"Làm khoa học, công nghệ không phải nghiên cứu xong cất trong ngăn kéo"
(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi yêu cầu đội ngũ nghiên cứu khoa học của Bộ không chỉ dừng lại ở việc phân tích, mà phải có đánh giá, dự báo, đề xuất chính sách mang lại hiệu quả thực tiễn.

Ngày 10/6, Đảng bộ Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động, trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ đã hoàn thành Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi dự và chỉ đạo đại hội.
Chú trọng nghiên cứu đón đầu, dự báo mang tầm chiến lược
Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động Lê Anh Tuấn, nhấn mạnh Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Viện vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị khoa học đầu ngành là Viện Khoa học Tổ chức nhà nước (thuộc Bộ Nội vụ) và Viện Khoa học Lao động và Xã hội (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động Lê Anh Tuấn phát biểu khai mạc (Ảnh: Sơn Nguyễn).
"Đây là một bước ngoặt, mở ra giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi sự phấn đấu, nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ", Viện trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.
Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động Lê Ngự Bình sau đó thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Bùi Tôn Hiến trình bày báo cáo kiểm điểm Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025...
Về công tác nghiên cứu khoa học nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai nghiên cứu đồng thời trên cả 3 lĩnh vực, gồm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu triển khai.
Viện cũng chú trọng nghiên cứu đón đầu, dự báo mang tầm chiến lược để giải quyết các vấn đề mới trong lĩnh vực về khoa học tổ chức, tổ chức nhà nước, lao động - việc làm và các lĩnh vực công tác khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ...
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gần 50 báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị, đề án, chiến lược, chương trình, kế hoạch… của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ theo phân công của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ.

Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động Lê Ngự Bình (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Viện đã tổ chức triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; hơn 100 chương trình khoa học trọng điểm cấp Bộ, đề tài, đề án khoa học cấp Bộ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ và nhiệm vụ bổ sung, đột xuất được lãnh đạo Bộ giao.
Về công tác quản lý khoa học và công nghệ, Đảng ủy Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối khoa học, công nghệ của Bộ. Trong đó nổi bật là đã trình lãnh đạo Bộ dự thảo chiến lược khoa học công nghệ Bộ Nội vụ giai đoạn 2025-2030; tham mưu, hoàn thiện quy chế hoạt động quản lý khoa học và công nghệ của Bộ.
Hằng năm, Viện đã tham mưu, đề xuất, tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ ban hành nhiệm vụ khoa học công nghệ của Bộ; đôn đốc, theo dõi, tổ chức xét duyệt, nghiên cứu, đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả đề tài, dự án đảm bảo chất lượng, tính khả thi để áp dụng vào thực tiễn quản lý nhà nước của Bộ.

Đặc biệt, trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, Viện quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nội vụ. Viện luôn xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp bách và có tính đột phá.
Ngoài các hoạt động chuyên môn, nhiệm kỳ qua, Viện còn chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện hàng trăm hoạt động tư vấn về xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch tỉnh/thành phố trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội...
Yêu cầu cao đối với nghiên cứu khoa học
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong công tác tổ chức Đại hội của Đảng bộ Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động.
Lãnh đạo Bộ biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là sau khi hai Viện được sáp nhập.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi lưu ý, Viện cần dành thời gian nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức nhà nước ở cấp tỉnh, cấp xã. Trong đó, đặc biệt chú trọng các yếu tố liên quan đến lộ trình nghỉ hưu, quy mô diện tích, dân số...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Sơn Nguyễn).
"Hoạt động nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc phân tích, mà phải đánh giá, dự báo xu hướng và đề xuất chính sách phù hợp với thực tiễn", Thứ trưởng nhấn mạnh.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng lưu ý Viện cần tập trung tổng kết, đánh giá các mô hình trong lĩnh vực hành chính công vụ, cụ thể như quản lý công chức theo vị trí việc làm; cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28; xây dựng và vận hành hiệu quả thị trường lao động hiện đại, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả…
Một nội dung quan trọng khác được Thứ trưởng nhấn mạnh là chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là lực lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp cơ sở. Theo Thứ trưởng, cần tập trung nghiên cứu, đề xuất các cơ chế hỗ trợ phù hợp để nhóm lao động này có thể tham gia thị trường lao động, tạo sinh kế và cơ hội phát triển nghề nghiệp sau khi rời nhiệm sở.
Viện cần chú trọng xây dựng thương hiệu và bản sắc riêng, tạo dấu ấn rõ nét trong từng lĩnh vực nghiên cứu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và năng lực nghiên cứu khoa học, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của Viện trong hệ thống nghiên cứu khoa học của cả nước.
Về công tác nghiên cứu và quản lý tài sản khoa học công nghệ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi lưu ý, các đề tài khoa học, đặc biệt là các đề tài sử dụng ngân sách nhà nước, đang được các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra.
Vì vậy, đội ngũ cán bộ thực hiện và quản lý đề tài không được chủ quan, lơ là, mà cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc quy trình, quy định hiện hành.
Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đề nghị Viện cần tập trung xác định rõ vị trí, vai trò của một cơ quan nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học tổ chức nhà nước và lao động trong bối cảnh mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới là thực hiện tốt Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cụ thể hóa vào 4 lĩnh vực nghiên cứu chủ chốt của Viện.
"Làm khoa học, công nghệ là phải sáng tạo. Nghiên cứu phải gắn với thực tiễn, giải quyết được vấn đề thực tế, mang lại hiệu quả rõ ràng chứ không phải nghiên cứu xong cất trong ngăn kéo.
Bên cạnh đó, Viện phải chủ động phát hiện vấn đề, tự đề xuất sáng kiến, không nên chờ Bộ trưởng hay lãnh đạo Bộ nhắc việc", Thứ trưởng lưu ý.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thứ trưởng nhấn mạnh là Viện cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện công tác quản lý các đề tài khoa học. Việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu cần được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và quy định pháp luật hiện hành.
Lãnh đạo Bộ đề nghị Cấp ủy và lãnh đạo Viện quan tâm việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong đó, cần phát huy, trọng dụng những cán bộ có năng lực, có tâm huyết, có tầm và trách nhiệm.
Thứ trưởng gợi ý, Viện cần tăng cường các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, các địa phương trong các lĩnh vực như quản lý lao động, tiền lương...
Thứ trưởng cũng khuyến khích các nhà khoa học, cán bộ trẻ, cán bộ cấp phòng, cấp đơn vị tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Viện cần có cơ chế động viên, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển đội ngũ kế cận và tạo môi trường học thuật lành mạnh, năng động.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi gợi ý, thời gian tới Viện tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.
Về các đột phá chiến lược trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Viện bổ sung nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học. Trong đó, cần quan tâm đặc biệt đến việc nâng cao năng lực cho đội ngũ nghiên cứu viên, cán bộ trẻ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ được tham gia các chương trình nghiên cứu sinh, học tập trong và ngoài nước.
Một nhiệm vụ quan trọng Thứ trưởng yêu cầu Viện cần triển khai ngay trong năm là xây dựng và trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xây dựng Bộ chỉ số Hạnh phúc quốc gia.