Infographic

Top xe bán chạy tháng 12/2022: VinFast bất ngờ chiếm hai vị trí

Gia An

(Dân trí) - Danh sách 10 xe bán chạy nhất Việt Nam ở tháng 12/2022 có biến động mạnh so với tháng trước đó, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của một số sản phẩm mới lần đầu góp mặt.

Theo kết quả bán hàng được Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast công bố, thị trường xe tháng cuối cùng của năm 2022 tăng trưởng mạnh mẽ so với tháng trước đó. Động lực đến từ việc nhiều gia đình có nhu cầu mua xe để đón Tết Nguyên Đán.

Điều này thể hiện khi danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 12/2022 thì cả 5 sản phẩm đứng đầu đều có doanh số vượt mốc 2.000 chiếc.

Top xe bán chạy tháng 12/2022: VinFast bất ngờ chiếm hai vị trí - 1

Sức tiêu thụ của Hyundai Accent ở tháng 12 bất ngờ tăng trưởng gần 40%, đạt 2.929 xe và chiếm lĩnh vị trí số một top xe bán chạy. Doanh số của Toyota Vios cũng tăng 39%, lên mức 2.764 xe trong tháng cuối cùng của năm 2022, đuổi sát đối thủ và được xếp hạng thứ 2.

Thứ hạng 3 trên danh sách xe bán chạy bất ngờ thuộc về một cái tên hoàn toàn mới, chính là VinFast VF 8. Do giải quyết được vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng linh phụ kiện, hãng xe Việt đã đẩy nhanh được tiến độ sản xuất ô tô điện nhằm phục vụ những khách hàng đã đặt cọc.

Top xe bán chạy tháng 12/2022: VinFast bất ngờ chiếm hai vị trí - 2

VinFast đã đạt kỷ lục về lượng xe điện bán ra trong tháng 12/2022 (Ảnh: Gia An).

Vốn bán chạy nhất Việt Nam ở tháng 11, Corolla Cross tụt xuống vị trí thứ 4 ở tháng 12, dù rằng sức tiêu thụ ghi nhận tăng nhẹ, đạt 2.479 xe. Đây cũng là tháng cuối cùng Corolla Cross được hưởng mức giá cũ bởi từ 2023, mẫu xe gầm cao này sẽ từ 9 - 14 triệu đồng, đi kèm một số trang bị mới.

Hạng 5 thuộc về Ford Ranger với 2.424 xe được bán ra, tăng 21,5% so với tháng trước đó. Có được thành công này là do ở tháng cuối cùng của năm 2022, mẫu bán tải này được một số đại lý áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá, chủ yếu là ở phiên bản thấp.

Vị trí thứ 6 trên danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam thuộc về Hyundai Creta. Nhờ ưu đãi giảm giá nhẹ tại đại lý, sức tiêu thụ của mẫu B-SUV này tiếp tục tăng trưởng trong tháng cuối năm, đạt 1.877 xe.

Top xe bán chạy tháng 12/2022: VinFast bất ngờ chiếm hai vị trí - 3

Hyundai Creta nổi lên là một "thế lực mới" trong phân khúc xe gầm cao đô thị (Ảnh: TC Motor).

Đuổi sát Creta là Mitsubishi Xpander với doanh số tháng 12/2022 đạt 1.856 xe. Khác với những cái tên kể trên, sức bán của mẫu MPV cỡ nhỏ ăn khách này lại giảm hơn 21% so với tháng 11 trước đó.

Xếp hạng 8 là VinFast VF e34 với 1.548 xe được giao tới khách Việt trong tháng 12/2022, tăng mạnh so với tháng trước đó. Đây là lần thứ 2 mẫu SUV điện này góp mặt trên top xe bán chạy, lần đầu là vào tháng 6/2022 với doanh số đạt 782 chiếc.

Ngoài Xpander, Toyota Veloz Cross cũng là mẫu xe ghi nhận sức tiêu thụ sụt giảm ở tháng cuối cùng của năm 2022, chiếm lĩnh thứ hạng 9 trên danh sách xe bán chạy. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng xe nhập khẩu về nước không nhiều.

Với việc ra mắt bản lắp ráp vào cuối tháng 12/2022 vừa qua, doanh số của Veloz Cross trong năm 2023 kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, đủ sức đối đầu trực diện với Xpander.

Vị trí cuối cùng trên top xe bán chạy của tháng 12/2022 thuộc về Honda City, một lần nữa góp mặt sau nhiều tháng vắng bóng. So với tháng 11 trước đó, doanh số của mẫu sedan hạng B này tăng trưởng gấp đôi, tất cả là nhờ chương trình ưu đãi lên tới 60 triệu đồng từ phía đại lý.