PhotoStory

Người Hà Nội chật vật đi làm dưới trời mưa rét 12 độ C

Thực hiện: Thành Đông

(Dân trí) - Sáng nay, nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp chỉ khoảng 12 độ C, kèm theo mưa nhỏ vào giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường phố ùn tắc. Người dân di chuyển khó khăn, gió thổi bật ô khi đi qua nhà cao tầng.

Người Hà Nội chật vật đi làm dưới trời mưa rét 12 độ C - 1

Sáng 22/1, ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường mạnh khiến Hà Nội trở lạnh, nhiệt độ từ 8-14 độ C. Mỗi khi thời tiết rét đậm kèm mưa ở Thủ đô, nhiều ngả đường lại tái diễn cảnh ùn tắc giao thông.

Hình ảnh ghi nhận tại đường Nguyễn Trãi hướng tới Ngã Tư Sở vào 7h sáng nay.

Người Hà Nội chật vật đi làm dưới trời mưa rét 12 độ C - 2

Đường vành đai 2 Trường Chinh vào giờ cao điểm sáng nay, hàng trăm phương tiện ùn ứ từ đường dẫn từ trên cao xuống đến đoạn dừng chờ đèn tín hiệu.

Người Hà Nội chật vật đi làm dưới trời mưa rét 12 độ C - 3

Trên mặt cầu vượt Ngã Tư Sở, người dân di chuyển khó khăn, dưới trời mưa, gió giật mạnh.

Người Hà Nội chật vật đi làm dưới trời mưa rét 12 độ C - 4

7h30, ngã tư Thái Hà - Tây Sơn, các phương tiện nhích từng chút một, dừng 2-3 nhịp tín hiệu giao thông mới có thể đi qua.

Người Hà Nội chật vật đi làm dưới trời mưa rét 12 độ C - 5

Đầu phố Chùa Bộc, do sát với khu vực dự án mở rộng đang thi công nên người dân phải di chuyển chậm qua đây.

Người Hà Nội chật vật đi làm dưới trời mưa rét 12 độ C - 6

Tình trạng phương tiện xe máy leo lên vỉa hè lại tái diễn khi tình trạng đông đúc xảy ra.

Người Hà Nội chật vật đi làm dưới trời mưa rét 12 độ C - 7

Nhiệt độ tại Hà Nội sáng sớm nay chỉ ở mức 13 độ C, nhiều người bất ngờ khi trước đó 1-2 ngày thời tiết còn khá mát mẻ.

Người Hà Nội chật vật đi làm dưới trời mưa rét 12 độ C - 8

Phụ huynh trang bị cho con em những chiếc áo phao dày, mũ len để tránh rét.

Người Hà Nội chật vật đi làm dưới trời mưa rét 12 độ C - 9

Lúc 8h30 tại đường Xã Đàn, cơn mưa phùn lớn hơn, người dân càng thêm chật vật.

Người Hà Nội chật vật đi làm dưới trời mưa rét 12 độ C - 10

Trên đoạn đường bị hút gió bởi khoảng trống giữa các tòa nhà cao tầng, gió mạnh khiến người đi bộ ngả nghiêng, lật ngược ô che mưa của người đi đường.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Riêng Hà Nội có mưa, mưa rào và giông vài nơi, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12-14 độ C.