PhotoStory

Người dân nô nức đi xin lộc, cầu may tại đền thờ Thánh Gióng đêm giao thừa

Thực hiện: Ngọc Huyền

(Dân trí) - Sau thời khắc giao thừa, người dân thập phương đã đổ về đền Sóc Sơn nơi thờ Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng) để cầu mong một năm mới gặp nhiều điều tốt đẹp.

Người dân nô nức đi xin lộc, cầu may tại đền thờ Thánh Gióng đêm giao thừa. (Video: Ngọc Huyền)

Người dân nô nức đi xin lộc, cầu may tại đền thờ Thánh Gióng đêm giao thừa - 1

Ngay sau thời khắc giao thừa chào đón năm mới Quý Mão 2023, nhiều người dân đã đến đền, chùa để thắp hương, đi lễ với mong muốn có nhiều may mắn, bình an trong năm mới. 

Người dân nô nức đi xin lộc, cầu may tại đền thờ Thánh Gióng đêm giao thừa - 2

Theo ghi nhận của phóng viên, sau thời khắc giao thừa, tại đền Sóc Sơn (xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội), rất đông người dân đã tới đây dâng hương, "xin lộc" trong ngày đầu tiên của năm mới.

Người dân nô nức đi xin lộc, cầu may tại đền thờ Thánh Gióng đêm giao thừa - 3
Người dân nô nức đi xin lộc, cầu may tại đền thờ Thánh Gióng đêm giao thừa - 4
Người dân nô nức đi xin lộc, cầu may tại đền thờ Thánh Gióng đêm giao thừa - 5

Chị Nguyễn Thanh Xuân ở xã Đức Hòa (Sóc Sơn) chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đến đền vào thời khắc giao thừa để thắp hương và xin giò hoa tre, cầu mong cả gia đình mạnh khỏe, thuận buồm xuôi gió cho cả năm".

Người dân nô nức đi xin lộc, cầu may tại đền thờ Thánh Gióng đêm giao thừa - 6

Tại khu vực đền Thượng nơi thờ Đức thánh Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng), Ban trị sự Học viện Phật giáo - Chùa Non Nước tổ chức lễ Trừ tịch (trừ là trao lại chức quan, tịch là ban đêm) với ý nghĩa để vị thần cũ giao lại công việc cho vị thần mới tiếp nhận.

Người dân nô nức đi xin lộc, cầu may tại đền thờ Thánh Gióng đêm giao thừa - 7
Người dân nô nức đi xin lộc, cầu may tại đền thờ Thánh Gióng đêm giao thừa - 8

Gần 1h sáng ngày 22/1 (tức mùng một tết) ngay sau lễ Trừ tịch, rất đông người dân đã đứng xếp hàng dài trong cung thờ Thánh Gióng chờ tới lượt phát giò hoa tre.

Người dân nô nức đi xin lộc, cầu may tại đền thờ Thánh Gióng đêm giao thừa - 9

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Nam Nho, Giám đốc Trung tâm Quản lý khu du lịch Di tích Đền Sóc Sơn cho biết: "Hằng năm, cứ vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là người dân lại nhộn nhịp đổ về đền thờ Đức Thánh Phù Đổng Thiên Vương để xin giò hoa tre. Dự kiến, trong mùa lễ hội Xuân Quý Mão chúng tôi phát khoảng 20.000 giò hoa tre cho du khách thập phương đến xin lộc tại nhà đền".

Người dân nô nức đi xin lộc, cầu may tại đền thờ Thánh Gióng đêm giao thừa - 10

Hội Gióng đền Sóc Sơn là một lễ hội lớn với sự tham gia của nhiều làng lân cận trong vùng và được người dân chuẩn bị chu đáo từ rất sớm. Ngày chính hội là ngày mùng 6 tháng Giêng Âm lịch.