PhotoStory

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê ăn Tết

Thực hiện: Thành Đông

(Dân trí) - Chiều tối ngày 6/2, nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài do lượng lớn người dân rời Hà Nội về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê ăn Tết - 1

Ngày 6/2 (tức 27 tháng Chạp), lượng phương tiện tại Hà Nội tăng cao vào buổi chiều, đặc biệt là tại các tuyến đường cửa ngõ hướng ra các tỉnh thành phía nam và tây nam.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê ăn Tết - 2

Khu vực đường Vành đai 3 xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại ngã tư hầm chui Thanh Xuân, hàng dài ô tô nối đuôi nhau khoảng hơn 1km.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê ăn Tết - 3
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê ăn Tết - 4

Theo ghi nhận, xe cộ lưu thông trên các tuyến đường chủ yếu là phương tiện cá nhân, khá ít xe khách. Nhiều ô tô, xe máy chằng chở lỉnh kỉnh đồ đạc trên nóc và yên xe rời Thủ đô.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê ăn Tết - 5

Lúc 17h, xảy ra ùn tắc tại đường Nguyễn Xiển, phương tiện xếp hàng dài nối đuôi nhau hướng đi về quốc lộ 1 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê ăn Tết - 6

Hòa chung cùng dòng người vội vã, Lê Bá Cường (25 tuổi, quê Thanh Hóa) chở theo vali hành lý ra bến xe Giáp Bát để gửi trước về nhà. 

Cường chia sẻ: "Tối nay tôi còn đi siêu thị để mua sắm quà Tết về biếu bố mẹ. Dự kiến sẽ nhiều đồ đạc nên chiều nay tôi gửi quần áo về trước để mai đi đỡ lỉnh kỉnh".

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê ăn Tết - 7

Cùng thời điểm, đường Ngọc Hồi rất đông các loại phương tiện cá nhân, xe khách rời Hà Nội khiến cho giao thông ùn tắc liên tục. Có thời điểm, các phương tiện phải chờ 3-4 nhịp đèn đỏ mới qua được ngã tư, trong khi đó hướng đi vào nội đô di chuyển khá thông thoáng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê ăn Tết - 8

Trong khi đó, bến xe Giáp Bát vắng vẻ, lác đác hành khách tìm xe tuyến để về quê.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê ăn Tết - 9

Chủ một nhà xe tuyến Hà Nội - Thanh Hóa chia sẻ: "Nhà tôi có tổng 7 xe chạy, dù chỉ được hơn nửa số hành khách trên một xe nhưng đến giờ vẫn phải đi. So với năm ngoái lượng khách kém đi rất nhiều".

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê ăn Tết - 10

Trần Thị Mỹ (20 tuổi, quê Hà Nam) chia sẻ: "Tôi tranh thủ mua sắm quà, bánh kẹo cho gia đình và quần áo cho bản thân từ vài hôm trước, để đến ngày nghỉ là bắt xe về quê luôn. Cả năm đi học chỉ về được đôi lần nên tôi rất mong muốn được sum họp với gia đình".

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê ăn Tết - 11

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (28 tuổi, quê Thanh Hóa) ra Hà Nội làm việc được khoảng nửa năm. Trước đó, chị Hiền học tập tại nước ngoài, năm nay là Tết đầu tiên cùng gia đình quây quần sau nhiều năm.

"Khả năng ngày mai sẽ rất đông người rời Hà Nội về quê, vì vậy tôi xin nghỉ trước một ngày để về sớm cho đỡ vất vả", chị Hiền chia sẻ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê ăn Tết - 12

Anh Mai Thanh Quang (25 tuổi) xuất phát từ Hà Nội về quê ở Nam Định lúc 19h cho đỡ đông đúc. Vừa mặc thêm áo khoác giữ ấm người, anh vừa nói: "Quãng đường về quê tôi khoảng 90km, đi khoảng 2 giờ đồng hồ sẽ tới nhà".

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê ăn Tết - 13

19h30, đường Vành Đai 3 trên cao và đường Nguyễn Xiển bên dưới, các phương tiện đã di chuyển thuận tiện hơn nhiều.