BVĐK Tâm Anh lập kỷ lục hàng trăm em bé hội tụ tại Ngày hội Bầu vàng IVF
(Dân trí) - Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh quy tụ hàng trăm em bé sinh ra nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, đã lập kỷ lục quốc gia, không chỉ ghi dấu ấn của y học, mà còn truyền cảm hứng cho hàng chục nghìn gia đình hiếm muộn.

“Điều khiến kỷ lục này trở nên có giá trị không chỉ là con số, mà là thông điệp rất nhân văn và truyền cảm hứng: Vô sinh, hiếm muộn không phải là dấu chấm hết, bởi hiện Việt Nam có các bác sĩ giỏi và đầy đủ thiết bị hiện đại để khám, chữa bệnh rất hiệu quả”, GS Hoàng Quang Thuận, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), nhận định.

Theo GS Hoàng Quang Thuận, BVĐK Tâm Anh và Trung tâm IVF Tâm Anh hiện là đơn vị đầu tiên trên cả nước tổ chức ngày hội quy mô lớn dành cho trẻ em ra đời từ công nghệ thụ tinh nhân tạo (IUI) và thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại hai miền Nam - Bắc.
Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh không chỉ đơn thuần là một sự kiện y khoa mà là cuộc hội ngộ đầy tính nhân văn của những gia đình từng đứng giữa ranh giới hy vọng và tuyệt vọng. Đây cũng là cột mốc ghi dấu Hệ thống BVĐK Tâm Anh liên tiếp xác lập kỷ lục “Ngày hội quy tụ các em bé sinh ra nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản IUI và IVF nhiều nhất tại Việt Nam”. Trước đó một tuần, vào ngày 1/6, kỷ lục được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao cho BVĐK Tâm Anh TPHCM và Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh quận 7.
Ngày hội quy tụ nhiều em bé IUI/IVF nhất Việt Nam
Sáng ngày 8/6, hàng trăm em bé đại diện cho hàng chục nghìn em bé sinh ra nhờ phương pháp IUI và IVF tại IVF Tâm Anh đã cùng gia đình tụ hội trong “Ngày hội Bầu vàng”, thuộc chuỗi sự kiện"IVF Tâm Anh - 18 năm kiến tạo diệu kỳ".

Là một trong những gia đình đến sớm nhất, chị Nguyễn Thị Cúc (36 tuổi) cho biết 4 mẹ con chị cùng bà ngoại đi xe khách từ Hưng Yên lên Hà Nội từ 5h sáng để kịp dự lễ. Tại chính nơi này, chị Cúc đã có được ba em bé đáng yêu, trong đó bé trai lớn hiện 6 tuổi và hai bé sinh đôi 3 tuổi. “Ba em bé khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Mình rất biết ơn các y bác sĩ IVF Tâm Anh và mong có dịp hội ngộ cảm ơn các bác từ rất lâu rồi”, chị Cúc xúc động chia sẻ.

Anh Vũ Quốc Sính và con gái Vũ Phạm Khánh Nhi cũng vượt hơn trăm cây số từ Nam Định ra Hà Nội từ 4h sáng: “Bố con tôi háo hức ngay từ khi nhận thông báo của bệnh viện, được trở lại IVF Tâm Anh, gặp lại các bác sĩ đã đưa con đến cuộc đời”, anh Sính bày tỏ.
Tại ngày hội, bé Khánh Nhi và hàng trăm em bé khác được khám sức khỏe đánh giá thể chất qua chiều cao, cân nặng, vòng đầu, chỉ số BMI; khám phát triển vận động, đánh giá các kỹ năng vận động thô (đi, chạy) và vận động tinh (nắm, cầm, nhặt); khám, tư vấn chế độ ăn phù hợp theo lứa tuổi, hướng dẫn cách xây dựng bữa ăn cân bằng dinh dưỡng; kiểm tra xét nghiệm máu, siêu âm bụng… Theo TS.BS Trần Đức Hậu, Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, tất cả các bé tham gia tầm soát đều có sức khỏe tốt, đạt các mốc phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ đúng độ tuổi, thậm chí có nhiều bé phát triển vượt trội.

Trong ngày hội, các gia đình hiếm muộn được tham quan triển lãm công nghệ Hỗ trợ sinh sản qua các thời kỳ trong 18 năm của IVF Tâm Anh, trưng bày Sách ảnh em bé IVF Tâm Anh, khu vườn hạnh phúc với “Cây nhả vía”...

IVF Tâm Anh - 18 năm viết nên hàng chục nghìn “câu chuyện cổ tích”
Khởi đầu từ nguyện ước của Giáo sư Trần Quán Anh - “cha đẻ” ngành Nam học và Hiếm muộn nam của Việt Nam, một phòng khám nam khoa, hiếm muộn nam mang tên Tâm Anh đã ra đời tại Hà Nội vào năm 2007, IVF Tâm Anh giờ đây đã phát triển thành một trong những hệ thống điều trị vô sinh hiếm muộn hàng đầu Đông Nam Á. Sau 18 năm, hàng chục nghìn cặp vợ chồng đã toại nguyện giấc mơ làm cha mẹ “chính chủ” nhờ y học hiện đại và sự đồng hành tận tâm của đội ngũ bác sĩ.




Bốn năm liên tiếp đạt chứng nhận quốc tế RTAC (2022-2025), IVF Tâm Anh không ngừng khẳng định vị thế trên bản đồ y học sinh sản toàn cầu. Tính đến tháng 6/2025, Hệ thống IVF Tâm Anh đã điều trị thành công cho hơn 10.000 ca vô sinh hiếm muộn. Không chỉ là điểm đến của người Việt, IVF Tâm Anh còn là lựa chọn của hàng trăm bệnh nhân quốc tế, Việt kiều từ Mỹ, Úc, Singapore, Nhật Bản…

Tỷ lệ thành công của thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Việt Nam, đặc biệt tại Hệ thống IVF Tâm Anh, không ngừng gia tăng ở mức ngang bằng các trung tâm lớn trong khu vực như Singapore, Nhật Bản, Thái Lan. Trung bình là 78,7%, ở nhóm dưới 35 tuổi lên đến 84,3%, nhóm phụ nữ từ 35-40 tuổi là 69,3%, đặc biệt trường hợp ngoài 40 tuổi được xem là khó điều trị có tỷ lệ có thai cộng dồn lên đến 48,2%. Đây là một con số cao trong y học sinh sản.
“Trong thời gian tới, IVF Tâm Anh tập trung tối ưu hóa chất lượng phôi, tiếp tục ứng dụng AI và các công nghệ hiện đại, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội giúp phụ nữ mang thai, sinh con khỏe mạnh”, PGS Lê Hoàng nhấn mạnh.