DMagazine

Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi từ rác thải sinh hoạt ở Hà Nội

(Dân trí) - Xuất phát từ tình yêu với các món đồ chơi tự chế, chàng trai 9x ở ngoại thành Hà Nội đã tự tay tạo ra hàng trăm con vật được làm từ vỏ chai nhựa, lon nước... đã qua sử dụng.

CHÀNG TRAI 9X CHẾ TẠO ĐỒ CHƠI TỪ RÁC THẢI SINH HOẠT Ở HÀ NỘI

Xuất phát từ tình yêu với các món đồ chơi tự chế, chàng trai 9x ở ngoại thành Hà Nội đã tự tay tạo ra hàng trăm con vật được làm từ vỏ chai nhựa, lon nước... đã qua sử dụng.

Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi bằng rác thải sinh hoạt ở Hà Nội

Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi từ rác thải sinh hoạt ở Hà Nội - 1

Ban ngày thì đi làm, buổi tối đến là lúc anh Lưu Chung Nghĩa ở xã Võng La (huyện Đông Anh, Hà Nội) lại miệt mài ngày đêm để tạo ra những con vật từ vỏ chai nhựa, vỏ lon nước hay những thùng xốp bỏ đi.

Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi từ rác thải sinh hoạt ở Hà Nội - 2
Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi từ rác thải sinh hoạt ở Hà Nội - 3

Một dịp đi du lịch ở Lạng Sơn, anh Nghĩa được tận mắt thấy một ông lão ngồi chế tạo đồ chơi bằng những vỏ chai nhựa và cảm thấy rất thích thú. Vốn là người theo đuổi lối sống xanh và nói không với đồ nhựa, anh Nghĩa bắt đầu tìm hiểu cách làm đồ tái chế trên mạng internet.

Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi từ rác thải sinh hoạt ở Hà Nội - 4
Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi từ rác thải sinh hoạt ở Hà Nội - 5
Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi từ rác thải sinh hoạt ở Hà Nội - 6

Sau một thời gian tìm hiểu, anh Nghĩa đã có thể tự tay tạo ra những con vật đơn giản như: chuột, lợn, ong… từ các vỏ chai nhựa, lon nước ngọt. "Tôi thấy rất ít người làm đồ chơi từ vỏ chai nhựa ở nước mình. Tôi đã kêu gọi người thân và bạn bè ngừng xả rác ra môi trường và thu gom lại để tôi có nguyên liệu làm nên những con vật yêu thích", anh Nghĩa cho biết.

Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi từ rác thải sinh hoạt ở Hà Nội - 7

Anh Nghĩa cũng chia sẻ thêm: “Hàng ngày, trên đường đi làm về nhà, nhìn thấy rác thải nhựa, vỏ lon nước, lốp xe cao su… trên đường, tôi thu gom về để chế tạo ra những sản phẩm, nhằm thỏa mãn sức sáng tạo của mình”.

Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi từ rác thải sinh hoạt ở Hà Nội - 8
Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi từ rác thải sinh hoạt ở Hà Nội - 9
Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi từ rác thải sinh hoạt ở Hà Nội - 10
Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi từ rác thải sinh hoạt ở Hà Nội - 11

Được biết, ban đầu anh Nghĩa làm những sản phẩm này chỉ với nguyên liệu chính là vỏ lon nước ngọt, sau đó anh làm thêm đồ tái chế từ chai nhựa, thậm chí có cả chai dầu gội đầu, lọ mỹ phẩm… đã sử dụng vì hầu hết là đồ dùng hàng ngày.

Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi từ rác thải sinh hoạt ở Hà Nội - 12

Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao không quảng bá sản phẩm để mọi người đặt mua, anh Nghĩa cho hay: "Tôi làm những mô hình con vật này vì đam mê chứ không mong kiếm được thu nhập. Nếu ai có nhu cầu có thể tìm đến, có thời gian thì tôi sẽ nhận vì công việc chính của tôi là đi buôn bán hoa quả. Hiện tại, có một số công ty đến mời hợp tác các dự án lớn hơn, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ vì nếu phát triển đại trà thì sẽ khiến mọi người hiểu sai mục đích ban đầu của tôi".

Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi từ rác thải sinh hoạt ở Hà Nội - 13

Để làm được những con vật này, trung bình anh Nghĩa mất khoảng 15 phút đối với những con vật đơn giản. Có những con vật cần sự tỉ mỉ như con bọ ngựa thì tiêu tốn thời gian khoảng 1 tuần và phải lên ý tưởng từ trước.

Chàng trai 9X chế tạo đồ chơi từ rác thải sinh hoạt ở Hà Nội - 14

Thông qua những con vật tự làm này, chàng trai 9X cũng muốn gửi thông điệp đến mọi người hãy hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, hộp xốp. Nếu lỡ sử dụng, hãy sáng tạo theo cách của bạn để tái chế nó.

Đỗ Quân