DMagazine

500 bệnh nhân Covid-19 "hành quân" xuyên đêm vào BV dã chiến tỉnh Bắc Giang

(Dân trí) - Ngay trong đêm 27/5, 500 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được chuyển tới Bệnh viện dã chiến số 2 nằm trong Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang để theo dõi và điều trị.

500 bệnh nhân Covid-19 "hành quân" xuyên đêm vào BV dã chiến tỉnh Bắc Giang

Ngay trong đêm 27/5, 500 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được chuyển tới Bệnh viện dã chiến số 2 nằm trong Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang để theo dõi và điều trị.

Bệnh viện dã chiến 2 tỉnh Bắc Giang tiếp nhận 500 bệnh nhân Covid-19
500 bệnh nhân Covid-19 hành quân xuyên đêm vào BV dã chiến tỉnh Bắc Giang - 1

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, sau 5 ngày thi công, lắp đặt trang thiết bị, Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang chính thức đi vào hoạt động. Đây là địa điểm đón nhận các bệnh nhân mắc Covid-19 với chức năng cách ly, chăm sóc, điều trị và cấp cứu. 

500 bệnh nhân Covid-19 hành quân xuyên đêm vào BV dã chiến tỉnh Bắc Giang - 2

Ngay trong đêm 27/5, nhiều đoàn xe cấp cứu đã khởi hành từ Nhà văn hóa thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu, huyện Việt Yên) đưa các bệnh nhân mắc Covid-19 di chuyển tới Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang.

500 bệnh nhân Covid-19 hành quân xuyên đêm vào BV dã chiến tỉnh Bắc Giang - 3

Được biết, việc chuyển hơn 200 bệnh nhân COVID-19 từ Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang sang Bệnh viện dã chiến số 2 nhằm lấy cơ sở thành lập thêm trung tâm điều trị hồi sức tích cực (ICU). Cùng với đó, khoảng 300 ca bệnh từ huyện Việt Yên cũng được tiếp nhận tại đây nhắm giảm tải cho địa phương đang được xem là tâm dịch của Bắc Giang.

500 bệnh nhân Covid-19 hành quân xuyên đêm vào BV dã chiến tỉnh Bắc Giang - 4

Lực lượng 500 cán bộ nhân viên y tế đều được điều chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, trung tâm y tế các huyện và phòng khám tư nhân trên địa bàn. Ngoài ra còn có 165 cán bộ y tế công tác của Bệnh viện 198 và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an tăng cường hỗ trợ.

500 bệnh nhân Covid-19 hành quân xuyên đêm vào BV dã chiến tỉnh Bắc Giang - 5

Bệnh nhân sau khi rời khỏi xe vận chuyển sẽ được bố trí đi theo hàng chuẩn bị phân vào các khu trong bệnh viện. 

500 bệnh nhân Covid-19 hành quân xuyên đêm vào BV dã chiến tỉnh Bắc Giang - 6

Những vật dụng thiết yếu được bệnh nhân đem theo người, nhiều đối tượng F0 là trẻ em cùng hành lý theo phụ huynh tới khu cách ly, điều trị Covid-19. 

500 bệnh nhân Covid-19 hành quân xuyên đêm vào BV dã chiến tỉnh Bắc Giang - 7

Cán bộ y tế hướng dẫn các bệnh nhân di chuyển người và đồ đạc về các khu vực đã được bố trí sẵn từ trước.

500 bệnh nhân Covid-19 hành quân xuyên đêm vào BV dã chiến tỉnh Bắc Giang - 8

Nhu yếu phẩm sẽ được đóng gói và phát khi các bệnh nhân vào buồng bệnh. Đơn vị quân đội tạo nhà bếp quanh nhà thi đấu để phục vụ bữa ăn cho bệnh viện. 

500 bệnh nhân Covid-19 hành quân xuyên đêm vào BV dã chiến tỉnh Bắc Giang - 9

Bệnh viện dã chiến với quy mô lên tới 628 giường bệnh, trong đó 620 giường cho bệnh nhân thông thường và 8 giường dành cho các bệnh nhân diễn biến nặng.

500 bệnh nhân Covid-19 hành quân xuyên đêm vào BV dã chiến tỉnh Bắc Giang - 10

Ngay sau khi bệnh nhân được di chuyển đến và xuống xe, nhân viên y tế lập tức tiến hành phun khử khuẩn xe vận chuyển và khu vực bệnh nhân di chuyển bên ngoài bệnh viện.

500 bệnh nhân Covid-19 hành quân xuyên đêm vào BV dã chiến tỉnh Bắc Giang - 11

Việc khử khuẩn toàn thân cũng được tiến hành trước khi đoàn xe đi đón những bệnh nhân tiếp theo. Tính tới khoảng 2h sáng ngày 28/5, toàn bộ 500 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được di chuyển tới Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều trị.