DMagazine

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm

(Dân trí) - Đi trên đường Phạm Văn Đồng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội, mới thấy một giá trị khác rất thiết thực ngoài giao thông mà con đường mang lại.

CON ĐƯỜNG MÁT MẺ DÀI NHẤT CỦA HÀ NỘI TRONG NHỮNG NGÀY NẮNG NÓNG ĐỈNH ĐIỂM

Đi trên đường Phạm Văn Đồng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, mới thấy một giá trị khác rất thiết thực ngoài giao thông mà làn đường trên cao mang lại.

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm - 1

Đường Phạm Văn Đồng, thuộc hệ thống Vành đai 3 Hà Nội có 12 làn xe, với mỗi bên 6 làn. Bên cạnh đó tuyến đường trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long mới được thông xe chạy phía trên đã đưa con đường trở thành một trong những tuyến giao thông đẹp nhất của thành phố.

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm - 2

Trong những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm, cả đoạn đường dài 5 km như một ốc đảo mát rượi khi được che chắn bởi đường trên cao chạy phía trên.

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm - 3

Phần đường trên cao dài 5,3 km, trong đó chiều dài cầu cạn là 4,8 km. Được xây dựng với quy mô bốn làn xe theo tiêu chuẩn cao tốc, mỗi làn rộng 3,75 m; hai làn dừng khẩn cấp, hai dải an toàn bên trong, dải phân cách giữa... Đây là đoạn đường trên cao duy nhất tại Hà Nội được thiết kế vận tốc 100 km/h. 

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm - 4

Vì được làn đường rộng trên cao che chắn, ngay cả lúc giữa trưa một phần lớn đường cũng có đủ bóng mát cho người tham gia giao thông. Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm lên đến hơn 40 độ C, đây là chiếc ô di động lý tưởng cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm - 5

Bên cạnh đó 1.500 cây xanh được trồng mới thay thế cho 1.300 cây bị chặt hạ để mở rộng đường, nhiều đoạn được trồng tới 4 hàng cây. Vừa có mái che vừa có nhiều cây xanh, đường Phạm Văn Đồng có thể là con đường có khả năng chống nắng tốt nhất, dài nhất của Hà Nội.

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm - 6

Phần lớn cây hai bên đường Phạm Văn Đồng là giáng hương cao khoảng 5 m, đường kính hơn 30 cm và tán rộng vài m2. Phía trên được che chắn trong khi xung quanh rất nhiều cây xanh khiến con đường mát rượi dù nắng nóng vẫn rất dữ dội.

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm - 7

Trái ngược hẳn với bên ngoài ánh nắng chói chang, phần đường bên dưới dịu mát vô cùng dễ chịu. Những người tham gia giao thông giữa trưa nắng sẽ được trải nghiệm sự mát mẻ mà bóng mát mang lại.

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm - 8

Dưới trời nắng nóng, người tham gia giao thông suốt cả đoạn đường 5 km có thể không bị một tia nắng chiếu xuống.

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm - 9

Cảm tưởng chung khi người dân khi đi vào con đường này ví như lạc vào thiên đường vậy, mát mẻ, dễ chịu suốt cả đoạn đường dài.

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm - 10

Vỉa hè của tuyến đường rộng từ 3 đến hơn 7 m được lát đá xanh, nhiều đoạn được trồng 4 tầng cây xanh.

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm - 11

Để xây dựng, mở rộng tuyến đường này, Hà Nội phải đánh chuyển, chặt hạ 1.300 cây xanh nằm hai bên từ chân cầu vượt Mai Dịch đến cầu Thăng Long. Phần lớn là cây xà cừ, đường kính 30-60 cm. Đến nay tuyến đường đã được thay thế bằng 1.500 cây khác mang lại cảnh quan đẹp và bắt đầu cho bóng mát.

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm - 12

Hiện tại đường Phạm Văn Đồng vẫn tiếp tục thi công một số hạng mục nên vẫn còn phải che chắn một số vị trí, đây cũng là một lí do giúp cho tuyến đường này không có ánh nắng. 

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm - 13

Một số đoạn giống như chui vào hầm, tối, có gió lùa và rất mát.

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm - 14

Trong ảnh cho thấy cả 2 chiều đường được che phủ bóng mát hoàn toàn, thời điểm 11h30.

Con đường mát mẻ dài nhất Hà Nội giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm - 15

Đây có thể là con đường chống nắng tốt nhất của Hà Nội thời điểm hiện tại, có độ dài 5 km.