PhotoStory

24 giờ chuẩn bị cho "Hổ mang chúa" Su-30MK2 cất cánh

Thực hiện: Mạnh Quân

(Dân trí) - Tổ kỹ thuật phải làm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng trước một ngày để phục vụ cho các chuyến bay huấn luyện của tiêm kích Su-30MK2.

"Hổ mang chúa" Su-30MK2 thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện (Video: Mạnh Quân).

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 1

Ngày 8/11, phóng viên Dân trí đã có mặt tại Sân bay quân sự Kép (Lạng Giang, Bắc Giang) để tìm hiểu công tác bay huấn luyện của các phi công với máy bay chiến đấu Su-30MK2.

Theo đại diện Trung đoàn Không quân 927 thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết: Để phục vụ triển lãm, đơn vị đã làm công tác chuẩn bị phi công, phương tiện là những chiếc Su-30MK2 từ rất sớm. Ngoài phi công của Trung đoàn Không quân 927, thực hiện bay huấn luyện lần này còn có phi công của Trung đoàn phi công 923.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 2
24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 3

Trước khi "Hổ mang chúa" Su-30MK2 thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, tổ kỹ thuật phải làm công tác chuẩn bị trước 1 ngày và chuẩn bị trước giờ bay khoảng 1 tiếng.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 4
24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 5
24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 6

Lực lượng làm nhiệm vụ chuẩn bị trước khi Su-30MK2 cất cánh gồm: Kỹ thuật hàng không; hậu cần (xe ô tô, xe điện khí, xe điều hòa,…); Kỹ thuật thông tin; kỹ thuật radar;… Khi các đơn vị này kiểm tra xong, báo cáo chỉ huy mọi thứ đảm bảo thì Su-30MK2 mới được thực hiện nhiệm vụ.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 7

Ban chỉ huy cùng các phi công họp bàn phương án bay huấn luyện Su-30MK2.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 8
24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 9

Tư trang chuyên dụng của phi công được chuẩn bị kỹ trước mỗi chuyến bay.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 10

Phi công trước khi bay đều phải kiểm tra y tế, nếu đảm bảo sức khỏe mới được thực hiện nhiệm vụ bay.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 11

Đội ngũ kỹ thuật bàn giao Su-30MK2 cho phi công sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 12
24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 13

Khi mọi yếu tố kỹ thuật, sức khỏe phi công, thời tiết đều đảm bảo, phi công sẽ lên những chiếc Su-30MK2 để thực hiện bay huấn luyện. 

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 14

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Dũng, Chính ủy Trung đoàn Không quân 923, để Su30-MK2 có thể bay ở độ cao thấp và đội hình nhiều máy bay đòi hỏi phi công phải tập trung cao độ, nhạy bén trong việc phán đoán, giữ khoảng cách, giãn cách cự li và độ chênh cao trong biên độ.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 15

Mỗi chiếc Su-30MK2 đều có 2 phi công, một lái chính và một lái phụ.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 16

SU-30 MK2 là một hệ thống vũ khí tiến công xung kích đường không nhiều mục đích, được phát triển trên cơ sở các biến thể của máy bay tiêm kích Su-27, gồm các tổ hợp vũ khí có điều khiển chính xác và khí tài chiến đấu nhiều tính năng dùng để thực hiện nhiều loại hình nhiệm vụ chiến đấu khác nhau của lực lượng không quân chiến thuật.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 17

Trước mỗi đợt bay huấn luyện, một chiếc Su-30MK2 sẽ làm nhiệm vụ bay kiểm tra khí tượng thời tiết khu vực tập luyện. Sau đó phi công sẽ cho Su-30MK2 hạ cánh và báo cáo tình hình, nếu thời tiết đảm bảo cấp trên sẽ cho tổ bay thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 18
24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 19

Đại diện Trung đoàn Không quân 927 cho biết, triển lãm sắp tới, dàn Su-30MK2 sẽ bay biểu diễn theo đội hình 4 chiếc. Mặc dù biểu diễn với đội hình 4 chiếc bay trên bầu trời, nhưng mỗi lần cất cánh chỉ có 2 chiếc. Sau đó, 4 chiếc Su-30MK2 sẽ tập hợp thành đội hình 4 trên bầu trời.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 20

Chỉ ít phút sau khi xuất phát từ sân bay Kép, những chiếc Su-30MK2 đã có mặt tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) theo đúng kế hoạch bay.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 21

Đội hình hợp luyện 4 chiếc Su-30MK2 trên bầu trời sân bay Gia Lâm.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 22

Màn nhả đạn nhiễu bẫy tên lửa của 2 chiếc Su-30MK2 trong một buổi bay tập dượt chuẩn bị cho Triển lãm Quân sự quốc tế Việt Nam 2022.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 23

Su-30MK2 bung dù hãm tốc độ khi hạ cánh trên đường băng trở về sân bay quân sự Kép khi thực hiện xong nhiệm vụ bay.

24 giờ chuẩn bị cho Hổ mang chúa Su-30MK2 cất cánh - 24

Các phi công hoàn thành nhiệm vụ bay huấn luyện.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức dự kiến sẽ diễn ra tại khu vực sân bay Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 8 đến 10/12 tới đây. Triển lãm được tổ chức với mục đích tạo ra cơ hội cho các nhà sản xuất trong nước và các nhà cung cấp hàng đầu thế giới có cơ hội giới thiệu các hệ thống trang bị, vũ khí, kỹ thuật tiên tiến nhất ngay tại Việt Nam. Khách mời tham dự triển lãm dự kiến sẽ có lãnh đạo cấp cao quân đội và Bộ Quốc phòng của nhiều nước, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng và QĐND Việt Nam, mở ra khả năng tiếp cận toàn diện cho các nhà cung cấp.

Tại triển lãm sẽ diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày và trình diễn sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và thuyết trình kỹ thuật chuyên sâu giúp cập nhật thông tin, giải đáp các vướng mắc trong quá trình vận hành các trang thiết bị và phương tiện chiến đấu chuyên ngành cùng các hoạt động văn hóa giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam.