DNews

Kỳ 2: Bí thư, chủ tịch, công an vi phạm nồng độ cồn... cũng phạt

Trần Thanh

(Dân trí) - Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), lực lượng CSGT trên cả nước sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn một cách thường xuyên, liên tục và không có ngoại lệ.

Kỳ 2: Bí thư, chủ tịch, công an vi phạm nồng độ cồn... cũng phạt

Xử lý tài xế "ma men", không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Cảnh sát, quan chức vi phạm nồng độ cồn

Tối 21/9, tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp với Đội CSGT Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình thực hiện kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường thuộc TP Đồng Hới, trong đó có dừng ô tô biển số xanh mang BKS 92E-22xx để kiểm tra.

Kỳ 2: Bí thư, chủ tịch, công an vi phạm nồng độ cồn... cũng phạt - 1

Tài xế ô tô biển xanh tỉnh Quảng Nam bị thổi nồng độ cồn tại Quảng Bình (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ công tác đã kiểm tra nồng độ cồn của tài xế P.Đ.H. (48 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế H. có nồng độ cồn mức 0,243mg/lít khí thở và bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, xác nhận tài xế H. là người của bệnh viện này vừa bị Công an tỉnh Quảng Bình thổi nồng độ cồn. Ông Hùng cũng khẳng định ô tô biển số xanh bị dừng kiểm tra là của bệnh viện.

Tương tự, tối 22/9, một người đàn ông lái ô tô lưu thông trên quốc lộ 50, hướng đi từ  TP Mỹ Tho về thị xã Gò Công. Trong lúc ô tô đang dừng đèn đỏ bất ngờ bị thanh niên điều khiển xe máy cùng chiều đụng vào phần hông.

Kỳ 2: Bí thư, chủ tịch, công an vi phạm nồng độ cồn... cũng phạt - 2

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn một trường hợp vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

Cú va chạm làm 2 phương tiện trầy xước nhẹ, nhưng tài xế ô tô có biểu hiện say xỉn nên người dân báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang có mặt tại hiện trường để làm rõ và mời 2 người liên quan về Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo đo nồng độ cồn.

Kết quả, thanh niên đi xe máy không vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn là 0,54miligam/lít khí thở.

Kỳ 2: Bí thư, chủ tịch, công an vi phạm nồng độ cồn... cũng phạt - 3

Các tổ công tác 141 kiểm tra nồng độ cồn tại Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người vi phạm nồng độ cồn là ông P.V.L. - Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự huyện Gò Công Tây (Tiền Giang).

Từ ngày 30/8 đến ngày 25/9, các tổ công tác đặc biệt của C08 đã triển khai việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông ở nhiều địa phương như TP Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Yên Bái, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM...

Qua đó đã trực tiếp kiểm soát hơn 100.000 phương tiện, phát hiện và bàn giao cho công an các đơn vị địa phương lập biên bản xử lý hơn 3.600 trường hợp. Trong đó có hơn 3.400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong số này có 160 trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, công an, bộ đội đang công tác hoặc đã nghỉ hưu...

Không những chỉ xử phạt cán bộ công an vi phạm mà xe biển đỏ vi phạm cũng bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý.

Cụ thể, tối 27/9, quá trình kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 9, Tổ công tác số 5, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một tài xế điều khiển ô tô mang biển đỏ vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tài xế ô tô biển kiểm soát KD-74-xx có nồng độ cồn 0,338mg/lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản, thu thập thông tin theo lời khai của tài xế, đồng thời đưa xe về trụ sở để xử lý vi phạm theo quy định.

Tiếp đó, ngày 23/9, các tổ công tác của C08 đã phối hợp với công an 5 địa phương, trực tiếp kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn các tỉnh: Bắc Giang, Đắk Lắk, Trà Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh. Qua đó đã phát hiện, xử lý 199 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, một trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Cụ thể, tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, tổ công tác đã phát hiện xử lý 100 trường hợp vi phạm, trong đó 92 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có Phó giám đốc trung tâm quỹ đất TP Bắc Giang và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Bắc Giang.

Kỳ 2: Bí thư, chủ tịch, công an vi phạm nồng độ cồn... cũng phạt - 4

Các tổ công tác đặc biệt của C08 tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại các tỉnh thành trên cả nước (Ảnh: Cục CSGT).

Tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 45 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó có Giám đốc bưu điện TP Buôn Ma Thuột, Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Ea Kar; Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ea Kar; Giám đốc trạm đăng kiểm số 4703D, xã Ea Đar, huyện Ea Kar; Cán bộ chi cục thú y Đắk Lắk.

Tối 14/9, tổ công tác đặc biệt số 3 phối hợp với Đội CSGT - Trật tự Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) phát hiện một trường hợp là Bí thư huyện ủy trên địa bàn tỉnh vi phạm nồng độ cồn.

Đó là ông C.S.D. (SN 1974, trú tại TP Phan Thiết, Bình Thuận) điều khiển ô tô, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,124mg/lít khí thở. Ông D. là Bí thư một huyện ở Bình Thuận.

Tối 16/9, tổ công tác đặc biệt số 5 phối hợp cùng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) dừng ô tô mang BKS 75A-017.xx do tài xế P.C.M. (SN 1975, trú tại Thừa Thiên Huế) điều khiển.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định tài xế M. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,064mg/lít khí thở.

Tài xế M. là Chủ tịch một huyện ở Thừa Thiên Huế, đồng thời là Trưởng ban an toàn giao thông huyện.

Tại Hà Nội, lúc 22h ngày 18/9, tổ công tác Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) kiểm tra tài xế ô tô Mazda CX5 BKS 30H-318.xx. Nam tài xế có biểu hiện không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. 

Kỳ 2: Bí thư, chủ tịch, công an vi phạm nồng độ cồn... cũng phạt - 5

Một nam tài xế ô tô liên tục né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng (Ảnh: Trần Thanh).

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng xác định nam tài xế là ông L.H.Q., Chủ tịch UBND phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Quá trình làm việc sau đó, ông Q. thừa nhận đã uống rượu rồi đi đón bố từ Bệnh viện Thanh Nhàn về nhà, sau đó tiếp tục lái xe đi đón con từ Linh Đàm về nhà.

Khoảng 1h25 ngày 23/9, tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), tổ công tác chéo địa bàn Đội CSGT đường bộ số 12 làm nhiệm vụ trên địa bàn Đội CSGT đường bộ số 6, kiểm tra ông P.T.A. (SN 1976, ở Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 30G-239.xx.

Kỳ 2: Bí thư, chủ tịch, công an vi phạm nồng độ cồn... cũng phạt - 6

CSGT hóa trang, sử dụng bộ đàm đứng gần các quán nhậu để thông báo phát hiện các tài xế ô tô vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

Nam tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt quá 0,4mg/lít khí thở, không có giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đã hết hạn.

Tiến hành xác minh tại địa phương, ông A. là Trưởng công an phường ở quận Cầu Giấy.

Duy trì xử lý vi phạm nồng độ cồn thường xuyên và liên tục

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Quang Nhật (Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT), cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSGT trên cả nước sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn một cách thường xuyên và liên tục.

Kỳ 2: Bí thư, chủ tịch, công an vi phạm nồng độ cồn... cũng phạt - 7

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Ảnh: Trần Thanh).

"Việc này sẽ tạo nề nếp, thói quen cho người tham gia giao thông trên tinh thần đã uống rượu bia là không lái xe, từ đó cũng giúp người dân tuân thủ, chấp hành luật giao thông một cách nghiêm túc hơn", Đại tá Nhật nói.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, tới ngày 15/10 tới đây, kế hoạch phối hợp xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông giữa C08 và công an các địa phương sẽ kết thúc. Tuy nhiên việc kiểm tra, xử lý không dừng lại. 

Kỳ 2: Bí thư, chủ tịch, công an vi phạm nồng độ cồn... cũng phạt - 8

Một chốt kiểm tra nồng độ cồn (Ảnh: Trần Thanh).

"Sau khi kế hoạch kể trên kết thúc, lực lượng CSGT công an các địa phương sẽ phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ như chúng tôi vừa làm.

Kế hoạch kể trên được thực hiện tại khắp các địa phương trên cả nước, làm điểm cho lực lượng CSGT các địa phương noi theo, lấy đó làm động lực để tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm", Đại tá Nhật nói thêm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Luật sư Lê Cao, Công ty Luật FDVN, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, nhận định, đợt ra quân xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn lần này của lực lượng CSGT quyết liệt hơn các lần trước, đặc biệt với phương châm làm "kiên trì, liên tục, công khai, xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ" đã khiến nhiều người tham gia giao thông ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe".

"Đặc biệt là việc CSGT xử lý nghiêm đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức đã cho thấy việc áp dụng, triển khai các quy định về xử lý vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông được thực hiện một cách nghiêm khắc, triệt để sẽ tạo ra một thói quen cho người dân khi tham gia giao thông", ông Cao nói.

Theo ông Cao, việc xử lý nghiêm của lực lượng CSGT đối với tài xế vi phạm nồng độ cồn có tác dụng răn đe các trường hợp khác, khi đã sử dụng rượu bia sẽ không dám lái xe mà thay vào đó là sử dụng các phương tiện công cộng khác như xe buýt, taxi, xe ôm để di chuyển, vừa an toàn cho bản thân và vừa chấp hành quy định của pháp luật.

"Việc xử lý nghiêm khắc các cán bộ, đảng viên, lãnh đạo trong cơ quan nhà nước vi phạm nồng độ cồn, giúp những người này nhận thức được vai trò vị trí của mình để chấp hành pháp luật một cách nghiêm chỉnh hơn, gương mẫu hơn. Từ việc các cán bộ, lãnh đạo, công chức tuân thủ luật sẽ giúp nhiều người khác, cũng như cấp dưới không dám vi phạm", ông Cao nói.