Chuyên gia: “Sinner và Alcaraz sẽ đối đầu trong trận chung kết Wimbledon”
(Dân trí) - Cựu Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Đoàn Thanh Tùng dự đoán hai tay vợt hàng đầu thế giới Jannik Sinner (Italy) và Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) vẫn sẽ thống trị Wimbledon 2025.

Wimbledon 2025 sẽ diễn ra từ ngày 30/6 đến 13/7 tại London (Anh). Đây là giải Grand Slam thứ 3 trong năm. Ở hai giải trước đó, ngôi vô địch lần lượt thuộc về Jannik Sinner (vô địch Australian Open) và Carlos Alcaraz (vô địch Roland Garros).
Chính vì thế, Wimbledon 2025 là giải đấu mà tay vợt số một và số hai thế giới quyết tâm vượt lên nhau trong năm nay. Theo cựu Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Đoàn Thanh Tùng, hai ngôi sao này vẫn là những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu tại nước Anh.
Ngoài ra, cũng theo ông Tùng, Wimbledon năm nay có khả năng sẽ đánh dấu sự vươn lên của một vài tay vợt trẻ khác. Trước thềm Wimbledon 2025, ông Đoàn Thanh Tùng trao đổi với phóng viên Dân trí.

Cựu TTK VTF Đoàn Thanh Tùng (người đứng, ảnh: VTF).
Jannik Sinner và Carlos Alcaraz chiếm ưu thế
Ông dự đoán thế nào về cục diện chung của giải quần vợt Anh mở rộng Wimbledon năm nay?
- Kết quả bốc thăm đưa Jannik Sinner và Carlos Alcaraz vào hai nhánh đấu khác nhau. Điều đó hứa hẹn hai tay vợt mạnh nhất thế giới có thể đối đầu trong trận chung kết.
So về trình độ, về phong độ và về bản lĩnh, Sinner và Alcaraz vẫn mạnh hơn phần còn lại của làng banh nỉ thế giới ở thời điểm hiện tại. Việc họ gặp nhau trong trận chung kết giải quần vợt Pháp mở rộng Roland Garros phản ánh trình độ của họ so với phần còn lại.

Jannik Sinner là ứng cử viên vô địch sáng giá (Ảnh: Reuters).
Hành trình vào đến trận chung kết Roland Garros cách đây vài tuần của bộ đôi Sinner và Alcaraz rất thuyết phục. Các đối thủ hầu như không thể cản được họ. Điều này nhiều khả năng sẽ tái hiện tại Wimbledon.
Ông vừa nhắc đến trận chung kết Roland Garros, đó là trận đấu mà Carlos Alcaraz đã vượt qua Jannik Sinner đầy kịch tính. Kết quả đó có giúp Carlos Alcaraz thêm tự tin tại Wimbledon?
- Nhắc lại trận chung kết này, từng có thời điểm tôi nghĩ rằng Sinner đã kết thúc trận đấu ở set thứ 4, qua đó giành chiến thắng 3-1 trước Alcaraz. Tuy nhiên, việc Sinner không tận dụng được để kết liễu đối thủ ở điểm số quyết định khiến cho tâm lý của cậu ấy bị ảnh hưởng ở phần sau của trận chung kết Roland Garros.
Khi một vận động viên (VĐV) không thể tận dụng cơ hội, họ thường rơi vào trạng thái mất tự tin, rơi vào tâm lý sợ thua ở các tình huống bóng sau đó. Ngược lại, sau tình huống “chết hụt”, Carlos Alcaraz như chết đi sống lại, cậu ta thoải mái hơn, bỗng nhiên mạnh mẽ hơn, rồi thắng chung cuộc 3-2.
Dù sao, việc Sinner không thể sớm kết thúc trận chung kết Roland Garros ở set thứ 4 giúp cho khán giả trung lập được tận hưởng một trận chung kết quá kịch tính. Trận đấu này cũng phản ánh trong thể thao, ngoài yếu tố trình độ và phong độ, muốn đạt đến chiến thắng cuối cùng, cần có thêm yếu tố may mắn. Alcaraz may mắn hơn Sinner cách đây vài tuần.
Sự khác biệt của mặt sân cỏ Wimbledon
Và Alcaraz sẽ đem lợi thế về tâm lý sau chiến thắng tại Roland Garros hướng về Wimbledon?
- Điều này khá khó nói. Hai giải đấu khác sẽ mang đến những tính chất khác nhau cho các tay vợt. Sau vài tuần lễ, các VĐV chuyên nghiệp đều sẽ có phương pháp ổn định lại tâm lý của mình.

Carlos Alcaraz sẽ là thách thức lớn nhất của Jannik Sinner (Ảnh: Reuters).
Thứ nhì, mặt sân cỏ tại Wimbledon buộc các tay vợt sẽ phải chơi khác so với chính họ ở mặt sân đất nện tại Roland Garros. Trên mặt sân cỏ, Alcaraz không còn ưu thế tuyệt đối như trên mặt sân đất nện.
Các tay vợt Tây Ban Nha qua nhiều thế hệ, trong đó có Alcaraz, hầu hết được đào tạo và trưởng thành trên mặt sân đất nện, nên họ có sự tự tin cao độ khi thi đấu ở Roland Garros. Còn trên mặt sân cỏ ở Wimbledon, họ chưa chắc có được điều đó.
Ông có thể nói cụ thể hơn về sự khác biệt giữa mặt sân cỏ và mặt sân đất nện?
- Khác nhau rất nhiều! Trên mặt sân cỏ, bóng sau khi rơi xuống mặt sân sẽ đi nhanh hơn so với mặt sân đất nện, nhưng không nhanh bằng mặt sân cứng. Chính vì vậy, lối di chuyển và tư thế để tung ra các cú đánh với các tay vợt cũng sẽ khác.
Ví dụ như bóng sau khi rơi xuống mặt sân cỏ, khi nảy lên sẽ không nảy quá cao như trên mặt sân cứng, đường bóng có thể đi chệch, đi chéo nhiều hơn. Do đó, các tay vợt sẽ phải có sự thích nghi với mặt sân này.

Mặt sân cỏ ở Wimbledon rất khác biệt (Ảnh: Reuters).
Dù sao, với nhóm các tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay, họ dường như đã được làm quen với mọi mặt sân, được chuẩn bị kỹ thuật để có thể thi đấu trên mọi mặt sân. Chỉ là với riêng các tay vợt người Tây Ban Nha, họ gần như có ưu thế tuyệt đối trên mặt sân đất nện.
Djokovic và các tay vợt trẻ khó làm nên chuyện lớn
Wimbledon 2025 vẫn có sự hiện diện của Novak Djokovic (Serbia), ông có thể dự đoán về triển vọng của cựu số một thế giới?
- Tôi cho rằng Djokovic khó vượt qua được tứ kết. Việc anh ấy lọt vào bán kết Roland Garros vốn đã là bất ngờ quá lớn. Thành tích ấy khó tái hiện tại Wimbledon. Thời tiết mùa hè tại châu Âu chắc chắn sẽ gây khó chịu cho các tay vợt đã lớn tuổi như Nole.
Thể lực và khả năng hồi phục của Nole lúc này đã sa sút rất nhiều so với thời đỉnh cao. Càng vào sâu trong giải, thể lực của tay vợt người Serbia sẽ càng dễ bị bào mòn.

Novak Djokovic khó đi đến cùng tại giải năm nay (Ảnh: Reuters).
Với Nole bây giờ, việc anh ấy xuất hiện ở bất kỳ giải đấu nào, vào đến bất kỳ vòng đấu nào cũng là sự cố gắng rất lớn của tay vợt này. Bất kỳ giai đoạn nào ở các giải Grand Slam mà Nole đặt chân tới, đều thể hiện đẳng cấp của tay vợt người Serbia.
Còn về các tay vợt trẻ, liệu có bất ngờ nào xảy ra ở giải năm nay hay không?
- Có một số tay vợt rất triển vọng. Ví dụ như Alexander Bublik (Kazakhstan). Tay vợt này đánh bại Jannik Sinner và vô địch giải Halle Open. Cậu ấy có lối đánh mạnh mẽ đến đáng ngạc nhiên. Đây là lối đánh hiện đại của các tay vợt thuộc thế hệ hiện nay.
Ngoài ra, tay vợt người Mỹ Ben Shelton cũng rất đáng chú ý. Cậu ấy có thể tạo nên bất ngờ tại giải năm nay, cũng nhờ lối đánh mạnh mẽ, hiện đại.
Những tay vợt vừa nêu cùng một số VĐV trẻ khác có khả năng tạo nên những bất ngờ tại Wimbledon năm nay, nhưng họ vẫn chưa đủ khả năng đi đến tận cùng. Giải năm nay vẫn là sàn diễn của bộ đôi Sinner và Alcaraz. Còn các tay vợt trẻ khác vẫn cần thêm 2-3 năm nữa để thật sự trưởng thành và cạnh tranh danh hiệu.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!