PhotoStory

Giới trẻ TPHCM hóa trang kỳ dị chơi Halloween sớm trên phố Nguyễn Huệ

(Dân trí) - Lễ hội Halloween chưa thực sự bắt đầu, nhưng nhiều bạn trẻ, em nhỏ ở TPHCM đã hóa trang, diện những bộ "cánh" ma quái, để vui chơi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Giới trẻ TPHCM hóa trang kỳ dị chơi Halloween sớm trên phố Nguyễn Huệ - 1

Tối 30/10, mặc dù chưa phải đêm chính thức của lễ hội hóa trang Halloween nhưng khá nhiều bạn trẻ ở TPHCM đã chuẩn bị cho mình những bộ trang phục độc lạ để xuống phố vui chơi sớm.

Giới trẻ TPHCM hóa trang kỳ dị chơi Halloween sớm trên phố Nguyễn Huệ - 2

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay lễ hội Halloween có phần kém sôi nổi hơn các năm trước. Tuy nhiên, người dân TPHCM vẫn kịp hưởng chút không khí lễ hội vào hai ngày cuối tuần. 

Đường Nguyễn Huệ đông đúc, ùn ứ vào tối thứ 7 vì rất đông người dân xuống phố vui chơi. 

Giới trẻ TPHCM hóa trang kỳ dị chơi Halloween sớm trên phố Nguyễn Huệ - 3

Từ 19h, rất nhiều bạn trẻ đã xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ để vui chơi, dạo mát, tận hưởng không khí Halloween sớm.

Giới trẻ TPHCM hóa trang kỳ dị chơi Halloween sớm trên phố Nguyễn Huệ - 4

Sau nới lỏng giãn cách, phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra nhiều hoạt động giải trí, vui chơi, ăn uống tự do.

Giới trẻ TPHCM hóa trang kỳ dị chơi Halloween sớm trên phố Nguyễn Huệ - 5

Một số em nhỏ được hóa trang như những nàng công chúa, cô tiên hoặc phù thủy... để ra phố vui chơi.

Giới trẻ TPHCM hóa trang kỳ dị chơi Halloween sớm trên phố Nguyễn Huệ - 6

Một số bạn trẻ mang theo cả "đồ nghề" ra phố để vẽ mặt, hóa trang thành những hình thù, họa tiết kỳ quái lên người.

Giới trẻ TPHCM hóa trang kỳ dị chơi Halloween sớm trên phố Nguyễn Huệ - 7

Trần Thân Thiện (28 tuổi) diện trên mình bộ trang phục của Darth Maul - nhân vật trong bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao". Thiện có mặt từ chiều ở phố đi bộ để cùng hòa vào không khí lễ hội sớm.

Giới trẻ TPHCM hóa trang kỳ dị chơi Halloween sớm trên phố Nguyễn Huệ - 8

"Năm nào vào dịp Halloween mình cũng hóa trang và ra đây vui chơi, chủ yếu là xuống phố để tạo không khí cho mọi người cùng vui là chính. Bộ đồ mình mặc ở TPHCM không bán, mình phải thuê người may riêng, các phụ kiện cũng phải đặt làm riêng, toàn bộ hết khoảng 4 triệu mới xong bộ này", Thiện chia sẻ.

Giới trẻ TPHCM hóa trang kỳ dị chơi Halloween sớm trên phố Nguyễn Huệ - 9

Bé Xuân Nghi (bên phải) được mẹ chuẩn bị trang phục gồm áo choàng, mặt nạ, nón phù thủy để xuống phố dạo chơi cùng các bạn. 

"Năm nào đến dịp này cũng chuẩn bị đồ cho bé ra đây chơi, năm nay đi trước một ngày vì trúng dịp thứ 7, sẽ đông đúc, vui hơn. Chỉ tiếc là do dịch bệnh nên nhiều điểm vui chơi không được mở cửa cho các bé vui chơi", chị Vân Thi (ngụ Quận 8, mẹ bé Xuân Nghi) cho hay.

Giới trẻ TPHCM hóa trang kỳ dị chơi Halloween sớm trên phố Nguyễn Huệ - 10
Giới trẻ TPHCM hóa trang kỳ dị chơi Halloween sớm trên phố Nguyễn Huệ - 11

Một bạn trẻ trong bộ trang phục kỳ dị, đầy vẻ ma quái nhưng cũng không quên mang cho mình mặt nạ chống giọt bắn phòng dịch Covid-19, cùng nhóm bạn xuống phố  vui chơi Halloween.

Giới trẻ TPHCM hóa trang kỳ dị chơi Halloween sớm trên phố Nguyễn Huệ - 12

Chị Thanh Bình (ngụ Quận 8) cho biết, chị cùng một số phụ huynh sống cùng khu chung cư đã đưa các con xuống phố vui chơi dịp cuối tuần sau nhiều tháng ở nhà vì dịch Covid-19. 

"Dịp Halloween năm nay đúng vào cuối tuần nên các phụ huynh bàn nhau hóa trang cho các con để xuống phố vui chơi.  Mua mũ phù thủy, mặt nạ, áo choàng,... đủ thứ, mỗi đứa một kiểu. Nhưng các con vui là được, lâu lắm mới có dịp cho các con vui chơi thoải mái thế này", chị Bình nói.

Giới trẻ TPHCM hóa trang kỳ dị chơi Halloween sớm trên phố Nguyễn Huệ - 13

Trong khi nhiều em nhỏ, được xuống phố vui chơi, hòa vào không khí lễ hội sớm, một số em khác vẫn miệt mài mưu sinh bằng nghề phun lửa bằng miệng giữa phố Nguyễn Huệ.

Giới trẻ TPHCM hóa trang kỳ dị chơi Halloween sớm trên phố Nguyễn Huệ - 14

Không khí lễ hội Halloween sớm càng sôi nổi hơn với các hoạt động văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật trên phố, thu hút đông đảo người xem trong đêm cuối tuần.