Tuy nhiên, đến 18h30 cùng ngày, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận với báo chí, cháu Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi vào ống cọc có độ sâu, bị kẹt trong thời gian dài qua 4 ngày, bị thiếu khí, chấn thương nên không qua khỏi.